Chán chính trị Hàn, Ban Ki-moon bỏ tranh cử tổng thống

(PLO) – Tỷ lệ ủng hộ ông Ban Ki-moon rơi không phanh từ 20,3% lúc ông mới về nước đến chỉ còn 13,1% lúc ông tuyên bố không tranh cử.

Ngày 1-2, cựu Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon bất ngờ tuyên bố không tham gia tranh cử tổng thống Hàn Quốc, theo AFP.

“Tôi sẽ từ bỏ ý định đơn thuần của mình là mang lại sự thay đổi cho chính trị dưới sự lãnh đạo của tôi và thống nhất đất nước” – ông Ban nói trong cuộc họp báo được tổ chức gấp gáp tại Seoul ngày 1-2 – “Tôi xin lỗi đã làm mọi người thất vọng”.

Ông Ban năm nay 72 tuổi, trở về nước tháng trước sau thời gian làm Tổng Thư ký LHQ tại Mỹ và được xem là một nhân vật sẽ tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay.

Dù chưa chính thức tuyên bố sẽ tranh cử nhưng ông Ban đã nhiều lần xuất hiện trước công chúng và nhắc đến sự cần thiết phải mang lại một sự “thay đổi cho chính trị” trong một đất nước mà bê bối tham nhũng đã làm một tổng thống đương nhiệm, bà Park Geun-hye phải bị đình chỉ chức vụ và bị luận tội.

Ông Ban Ki-moon thông báo chấm dứt theo đuổi tranh cử tổng thống trong cuộc họp báo tại Seoul ngày 1-2. Ảnh: AFP

Ông Ban Ki-moon thông báo chấm dứt theo đuổi tranh cử tổng thống trong cuộc họp báo tại Seoul ngày 1-2. Ảnh: AFP

Ông Ban được cho là sẽ tham gia đảng Saenuri. Trong thời gian làm ở LHQ ông Ban không tham gia bất kỳ đảng chính trị nào ở Hàn Quốc. Trước đó ông Ban có làm Ngoại trưởng dưới thời Tổng thống Roh Moo-Hyun, từ năm 2004-2006.

Có thông tin rằng ông Ban đã ký một hợp đồng thuê một văn phòng rộng 660m2 ở Seoul để làm trụ sở tranh cử, và mới đây ông còn đề nghị thay đổi hiến pháp theo hướng giảm bớt quyền hành pháp của tổng thống và tăng tính cộng tác trong cầm quyền.

Theo những lời ông Ban nói trong cuộc họp báo thì ông bất mãn với hệ thống chính trị mang tính chất đảng phái quá lớn của Hàn Quốc, và với cả các cáo buộc tham nhũng nhắm vào một số người thân của ông.

“Tôi rất thất vọng vì thái độ thiển cận, ích kỷ của một số chính trị gia. Tôi đã đi tới kết luận rằng sẽ là điều vô nghĩa nếu đi cùng họ” – ông Ban nói - “Để giải quyết các vấn đề hiện tại, chúng ta cần bỏ ngay thái độ tự phụ - phải là tôi hoặc không ai khác”.

Tuy nhiên theo nhận định của một số nhà phân tích, một phần của lý do ông Ban chọn không tranh cử tổng thống là vì ông đã không chuyển được sự ủng hộ của mình từ phạm vi toàn cầu ở vai trò Tổng Thư ký LHQ về phạm vi đất nước Hàn Quốc.

Theo AFP, những bức ảnh ông Ban cố gắng đút một lần 2 tờ giấy bạc vào một cái máy bán vé tự động (thay vì một tờ giấy bạc) đã khiến người dân mất cảm tình. Hoặc hình ảnh ông mặc tạp dề trong lúc đút cháo cho một bà lão nằm liệt giường tại một viện dưỡng lão làm người dân Hàn Quốc bất mãn và giận dữ.

Ông Ban còn bị chỉ trích vì bận bảo hộ từ đầu đến chân khi tham gia xịt tẩy uế tại một nông trại trong khi phần lớn người xung quanh ông không mặc bảo hộ. Ngoài ra, ông Ban còn mất điểm vì từng nổi cáu với phóng viên hỏi ông về một thỏa thuận gây tranh cãi giữa Hàn Quốc và Nhật về vấn đề phụ nữ Hàn Quốc làm nô lệ tình dục cho lính Nhật thời chiến tranh thế giới thứ hai.

Tỷ lệ ủng hộ ông Ban đã tụt dốc quá nhanh, từ 20,3% lúc ông mới về nước đến chỉ còn 13,1% lúc ông tuyên bố không tranh cử.

Nhận định với AFP, nhà khoa học chính trị Hàn Quốc Park Kie-Duck cho rằng ông Ban đã thất bại trong việc đưa ra được hình ảnh một lãnh đạo có một tầm nhìn và một lịch trình chính trị chắc chắn.

“Vì không có một guồng máy chính trị nào để dựa vào, hào quang khi còn là Tổng Thư ký LHQ đã nhanh chóng tắt dần đi. Với một nhà ngoại giao như ông Ban thì đời sống chính trị dữ dội và hỗn loạn của Hàn Quốc quá sức với ông” – theo nhà khoa học chính trị Park.

Đảng Saenuri gọi việc quyết định của ông Ban là điều đáng tiếc.

Nhân vật hàng đầu trong cuộc chạy đua tổng thống Hàn Quốc hiện nay là ông Moon Jae-In thuộc đảng đối lập chính Dân chủ. Theo ông Moon, thông báo của ông Ban “quá bất ngờ so với những hoạt động gần đây của ông”, và cho biết sau này sẽ tham vấn lời khuyên về ngoại giao của ông Ban.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.