Cập nhật COVID-19 Ý: Một ngày tăng 49 người chết, lên 197

(PLO)- Ý hiện là nước có số người chết trong ngày cao nhất thế giới. Phần lớn người chết là nam có tiền sử mắc bệnh nền, tuổi trung bình từ 80. 

Tính đến sáng 7-3, Cơ quan Bảo vệ dân sự Ý (CPD) ghi nhận trong vòng 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 49 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số người chết ở đây lên 197 ca, theo kênh CNA. Với số liệu này, Ý tiếp tục là nước có nhiều người tử vong vì COVID-19 nhất bên ngoài Trung Quốc đại lục.

Với 49 người chết một ngày Ý hiện là nước có số ca tử vong trong ngày vì COVID-19 cao nhất thế giới. Tỉ lệ tử vong do COVID-19 ở Ý đang đươc ước tính ở mức 4,25%, cao hơn mức trung bình toàn cầu 0,85%.

Du khách đeo khẩu trang khi tham quan TP Venice (Ý) ngày 1-3. Ảnh: REUTERS

Bộ Y tế Ý cũng thông báo nhóm tuổi trung bình của các bệnh nhân tử vong tại nước này là 81, phần lớn có tiền sử bệnh nền. Khoảng 28% nạn nhân là nữ giới.

Bên cạnh đó, Ý cũng ghi nhận thêm 778 ca nhiễm mới, nâng số người nhiễm lên 4.636 người, nhiều thứ tư sau Trung Quốc đại lục, Hàn Quốc và Iran. Một dấu hiệu đáng lo ngại khác là số bệnh nhân thuộc diện chăm sóc đặc biệt đã tăng hơn 30% trong ngày 7-3, lên 462 trường hợp.

Như vậy, 7-3 đánh dấu ngày Ý có số người tử vong và nhiễm mới COVID-19 nhiều nhất từ khi dịch bùng phát cách đây hai tuần. Hiện dịch COVID-19 đã lan ra toàn bộ 22 vùng của Ý.

Trong động thái cản đà lây lan của dịch, giới chức Ý trong tuần này đã yêu cầu đóng cửa toàn bộ trường học, đại học, rạp chiếu phim, hoãn hàng loạt sự kiện công cộng lớn, theo CNA.

Nhiều quốc gia trên thế giới đã bắt đầu áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại với Ý. CH Czech hôm 5-3 vừa thông báo bất cứ ai trở về từ Ý sẽ phải cách ly bắt buộc trong hai tuần, nếu vi phạm sẽ bị xử phạt.

Trong khi đó, quốc gia láng giềng Slovakia cấm toàn bộ chuyến bay đi đến và từ Ý.

Giới chức Ý đã chỉ trích các động thái này, coi đây là hành động cô lập vô căn cứ. Ý cũng chỉ trích các nước trong Liên minh châu Âu (EU) như Pháp, Đức hạn chế xuất khẩu trang thiết bị bảo hộ y tế cho nước này.

“Khi Ý cần sự giúp đỡ thì các cánh cửa đều đóng lại và các bức tường được dựng lên. Khi tình huống khẩn cấp y tế qua đi, chúng tôi cần xem xét lại và thiết lập lại mọi thứ, bắt đầu từ quan hệ với Brussels”, nghị sĩ Ý Matteo Salvini cảnh báo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.