Cấp sổ nhà nhỏ hơn giấy phép: Có hướng dẫn vẫn tắc

(PL)- Nhà xây nhỏ hơn 0,1 m2 so với giấy phép xây dựng cũng không được giải quyết cấp giấy.

Đầu tháng 3-2020, Pháp Luật TP.HCM đã có các bài viết phản ánh về rất nhiều trường hợp người dân tại TP.HCM xây nhà nhỏ hơn giấy phép xây dựng (GPXD) không thể hoàn công, đăng ký thay đổi tài sản trên đất lên sổ hồng. Sau đó, Sở Xây dựng đã có văn bản gửi chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) 24 quận, huyện để hướng dẫn. Sau khi sở có hướng dẫn, tưởng rằng sẽ tháo gỡ được vướng mắc cho người dân nhưng đến nay đã hơn nửa năm, hồ sơ của người dân vẫn… chưa thông.

“Treo” sổ hồng vì nhà nhỏ hơn giấy phép xây dựng

Tháng 9-2019, sau khi xây xong nhà tại 55/31/21 Thành Mỹ, phường 8, quận Tân Bình, ông Phan Thanh Vũ đã nộp hồ sơ tại chi nhánh VPĐKĐĐ quận để làm thủ tục đăng ký cập nhật tài sản trên đất. Tuy nhiên, hồ sơ của ông không được giải quyết do xây nhỏ hơn diện tích trong GPXD 10 m2.

Sau các bài viết của báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh nhiều trường hợp tương tự ông Vũ, Sở Xây dựng có văn bản hướng dẫn cơ quan cấp giấy giải quyết cho dân. Hay tin, ông Vũ vui mừng mang hồ sơ đi làm thủ tục cập nhật. Chi nhánh VPĐKĐĐ quận Tân Bình hẹn ngày 6-4 đến nhận kết quả nhưng đến nay hồ sơ này vẫn chưa được giải quyết. Lý do là không đúng với GPXD được cấp.

Căn nhà của ông Nguyễn Văn Thịnh tại 127/21A Ni Sư Huỳnh Liên, phường 10, quận Tân Bình cũng tương tự. Cuối năm 2019, ông Thịnh xây nhà xong thì đầu năm 2020 đi làm thủ tục thay đổi tài sản gắn liền trên đất.

Trong GPXD, căn nhà của ông Thịnh được cấp phép sáu tầng, diện tích xây dựng là 51,08 m2, tổng diện tích sàn hơn 284 m2. Thực tế sau khi đo vẽ xong, diện tích xây dựng nhà ông Thịnh là 51,07 m2, tổng diện tích sàn hơn 270 m2. So với GPXD thì ngôi nhà xây nhỏ hơn giấy phép 0,1 m2, tổng diện tích sàn nhỏ hơn giấy phép là 14 m2. Đó cũng chính là lý do hồ sơ của ông “treo” suốt chín tháng nay.

Căn nhà của ông Nguyễn Văn Thịnh tại 127/21A Ni Sư Huỳnh Liên, phường 10, quận Tân Bình  chưa thể cập nhật được tài sản trên đất lên giấy chứng nhận. Ảnh: VIỆT HOA

Có hướng dẫn nhưng không thể thực hiện

Theo thống kê của VPĐKĐĐ quận Tân Bình, từ năm 2019 đến nay, cơ quan này có hơn 300 hồ sơ thực hiện thủ tục bổ sung tài sản gắn liền với đất và đăng ký thay đổi tài sản với đất có nhà thực tế nhỏ hơn GPXD.

Theo công văn hướng dẫn của Sở Xây dựng, những trường hợp này được cấp sổ hồng với điều kiện: “Việc nhà xây nhỏ hơn diện tích trong GPXD không làm thay đổi chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc theo GPXD được cấp, không ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực công trình, không thuộc trường hợp điều chỉnh GPXD theo quy định”.

Căn cứ vào hướng dẫn này, tháng 4-2020, VPĐKĐĐ quận Tân Bình đã có văn bản gửi Phòng Quản lý đô thị cùng với 80 hồ sơ tương tự, đề nghị có ý kiến các trường hợp này có thuộc diện điều chỉnh GPXD hay không.

Ngày 3-5, Phòng Quản lý đô thị quận có văn bản khẳng định các trường hợp trên không phải điều chỉnh GPXD do đã xây dựng xong. Đồng thời, phòng chuyển 80 hồ sơ đến Tổ công tác 18 (do UBND quận Tân Bình thành lập) để tham mưu UBND trả lời cho chi nhánh VPĐKĐĐ.

Ngày 10-7, UBND quận Tân Bình đã có văn bản phản hồi với chi nhánh VPĐKĐĐ những trường hợp xây dựng mới nhà ở riêng lẻ hoặc công trình sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ, ngoài khu vực quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500, có diện tích nhỏ hơn GPXD thì không thuộc trường hợp điều chỉnh GPXD. Đồng thời đề nghị VPĐKĐĐ nhận lại hồ sơ, liên hệ Sở Xây dựng đề nghị hướng dẫn.

Mỏi mòn chờ hướng dẫn mới

Không chỉ riêng quận Tân Bình, qua trao đổi với tất cả chi nhánh VPĐKĐĐ, chúng tôi nhận thấy các quận, huyện đều đang ách tắc với loại hồ sơ này.

Theo ông Nguyễn Văn Út, Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ quận 7, trong công văn hướng dẫn của Sở Xây dựng thì một trong những điều kiện để không điều chỉnh GPXD là không ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực công trình. “Tuy nhiên, VPĐKĐĐ không có thẩm quyền và chức năng giám định chất lượng công trình. Vì vậy, có văn bản hướng dẫn của Sở Xây dựng nhưng vẫn không thực hiện được” - ông Út nói.

Theo Sở TN&MT, sau khi Sở Xây dựng có công văn hướng dẫn nêu trên, Sở TN&MT cũng nhận được rất nhiều hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà ở và công trình không phải nhà ở của hộ gia đình, cá nhân. Tuy nhiên, đến nay vẫn không có cơ sở để giải quyết.

Ngày 27-4, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở TN&MT, đã ký văn bản gửi Sở Xây dựng đề nghị hướng dẫn. Trong văn bản giám đốc Sở TN&MT nêu: Việc xác định nội dung không làm thay đổi chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc theo GPXD, không ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực công trình, không thuộc trường hợp điều chỉnh GPXD theo quy định là không thuộc thẩm quyền, chức năng của các chi nhánh VPĐKĐĐ.

“Để việc phối hợp giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà ở và công trình không thuộc nhà ở của hộ gia đình, cá nhân đối với trường hợp này được thống nhất và đảm bảo đúng quy định, đề nghị Sở Xây dựng hướng dẫn xác định rõ trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng phải có văn bản xác nhận các nội dung nêu trên” - giám đốc Sở TN&MT nêu trong văn bản.

Văn bản Sở TN&MT gửi Sở Xây dựng từ tháng 4 nhưng đến nay sở này vẫn chưa phản hồi.

Mỗi nơi làm một kiểu

Sở TN&MT cũng thông tin hiện nay các chi nhánh VPĐKĐĐ ở các quận, huyện đang có cách giải quyết mỗi nơi một kiểu, không thống nhất. Chẳng hạn, các quận 1, 4 thì UBND quận sẽ có ý kiến cụ thể từng trường hợp.

Các quận khác sẽ có thông báo hoặc công văn giao cho Phòng Quản lý đô thị hoặc đội thanh tra địa bàn có ý kiến. Đơn cử như quận 9 giao Phòng Quản lý đô thị có ý kiến bằng văn bản, trong khi đó quận Bình Tân lại giao đội thanh tra địa bàn có ý kiến bằng công văn hoặc biên bản kiểm tra.

Quận Tân Bình thì thành lập tổ công tác, có ý kiến bằng văn bản, thông qua sự chấp thuận của UBND quận. Tuy nhiên, qua trao đổi với PV, các chi nhánh VPĐKĐĐ cho biết kể cả có ý kiến bằng văn bản của các đơn vị nêu trên cũng không dám cấp giấy. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.