Ông Tập có thể đến Vũ Hán tuần tới

(PLO)- Ông Tập có thể sẽ có chuyến thăm các bệnh viện, viện nghiên cứu và người dân TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) vào tuần tới.

Báo Asia Times dẫn một số nguồn tin tại Bắc Kinh ngày 6-3 cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể sẽ tới TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) - tâm dịch COVID-19 - trong tuần này.

Nếu điều này diễn ra thì đây sẽ là lần đầu tiên lãnh đạo Trung Quốc đến Vũ Hán từ khi dịch COVID-19 bùng phát cuối tháng 12-2019. 

Theo các nguồn tin, dự kiến ông Tập sẽ đến thăm các bệnh viện Lôi Thần Sơn và Hỏa Thần Sơn. Đây là hai bệnh viên dã chiến được xây dựng để điều trị bệnh nhân COVID-19.

Hai bệnh viện đều gồm 1.000 giường bệnh, được xây dựng chỉ trong 10 ngày để kịp thời hỗ trợ cho lượng bệnh nhân tăng không ngừng của tỉnh Hồ Bắc trong giai đoạn đầu tháng 2. 

Ngoài ra, ông Tập dự kiến còn đến BV Jinyintan, nơi tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 đầu tiên của Trung Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong một chuyến thăm người dân trong thời gian dịch COVID-19 hoành hành. Ảnh: REUTERS 

Ngoài chuyến thăm các bệnh viện, ông Tập có thể sẽ đến thăm Viện Virus học Vũ Hán. Một số nguồn tin cho rằng virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 bắt nguồn từ việc nghiên cứu loài dơi của các nhà khoa học tại đây.

Ngoài ra còn có "thuyết âm mưu" về việc các nhà khoa học của Trung Quốc đang điều chế virus SARS-CoV-2 với mục đích làm vũ khí sinh học thì không may bị nhiễm ra ngoài môi trường. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào cho thấy các thông tin trên chính xác. 

Ông Tập cũng sẽ có chuyến thăm hỏi tập thể người dân Vũ Hán tại nhà riêng của họ. Theo tờ Asia Times, các hộ dân mà ông Tập đến thăm sẽ được đảm bảo không có bất kỳ rủi ro nào. 

Chủ tịch Tập Cận Bình từng bị chỉ trích vì không thăm hỏi người dân Vũ Hán - địa phương bị cách ly từ ngày 23-1. Tuy nhiên, vì vấn đề an toàn, ông Tập đã được sắp xếp thăm các bệnh viện và phòng nghiên cứu tại Bắc Kinh thay vì đến Vũ Hán trong thời gian dịch bệnh hoành hành. 

Số liệu mới nhất của BV Johns Hopkins (Mỹ) cho biết có hơn 8.000 ca nhiễm COVID-19 và 2.931 người chết do dịch bệnh này ở Vũ Hán. Chỉ có 99 ca nhiễm mới tại Vũ Hán ngày 6-3, ngoài ra không có ca lây nhiễm nào tại các khu vực khác của tỉnh Hồ Bắc. 

Các chuyên gia virus ở Trung Quốc nhận định người dân có thể đi lại trên đường mà không cần đeo khẩu trang vào khoảng cuối tháng 4. Tuy nhiên, tỉnh Hồ Bắc vẫn được khuyến cáo hạn chế các hoạt động trong vài tháng tới. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.