Ông Ban Ki-moon sẽ là cứu tinh của tổng thống Hàn Quốc?

(PLO)- Chủ tịch đảng cầm quyền Saenuri của Hàn Quốc cho rằng Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon có thể cứu vãn được Tổng thống Park Geun-hye đi qua sóng gió lần này nếu ông trở thành chủ tịch đảng cầm quyền tiếp theo.

Theo Korea Times, nghị sĩ Lee Jung-hyun, Chủ tịch đảng cầm quyền Saenuri của Hàn Quốc, suy đoán rằng những người ủng hộ Tổng thống Park Geun-hye đang nhắm Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc sắp mãn nhiệm Ban Ki-moon vào vị trí người kế nhiệm của bà Park.

Nhiệm kỳ 10 năm làm tổng thư ký Liên Hiệp Quốc của ông Ban Ki-moon sắp kết thúc vào cuối năm nay. Ông Ban được cho là có kế hoạch trở về quê nhà vào khoảng giữa tháng 1-2017. Điều này làm dấy lên tin đồn ông Ban có thể tranh cử chức chủ tịch đảng cầm quyền nếu một hội nghị quốc gia được tổ chức theo như đề nghị của ông Lee là vào ngày 21-1-2017.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon

Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon được cho là tranh chức tổng thống Hàn Quốc sau khi mãn nhiệm. Ảnh: Indian Express

Ông Lee đưa ra đề nghị này hôm 13-11 trong bối cảnh dư luận Hàn Quốc yêu cầu ông từ chức sau vụ bê bối chính trị chấn động liên quan tới Tổng thống Park Geun-hye cùng người bạn lâu năm của bà, Choi Soon-sil. Ông Lee Jung-hyun cũng tuyên bố sẽ sửa đổi điều lệ đảng để cho phép một ứng viên tổng thống có thể đảm nhiệm luôn chức chủ tịch đảng.

Ngày 15-11, ông Lee cho hay ông sẽ từ chức vào ngày 20-12. Ông Lee Jung-huyn được bầu làm chủ tịch đảng cầm quyền Saenuri hồi tháng 8 với nhiệm kỳ hai năm. Thời gian này, năm thành viên thân cận của bà Park cũng được bầu làm thành viên của Hội đồng Tối cao.

Tuy nhiên, những người này đang đối mặt với yêu cầu từ chức ngày càng tăng cao do họ đã không kiểm soát được văn phòng tổng thống trong vụ bê bối lần này khi bà Choi, một người không giữ cương vị nào trong chính phủ nhưng lại can thiệp vào các vấn đề đất nước.

Korea Times bình luận nhìn từ quan điểm của những người ủng hộ bà Park, ông Ban Ki-moon là lựa chọn tốt nhất cho vị trí lãnh đạo mới. Họ có thể thoát khỏi áp lực, bắt đầu một khởi đầu đáng kể so với hình ảnh đang ngày một xấu đi của chính quyền bà Park. Nếu ông Ban trở thành lãnh đạo mới, những người ủng hộ bà Park có thể không phải lâm vào cảnh bị “hất cẳng” ra khỏi đảng và chính quyền. Ngược lại, điều này có thể sẽ xảy ra một khi một nhân vật chống đối bà Park đảm nhiệm chức chủ tịch.

ổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cúi đầu xin lỗi người dân vì vụ bê bối chính trị đang làm chấn động nước này. Ảnh: BBC

Mặc dù ông Ban chưa bao giờ đề cập chuyện ông sẽ tham gia đảng nào nhưng cho đến nay ông đã đưa ra nhiều bình luận có lợi cho Tổng thống Park. Trong đó, ông có đưa ra bình luận ủng hộ một thỏa thuận gây tranh cãi của chính phủ được ký kết với Nhật Bản vào ngày 28-12. Thỏa thuận liên quan tới nô lệ tình dục người Hàn Quốc do Nhật Bản bắt giữ trong suốt Thế chiến 2.

Về phía mình, ông Lee Jung-huyn phủ nhận tin đồn nói rằng ông đã vạch ra lộ trình cho hội nghị sắp tới sau khi ông Ban Ki-moon mãn nhiệm. Ông Lee nói thêm bất chấp ông Ban Ki-moon có tham gia đảng cầm quyền hay không thì đó vẫn thuộc về lựa chọn của ông ấy.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.