Cầu thủ Việt học và hành ở trời Âu

(PL)- Sự thực dụng của những nhà cầm quân ở châu Âu không cho phép họ nhân nhượng khi quyết định cho hay không cho cầu thủ Việt ra sân…

HLV Johnny Jansen của đội Heerenveen nói rất rõ phải đến đầu năm sau hậu vệ trái Văn Hậu mới có thể ra sân chơi ở giải vô địch quốc gia Hà Lan. Ông cho rằng cầu thủ của Hà Nội bị gián đoạn về đội tuyển U-22 Việt Nam thi đấu SEA Games mất cả tháng trời và cũng cần phải học hỏi nhiều cả trong tập luyện lẫn nâng cao trình độ ngoại ngữ mới đáp ứng yêu cầu của Heerenveen.

Rõ ràng ông Jansen không bị chút áp lực nào về việc phải cho Văn Hậu ra sân khi chưa sẵn sàng về mọi thứ. Cầu thủ này có thể không thể thiếu trong đội hình HLV Park Hang-seo ở mọi cấp độ nhưng đá bóng ở châu Âu thì chưa.

Nhớ hồi Văn Hậu bất ngờ thông báo với ông Park sẽ sang Hà Lan ký hợp đồng với CLB Heerenveen, ông thầy Hàn đã sốt vó lo lắng vì khả năng anh không thể dự SEA Games. Ngay lập tức bầu Hiển đã giải tỏa mối lo cho ông Park là chắc chắn Văn Hậu trở về, không thì bỏ. Cũng may Heerenveen không e ngại sẽ vắng Văn Hậu như ông Park lo nên chẳng có gì khó khăn cả.

Văn Hậu vẫn chưa có trận cầu chính thức trong màu áo CLB Heerenveen. Ảnh: CLB

Vấn đề của Heerenveen để cho Văn Hậu chơi bóng ở một trận chính thức của giải vô địch Hà Lan là không đơn giản, mặc dù anh chỉ ngắm nghía cạnh tranh với một đồng nghiệp cũng đá hậu vệ biên trái. Nó giống với trường hợp của Công Phượng có phụ lục với CLB Sint Truiden mỗi mùa cho đá 70% số trận nhưng họ không cho đá vẫn đành chịu. Thành tích của CLB là mối quan tâm hàng đầu của các HLV nên việc cho ai đá, ai nghỉ để đạt mục tiêu chiến thắng mới quan trọng, không phải bị sức ép ràng buộc trong hợp đồng với cầu thủ.

Dĩ nhiên, các CLB châu Âu không ngây ngô bỏ tiền ra mua ngoại binh về chỉ cho ngồi ghế dự bị. Bầu Đức, bầu Hiển cũng không thiếu tiền để đưa cầu thủ mình ra nước ngoài ngồi chơi xơi nước. Cái chính vẫn là trình độ chuyên môn và khả năng thích nghi của cầu thủ với môi trường bóng đá mới.

Công Phượng và Văn Hậu có thể “ngủ” ở những đội bóng châu Âu, như cách đùa của bầu Đức, mà vẫn thừa sức khoác áo đội tuyển quốc gia đủ cho thấy sự chênh lệch một trời một vực giữa các nền bóng đá.

Cầu thủ Việt sang châu Âu để học là một chuyện, còn có hành hay không là chuyện khác.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.