Câu hỏi từ vụ ông Lương Hữu Phước nhảy lầu tự tử tại tòa
NGÂN NGA
(PLO)- Quyết định giám đốc thẩm kiến nghị giao hồ sơ cho CQĐT Công an tỉnh Bình Phước điều tra lại nhưng cuối cùng CQĐT Công an TP Đồng Xoài thực hiện và đình chỉ bị can đối với ông Lương Hữu Phước.
Cơ quan điều tra (CQĐT) Công an TP Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) vừa có kết luận điều tra vụ án ông Lương Hữu Phước (người nhảy lầu tự tử tại trụ sở TAND tỉnh Bình Phước sau khi nhận bản án phúc thẩm kết tội mình) và ra quyết định đình chỉ bị can, đình chỉ vụ án.
Trong thư tuyệt mệnh, ông Lương Hữu Phước ngụ ý cái chết của mình sẽ thức tỉnh các cơ quan tố tụng. Ảnh: CTV
Kết luận điều tra lại: “Lâm Tươi không có lỗi”
Kết luận điều tra của CQĐT Công an TP Đồng Xoài cho rằng ông Phước là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện hành vi điều khiển mô tô chở ông Trần Hữu Quý băng qua đường không quan sát, không nhường đường cho xe đi chiều ngược lại. Ông Phước đã vi phạm vào khoản 2 Điều 15 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 đã xâm phạm đến tính mạng của ông Quý.
Khi gây tai nạn, ông Phước đã uống rượu, có nồng độ cồn là 0,69 mg/l khí thở nên đã đủ yếu tố cấu thành tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Do ông Phước đã chết nên căn cứ khoản 7 Điều 157 và điểm a khoản 1 Điều 230 BLTTHS, CQĐT đã ra quyết định đình chỉ vụ án và quyết định điều chỉ điều tra bị can đối với ông Phước.
Ngoài ra, kết luận điều tra còn đề cập đến Lâm Tươi, người điều khiển xe đụng vào xe ông Phước dẫn đến tai nạn. Khi điều khiển xe, Lâm Tươi đi đúng phần đường của mình là chiều đi bên phải của đường Nguyễn Huệ với tốc độ cho phép.
Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ tai nạn là do ông Phước điều khiển xe chở ông Quý chuyển hướng băng qua đường không quan sát, không nhường đường cho xe đi ngược chiều, làm cho Lâm Tươi bất ngờ, không xử lý kịp nên đã đụng vào xe ông Phước gây tai nạn. Đây là sự kiện bất ngờ, Lâm Tươi không có lỗi trong vụ tai nạn giao thông này, vì vậy CQĐT không đặt vấn đề truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Lâm Tươi.
Công an đang khám nghiệm hiện trường nơi ông Lương Hữu Phước nhảy lầu tự tử tại trụ sở TAND tỉnh Bình Phước. Ảnh: CTV
Việc đình chỉ chưa thuyết phục
Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhận định quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Phước là chưa ổn so với quy định pháp luật.
Lý do, Ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên hủy cả hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm để điều tra lại thì trách nhiệm của CQĐT là phải điều tra, làm rõ toàn bộ nội dung mà cấp giám đốc thẩm yêu cầu. Tuy nhiên, kết luận điều tra lại vẫn chưa làm rõ hết các yêu cầu này.
Điển hình, biên bản hiện trường thể hiện mặt đường không có dấu vết thắng của xe Lâm Tươi điều khiển. Trong điều kiện mặt đường thông thoáng, rộng 7 m, ánh sáng rõ, không bị che khuất tầm nhìn, Lâm Tươi khai đã phát hiện xe ông Phước từ vị trí cách 50 m nhưng vì sao không giảm tốc độ mà đến vị trí hai xe cách nhau gần 5 m mới hoảng hốt, dẫn đến tông thẳng vào xe ông Phước.
Ngoài ra, quyết định giám đốc thẩm nhận định: “Do tính chất phức tạp của vụ án, Hội đồng giám đốc thẩm kiến nghị VKSND Cấp cao tại TP.HCM căn cứ vào khoản 5 Điều 163 BLTTHS, giao hồ sơ vụ án cho CQĐT cấp tỉnh để điều tra lại vụ án”. Thế nhưng cuối cùng vẫn là CQĐT Công an TP Đồng Xoài điều tra rồi kết thúc vụ án bằng quyết định đình chỉ điều tra bị can khi vụ án còn có nhiều điểm chưa rõ.
Theo luật sư Trạch, cần áp dụng quy định tại Điều 235 BLTTHS 2015 để phục hồi điều tra vụ án. Theo đó, CQĐT TP Đồng Xoài cần hủy bỏ quyết định đình chỉ điều tra, ra quyết định phục hồi điều tra. Đồng thời, đúng như nhận định của Hội đồng giám đốc thẩm, đây là vụ án phức tạp nên cần chuyển hồ sơ vụ án cho Công an tỉnh Bình Phước điều tra lại theo thủ tục chung.
“Vụ việc dư luận đặc biệt quan tâm, cái chết của ông Phước từng khiến giới tố tụng giật mình. Nay với việc đình chỉ điều tra còn có điều chưa thỏa đáng, như vậy sẽ khiến gia đình ông Phước không tâm phục khẩu phục, khiến dư luận xã hội khó đồng tình” - luật sư Trạch nói.
Bị cáo tự tử, Tòa Cấp cao hủy án
Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, trưa 15-1-2017, ông Phước chở ông Trần Hữu Quý đi hát karaoke. Đi một đoạn, thấy ông Quý không đội mũ bảo hiểm nên ông Phước chở về lấy mũ bảo hiểm. Khi ông Phước điều khiển xe rẽ trái sang đường thì bị xe ông Lâm Tươi tông vào làm ông Quý tử vong.
Ngày 29-5, tại phiên tòa phúc thẩm lần hai, TAND tỉnh Bình Phước bác kháng cáo kêu oan, y án sơ thẩm của TAND TP Đồng Xoài, phạt ông Phước ba năm tù về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Chiều cùng ngày, ông Phước đến tòa này nhảy từ lầu hai xuống đất và tử vong.
Hai tuần sau, ngày 12-6, Ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại TP.HCM xử giám đốc thẩm đã tuyên hủy hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm, yêu cầu CQĐT Công an tỉnh Bình Phước thụ lý, điều tra lại. Ngày 2-12, CQĐT TP Đồng Xoài đã ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với ông Phước với lý do người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Công ty Luật TNHH TNJ là hãng luật được các chuyên gia và khách hàng đánh giá cao trong hoạt động tư vấn thường xuyên và tố tụng tại Tòa án, tố tụng tại Trọng tài thương mại.
(PLO)- Những năm tháng là thành viên của đại gia đình Pháp Luật TP.HCM đã để lại những kỷ niệm khó quên trong lòng các phóng viên, biên tập viên, người lao động.
(PLO)- Thay vì chuyển ngay cho chủ công ty, hai nhân viên của phòng khám nha khoa giữ 37,5 triệu đồng tiền làm răng của khách hàng; từ đó cả hai bị xử tội tham ô tài sản với mức án khá nặng.
(PLO)- Từ vệt bài của cố nhà báo Nguyễn Bảo Trâm trên Pháp Luật TP.HCM, một điều luật đã ra đời, tạo cơ chế đặc biệt cho thủ tục “phá án” trong Bộ luật Tố tụng hình sự.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Suốt 36 năm hình thành và phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong đời sống pháp lý, nhận được sự ghi nhận, trân trọng từ những người làm công tác pháp luật, tư pháp.
(PLO)- Dù có hơn 21.000 luật sư, thị trường nhân lực pháp lý Việt Nam vẫn đối mặt với thách thức lớn về năng lực khi Trung tâm Tài chính Quốc tế vận hành.
(PLO)- Thông tin trên được Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ chia sẻ khi báo cáo tại Kỳ họp HĐND TP về nhiệm vụ mới của ngành khi thực hiện Nghị quyết 205 của Quốc hội và Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị.
(PLO)- Các chuyên gia đều cho rằng cần quy định rõ thế nào là “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội” để tránh việc tùy nghi trong xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng...
(PLO)- Hình mẫu nhân lực mà các Trung tâm tài chính quốc tế thực sự cần là những người không chỉ biết tuân thủ luật pháp mà còn biết cách làm cho luật pháp trở nên tốt đẹp và khả thi hơn.
(PLO)- HĐXX nhận định người mua nhà thế chấp nhà khi chưa trả đủ tiền cho chủ nhà, chủ nhà vẫn đang quản lý nhà; bà cũng đã cam kết không sang nhượng, cầm cố, thế chấp... nên ngân hàng không phải người thứ ba ngay tình.
(PLO)- Theo quy định mới, có năm hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Ngoài ra, cơ quan Nhà nước phải họp báo định kỳ ít nhất ba tháng/lần.