Cập nhật COVID-19 Iran: 8% nghị sĩ nhiễm, 124 người chết

(PLO)- Nhà chức trách khẳng định sẵn sàng dùng vũ lực nếu cần thiết để hạn chế người dân đi lại nhằm cản đà lây lan của dịch bệnh. 

Tính đến trưa 7-3 (giờ Việt Nam), giới chức y tế Iran ghi nhận thêm trường hợp 17 ca tử vong mới, đưa tổng số người chết COVID-19 tại nước này lên 124 người. Iran cũng ghi nhận thêm 1.234 ca nhiễm mới, đưa tổng số ca nhiễm lên 4.747 người, theo báo South China Morning Post.

Với số liệu trên, Iran hiện là nước có số người chết vì dịch cao thứ ba thế giới sau Trung Quốc đại lục và Ý. Số ca nhiễm ở nước này cũng cao thứ ba sau Trung Quốc đại lục và Hàn Quốc. 

Nhân viên y tế khử trùng một xe taxi đậu trên đường phố Tehran ngày 6-3. Ảnh: CNN

Hãng tin AFP cho biết gần 8% số nghị sĩ Iran nhiễm COVID-19 - 23 nghị sĩ nhiễm/290 nghị sĩ Quốc hội Iran.

Iran cũng là nước có số quan chức nhiễm báo động. Có thể kể đến Phó Tổng thống Masoumeh Ebtekar, Thứ trưởng Y tế Iraj Harirchi, Giám đốc Cơ quan Y tế khẩn cấp quốc gia Pirhossein Kolivand. Trường hợp quan chức tử vong vì dịch mới nhất là Cố vấn Ngoại trưởng Iran Hossein Sheikholeslam hôm 5-3.

Hãng tin Reuters dẫn nhận định ông Kianoush Jahanpour - phát ngôn viên Bộ Y tế Iran trong cuộc họp báo ngày 6-3 rằng những ca nhiễm COVID-19 mới nhiều khả năng là những người đã nhiễm bệnh từ hai tuần trước và gần đây mới đi xét nghiệm khi có triệu chứng.

Ông Jahanpour cũng chia sẻ nước này đến nay đã xét nghiệm gần 16.000 người từ khi dịch bắt đầu bùng phát.

Nhằm hạn chế tối đa dịch bệnh tiếp tục lây lan, đại diện Bộ Y tế Iran khẳng định sẽ dùng vũ lực để hạn chế việc người dân đi lại giữa các tỉnh, song không nêu rõ sẽ thực hiện như thế nào. Trước đó, Đại giáo chủ Iran Ayatollah Ali Khamenei từng yêu cầu quân đội nước này tham gia hỗ trợ các công tác phòng ngừa COVID-19. 

Hiện Iran đã quyết định đóng cửa các trường học cho tới đầu tháng 4 để ngăn virus lây lan. Các sự kiện thể thao và tụ tập đông người cũng được lệnh hủy trong khi quan chức nước này bị cấm xuất ngoại. 

Tờ South China Morning Post dẫn lời một số chuyên gia nhận định các trừng phạt của Mỹ đang tạo ra thách thức không nhỏ với Tehran trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát.

Theo đó, sự cô lập kinh tế và chính trị đã khiến nước này phải phụ thuộc chủ yếu vào nguồn cung thiết bị y tế từ Trung Quốc. Đồng thời, lệnh cấm vận cũng khiến các mặt hàng này đến tay Iran khó khăn hơn khi phải tận dụng các kẽ hở pháp lý và đưa hàng đi "cửa sau" qua các nước trung lập.

COVID-19: Phát hiện đáng chú ý về tỉ lệ tử vong
COVID-19: Phát hiện đáng chú ý về tỉ lệ tử vong
(PL)- Trong số các nhóm tuổi có nguy cơ tử vong vì lây nhiễm COVID-19, trẻ em dưới 10 tuổi bất ngờ là nhóm an toàn nhất khi khả năng thiệt mạng là bằng không. Càng cao tuổi, dịch bệnh càng nguy hiểm hơn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.