Cầu thủ Việt chưa đủ sức đá bóng ở Tây

(PL)- Sau Công Vinh thất bại ở Bồ Đào Nha, đến lượt Công Phượng chia tay làng bóng Bỉ và mới nhất Văn Hậu “về tắm ao ta” sau 10 tháng ở Hà Lan.

Những số liệu chuyên môn của những cầu thủ nằm trong nhóm hay nhất Việt Nam là quá khiêm tốn khi du học bóng đá ở châu Âu. Tiền đạo Công Vinh từng có ba tháng khoác áo CLB Leixoes, ra sân ba trận và ghi một bàn ở cúp quốc gia Bồ Đào Nha. Công Phượng có 20 phút chơi bóng sau nửa mùa đầu quân cho Sint Truiden (Bỉ). Văn Hậu không đá phút nào ở giải vô địch Hà Lan, chỉ có 4 phút hít thở không khí ở cúp quốc gia với đồng đội Heerenveen sau 10 tháng ăn tập.

Cầu thủ Việt thời điểm này không thể chơi bóng ở trời Tây không chỉ về trình độ chuyên môn còn thua kém xa đồng nghiệp ngoại. Công Vinh từng kể trong cuốn tự truyện, trong ba tháng ở Bồ Đào Nha, anh đã mất hết một tháng để thích nghi với đời sống, sinh hoạt với cộng đồng. Khác với các CLB ở làng bóng Việt ăn ở tập trung, cầu thủ châu Âu sau mỗi buổi tập là về nhà, tự nấu ăn, giặt giũ... Đồng nghiệp ngoại có gia đình, người thân bên cạnh hỗ trợ, Công Vinh chỉ có một mình.

Công Vinh (ảnh nhỏ), Công Phượng, Văn Hậu đến với bóng đá châu Âu thật khó khăn rồi trở về thi đấu tại V-League. Ảnh: SINT TRUIDEN - GETTY IMAGES - CLB

Hơn 10 năm sau, thời của Công Phượng hay Văn Hậu sau này có đỡ hơn nhưng họ vẫn không thể ra ngoài thói quen sinh hoạt tự túc và chuyên nghiệp như cầu thủ ngoại. Khác biệt văn hóa và lối sống, thói quen, sự giao tiếp là những kỹ năng không phải dễ dàng cho cầu thủ Việt hòa nhập ở trời Tây.

Thứ nữa, cầu thủ Việt là ngôi sao ở quê nhà nhưng ở Tây chẳng là gì cả. Công Vinh kể anh từng bị sốc vì đồng nghiệp trên sân tập không muốn tiếp xúc, nói gì giúp đỡ nhau, hay chỉ là một đường chuyền bóng thuận lợi. Công Phượng đã nếm trải nỗi hờn tủi này ở giải Bỉ, trận làm khách CLB Brugge, dù rất năng nổ di chuyển nhưng vẫn “xách xe không” chạy “hết xăng” thì nghỉ. Sức vóc cầu thủ Việt đã không hơn họ, sao còn dám nghĩ đến việc sẽ cạnh tranh một suất đá chính thức trong bối cảnh thiếu sự hợp tác.

Cuối cùng là trình độ chuyên môn của cầu thủ Việt còn kém xa cầu thủ Tây. Hơn 20 năm trước, Kiatisak giỏi nhất Đông Nam Á còn không có cửa trụ lại đội hạng nhất Anh Huddersfield Town. Sau này, lứa đàn em Dangda cũng bật bãi ở Almeria (Tây Ban Nha) hay Sukha Suree gãy gánh tại Man. City (Anh).

Những cuộc đến và đi của cầu thủ giỏi Thái Lan tương tự đồng nghiệp Việt Nam là không thể đáp ứng nhu cầu của CLB phương Tây. Dĩ nhiên, cầu thủ Đông Nam Á xuất ngoại đá bóng không bổ ngang cũng bổ dọc với riêng bản thân mình. Họ tích lũy kinh nghiệm và học hỏi nhiều hơn tính chuyên nghiệp, điều mà CLB của mình không có hoặc không dạy. Như tiền đạo Công Phượng sau này ít khi cắm đầu chơi bóng, hay Văn Hậu nở nang cơ bắp nhờ chế độ dinh dưỡng và tập luyện khoa học, cách chơi cũng chững chạc hơn.

Vẫn có những sự tiếc nuối của làng bóng Việt đối với cầu thủ Việt trước mỗi cơ hội hiếm hoi có CLB châu Âu ngắm nghía, đặc biệt là nỗi thất vọng của các ông bầu, bất chấp việc họ sẵn sàng tốn tiền giúp cầu thủ xuất ngoại vì chuyên môn hay thương mại.

Buồn cũng có buồn nhưng ai cũng thấy rõ một sự thật phũ phàng rằng cầu thủ Việt thời điểm này chưa đủ sức đá bóng ở Tây.

Heerenveen cần tiền hơn cần Văn Hậu

Đội bóng của Hà Lan từng tiết lộ mức lương 450.000 euro mỗi năm cho Văn Hậu cao thứ năm trong CLB, dù không nói rõ ai sẽ chi trả số tiền đó. Chỉ biết có lần bầu Hiển bỏ đến 40.000 euro thay Heerenveen trả lương tháng cho Văn Hậu chỉ để anh về khoác áo U-22+2 Việt Nam đá giải SEA Games 30. Và sau 10 tháng ở Hà Lan, mặc dù Văn Hậu lẫn CLB Hà Nội rất muốn kéo dài bản hợp đồng cho mượn hơn một năm nhưng phía Heerenveen không có ý định rõ ràng về chuyên môn. Họ chỉ gợi ý CLB Hà Nội sẽ tiếp tục hỗ trợ bao nhiêu tiền cho Heerenveen mà không có kế hoạch phát triển hoặc cam kết cho ra sân.

Chủ tịch Đỗ Vinh Quang của CLB Hà Nội cho biết: “Trong thời gian qua, Hà Nội và Heerenveen đã chủ động kết nối với mong muốn các cuộc đàm phán đạt kết quả phù hợp. Tuy nhiên, kế hoạch sử dụng và phát triển chuyên môn cho Văn Hậu đến từ phía đội bóng Hà Lan thời gian tiếp theo chưa thuyết phục đội bóng thủ đô.

Ngoài ra, ngân sách của đội bóng Hà Lan cũng là vấn đề do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Cuối cùng, CLB bóng đá Hà Nội quyết định đưa Đoàn Văn Hậu về nước và sẽ tạo điều kiện cho cầu thủ này thi đấu tại giai đoạn hai V-League”. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.