Quảng Ngãi đề nghị cung cấp số liệu 500 học sinh tảo hôn

Gần đây, một số báo có đăng thông tin liên quan đến việc 500 trường hợp học sinh cấp THCS ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi tảo hôn.

Học sinh THCS Quảng Ngãi trong một giờ thực hànhHọc sinh THCS Quảng Ngãi trong một giờ thực hành

Trước thông tin này, Sở GD&ĐT Quảng Ngãi cho biết, những thông tin trên lấy từ nguồn báo cáo tóm tắt khảo sát trẻ em kết hôn sớm tại Quảng Ngãi do Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Tổ chức Tầm nhìn thế giới quốc tế tại Việt Nam.

Trong báo cáo này có ghi: Theo số liệu thống kê của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi năm 2011, hiện nay 6/6 huyện miền núi của tỉnh đều xảy ra tình trạng học sinh nghỉ học từ đầu bậc học THCS để lập gia đình.

Và trong vòng 3 năm qua, hơn 500 trường hợp ở 6 huyện miền núi cưới vợ, lấy chồng khi đang theo học THCS.

Qua kiểm tra, Sở GD&ĐT Quảng Ngãi cho biết: Cho đến nay, qua các biểu mẫu thống kê Sở GD&ĐT, không có báo cáo tổng hợp số liệu học sinh nghỉ học từ đầu bậc học THCS để lập gia đình.

Vì vậy, việc ghi “Theo số liệu thống kê của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi năm 2011, hiện nay 6/6 huyện miền núi của tỉnh đều xảy ra tình trạng học sinh nghỉ học từ đầu bậc học THCS để lập gia đình” là thông tin chưa chính xác.

Để có thông tin chính xác, cụ thể, nhằm trả lời dư luận và báo cáo cho các cơ quan chức năng, Sở GD&ĐT Quãng Ngãi yêu cầu Trưởng phòng GD&ĐT 6 huyện miền núi, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thực hiện chỉ đạo các bộ phận chức năng, rà soát số lượng học sinh THCS hôn giai đoạn 2011 - 2014.

Việc rà soát, tổng hợp số liệu học sinh THCS nghỉ học để lập gia đình trong 3 năm học trên phải chính xác, người lập báo cáo và thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm về số liệu mình báo cáo.

Sở này cũng đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện các công văn của Tỉnh ủy về việc chỉ đạo khắc phục tình trạng học sinh bỏ học ở các huyện miền núi; công văn của UBND tỉnh về việc ngăn chặn học sinh bỏ học tại các huyện miền núi và Thông báo số 34 của Sở GD&ĐT về kết luận của Giám đốc Sở GD&ĐT tại cuộc họp bàn biện pháp ngăn chặn học sinh bỏ học tại các huyện miền núi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.