Ông Ban Ki-moon sẽ tranh cử tổng thống Hàn Quốc?

(PLO)- Ông Ban Ki-moon cho biết sẽ trở về Hàn Quốc và đang xem xét nắm một vai trò nào đó trong xây dựng tương lai đất nước, sau khi rời ghế tổng thư ký LHQ.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters (Mỹ) hôm 21-10, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon cho biết ông sẽ trở về Hàn Quốc sau khi hoàn thành nhiệm vụ làm người đứng đầu LHQ trong gần một thập niên qua.

Ông tiết lộ sẽ xem xét khả năng nắm giữ một vai trò trong quá trình xây dựng tương lai Hàn Quốc, giữa bối cảnh nhiều người dân Hàn Quốc kêu gọi ông ra tranh cử tổng thống nhiệm kỳ kế tiếp.

“Tôi biết nhiều người dân Hàn Quốc mong đợi tôi tham gia xây dựng tương lai đất nước” - Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon nói.

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon có thể sẽ tranh cử tổng thống Hàn Quốc nhiệm kỳ tới.

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon có thể sẽ tranh cử tổng thống Hàn Quốc nhiệm kỳ tới. Ảnh: REUTERS

Ông Ban Ki-moon cho biết ông sẽ trở lại Hàn Quốc vào giữa tháng 1-2017. “Sau đó tôi sẽ thảo luận với người thân và bạn bè để nghe lời khuyên về việc tôi sẽ nắm giữ vai trò gì trong xây dựng tương lai của Hàn Quốc” - Reuters dẫn lời ông Ban.

Ông Ban Ki-moon nói ông muốn lựa chọn một vị trí có thể giúp ông khai thác kinh nghiệm mà ông đã thu thập được trong quá trình làm tổng thư ký LHQ.

Nếu tranh cử tổng thống, ông Ban được cho là sẽ tham gia vào đảng bảo thủ Saenuri (đảng Thế giới mới) của Tổng thống đương nhiệm Park Geun-hye.

Một cuộc thăm dò mới đây cho thấy ông Ban Ki-moon là ứng viên tiềm năng duy nhất cho cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc vào tháng 12-2017, với hơn 20% số người ủng hộ.

Ông Ban Ki-moon năm nay đã ở tuổi 72. Vào ngày 13-10-2006, ông được Đại Hội đồng LHQ bầu làm tổng thư ký LHQ thứ tám, kế nhiệm ông Kofi Annan (người Ghana). Trước đó ông từng là ngoại trưởng Hàn Quốc.

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon rất được người dân Hàn Quốc kính trọng. Ông thường được truyền thông Hàn Quốc gọi là “tổng thống của thế giới” và được học sinh cũng như các bậc phụ huynh ở Hàn Quốc xem là một tấm gương để học tập.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.