Chặn kịp thời đám cưới cô dâu 15, chú rể 16

(PL)- Mới đây, nhiều người dân đã báo tin cho Pháp Luật TP.HCM cho biết tại đường số 3 (phường Trường Phọ, quận Thủ Đức, TP.HCM) sắp diễn ra tiệc cưới mà cô dâu chỉ mới 15 tuổi, chú rể 16 tuổi.

Cả hai chưa đủ tuổi để đăng ký kết hôn nhưng vẫn được gia đình thống nhất tổ chức cưới tại một quán cà phê cách nhà chú rể không xa.

Pháp Luật TP.HCM thông tin ngay cho UBND phường Trường Thọ để giải quyết theo thẩm quyền. Ngay sau đó, phường đã xuống nắm thông tin.

Ngày 13-4, ông Phan Bá Thọ, Chủ tịch UBND phường Trường Thọ, cho biết: Qua thông tin mà báo cung cấp, cán bộ tư pháp và hội phụ nữ phường đã xuống xác minh và xác định thông tin trên là có thật. Gia đình chú rể đã đặt tiệc và hoàn tất sính lễ. Gia đình chú rể là người địa phương, thuộc diện khó khăn của phường, do không hiểu biết nhiều về pháp luật nên thấy hai trẻ yêu nhau đã đồng ý tác hợp.

Cũng theo ông Thọ, sau khi nghe cán bộ vận động, phân tích, bên nhà trai đồng ý không tổ chức tiệc cưới của hai trẻ nữa. Đồng thời, phường yêu cầu đại diện bên nhà trai hủy việc đặt tiệc cưới. Phường sẽ kiên quyết không cho người dân tiến hành lễ cưới không đúng này.

Về vụ việc, luật sư Đặng Trường Thanh (Đoàn Luật sư TP.HCM) phân tích: Luật Hôn nhân và Gia đình quy định: Nam nữ được phép kết hôn khi nữ từ đủ 18 tuổi trở lên và với nam là từ đủ 20 tuổi trở lên. Nếu một trong hai chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định hiện hành mà gia đình vẫn tổ chức đám cưới hoặc cho phép sinh sống với nhau như vợ chồng thì đều vi phạm pháp luật. Với hành vi trên thì gia đình hai bên có thể bị xem là hành vi tảo hôn. Người nào có hành vi tảo hôn, tổ chức tảo hôn, tùy theo mức độ vi phạm đối với từng trường hợp cụ thể có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

VÕ HÀ

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.