Câu trộm điện, một phụ nữ bị phạt tù

(PLO)- Bị cáo đã câu trộm điện trong một năm với sản lượng điện có giá trị gần 15 triệu đồng, bị toà tuyên phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 tháng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-12, TAND huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tuyên phạt bà T.T.C ( 54 tuổi, ngụ xã Xà Bang, huyện Châu Đức) 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội trộm cắp điện.

Theo cáo trạng, tháng 4-2022, bà C. thuê thợ hàn tên Đen (chưa rõ lai lịch) tới sửa chuồng heo. Khi làm việc, Đen nói để câu (đấu nối) điện nguồn vào mới chạy máy hàn được và không tốn điện. Tiếp đó, Đen tự lấy dây câu điện để hàn cửa chuồng heo. Sau khi hàn xong, Đen nói bà C câu điện trực tiếp không qua đồng hồ vào các thiết bị điện trong nhà gồm: 12 bóng đèn, 1 quạt đứng, 5 quạt treo, 1 nồi cơm điện, 2 tủ lạnh và 1 máy giặt.

Ngày 24-4-2023, nhân viên của Điện lực huyện Châu Đức đến nhà bà C kiểm tra và phát hiện sự việc. Tại thời điểm kiểm tra, điện lực ghi nhận bà C tự ý dùng 1 đoạn dây điện tiết diện cỡ 2,5 mm, 1 đầu được câu trực tiếp pha lửa (dây nóng) trước công tơ điện, đầu còn lại được đấu vào CB đặt trong nhà để sử dụng cho một số thiết bị điện trong nhà mà không qua công tơ.

trộm cắp điện
TAND huyện Châu Đức, Bà Rịa- Vũng Tàu xét xử bà T.T.C ngày 18-12. Ảnh: PĐ

Điện lực huyện Châu Đức lập biên bản kiểm tra sử dụng điện và biên bản làm việc với bà C.

Qua làm việc, bà C xác nhận sản lượng điện đã trộm cắp là 5.144kWh. Tại bản kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản huyện Châu Đức kết luận tổng giá trị tài sản trộm cắp trong một năm, tính đến ngày điện lực phát hiện sự việc là gần 15 triệu đồng.

Bà C sau đó đã nộp đủ 15 triệu đồng nên Điện lực Châu Đức không yêu cầu về phần trách nhiệm dân sự.

Tại phiên tòa hôm nay, sau khi xem xét, đánh giá chứng cứ và hồ sơ có trong vụ án HĐXX đã tuyên phạt bà C 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 tháng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm