Cảnh sát Hong Kong chuẩn bị tiến hành 'tái lập trật tự'?

(PLO) - Lãnh đạo của phong trào “Chiếm vùng Trung tâm” thông báo, lực lượng biểu tình sẽ rút khỏi một số khu vực thứ yếu để dồn về khu trung tâm trước quan ngại cảnh sát sẽ tiến hành “tái lập trật tự” vào đêm nay, khi hạn chót cho việc chấm dứt biểu tình mà đặc khu trưởng Lương Chấn Anh đưa ra đến hết ngày 5-10 đang tới gần.

Đại diện các nhóm tổ chức cuộc biểu tình tại Hong Kong cho biết, lực lượng biểu tình sẽ rút dần khỏi một số “cứ điểm”. Tuy nhiên vẫn từ chối chấm dứt biểu tình bất chấp tối hậu thư của chính quyền thành phố đưa ra sẽ “đáo hạn” vào 12h00 đêm nay (5-10). 

Bước sang ngày 6-10, cảnh sát sẽ tiến hành “dọn dẹp” đường phố để “trả lại sự bình yên và trật tự” cho Hong Kong, theo như phát biểu của ông Lương Chấn Anh vào trưa ngày 5-10.

 Sinh viên Hong Kong vẫn chưa có ý định giải tán khỏi khu vực trung tâm trước lời cảnh báo của ông Lương Chấn Anh (Ảnh: AFP)

Những người biểu tình sẽ rút khỏi các địa điểm “thứ yếu” như khu cảng Victoria và phố Mongkok và “chi viện” cho quận trung tâm Admiralty, cũng là khu vực chủ yếu của cuộc biểu tình. 

Các rào chắn do người biểu tình dựng lên trên tuyến đường gần khu nhà chính phủ cũng sẽ được dỡ bỏ. Tổ chức Chiếm vùng Trung tâm cũng kêu gọi người biểu tình dừng “bao vây” nhà riêng của ông Lương Chấn Anh và đổ về khu trung tâm.

 

Hiện cảnh sát Hong Kong đã đươc huy động một lực lượng đáng kể đến các khu biểu tình để “duy trì trật tự” (Ảnh: Bưu điện Hoa Nam)

Tuy nhiên, quyết định này không được nhóm sinh viên tham gia biểu tình hưởng ứng. Lực lượng sinh viên học sinh tuyên bố sẽ vẫn tiếp tục trụ lại khu vực Mongkok bất chấp yêu cầu cùa chính quyền và nhóm “Chiếm vùng Trung tâm”. 

Hội sinh viên Hong Kong và tổ chức “Chiếm vùng Trung tâm” là 2 nhóm chính tổ chức cuộc biểu tình kéo dài suốt 8 ngày qua tại khu trung tâm thành phố.

Trong một diễn biến khác, lúc 10:35 (giờ Hong Khong, tức 9g35 tại Việt Nam), nguyên Đặc Khu trưởng Hong Kong, ông Đổng Kiến Hoa đã kêu gọi lực lượng sinh viên học sinh dừng cuộc biểu tình này lại. 
Ông khẳng định, người dân và chính quyền Hong Kong đã nghe thấy những mong muốn của lực lượng này. Tuy nhiên, mọi hình thức bày tỏ phải được thực hiện trong khuôn khổ của pháp luật. Trước đó, rất nhiều các nhân vật chính trị quá khứ và hiện tại của thành phố Hong Kong đã đến các địa điểm biểu tình để thuyết phục giải tán.

Trước đó 30 phút, thư ký Hội sinh viên Hong Kong, Alex Chow Yong-kang, tuyên bố lực lượng này đã sẵn sàng đàm phán với thư ký của Đặc khu trưởng, bà Carrie Lam Cheng Yuet-ngor. 

Lãnh đạo nhóm sinh viên cho biết, hiện cảnh sát Hong Kong đã đươc huy động một lực lượng đáng kể đến các khu biểu tình để “duy trì trật tự”, bảo vệ an toàn cho cả người biểu tình và những người phản đối biểu tình.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.