Cần xử nghiêm phó công an xã bắn người

(PL)- Cần phải truy cứu trách nhiệm hình sự người dùng súng bắn đạn cao su bắn vào má nạn nhân gây thương tật 8%.

Pháp Luật TP.HCM ngày 9-4 có bài “Người bị bắn được tuyên trắng án” phản ánh TAND TP Cà Mau vừa tuyên anh Huỳnh Nhật Quang không phạm tội chống người thi hành công vụ. Tòa kiến nghị VKSND tỉnh Cà Mau xem xét lại việc không khởi tố hành vi dùng súng bắn đạn cao su bắn anh Quang gây thương tích của Phó Công an xã Tắc Vân (TP Cà Mau) Dương Trí Dũng. Nhiều bạn đọc cho rằng nhận định của tòa là rất xác đáng.

Bạn đọc Nguyễn Văn Phương (phường 8, TP Cà Mau) bày tỏ: “Sáng qua, đọc bài viết về vụ án, tôi hết sức xúc động. Tôi theo dõi vụ án này từ đầu và cứ nghĩ bị cáo Quang sẽ bị tuyên là có tội, bởi tôi nghĩ thói thường là “huyện bênh huyện, phủ bênh phủ”. Nhưng ở đây TAND TP Cà Mau thể hiện không phải như vậy. Tôi hoan nghênh TAND TP Cà Mau”.

Đồng tình với quan điểm trên, TS Nguyễn Văn Tiến (Trường ĐH Luật TP.HCM) nói thêm: “Về nguyên tắc, công an có quyền sử dụng súng bắn để khống chế các đối tượng. Tuy nhiên, công an dùng súng bắn người phải tùy hoàn cảnh, từng trường hợp và mức độ vi phạm của đối tượng. Nếu công an dùng súng không đúng thì vẫn bị xử lý như thường.

Nếu trong bản án đã nêu rõ những hành vi của anh Quang không đến mức phải dùng súng để khống chế thì lúc này người công an dùng súng bắn là sai, phải bị xử lý và chịu trách nhiệm cả về dân sự lẫn hình sự”.

Tiếp ý kiến trên, luật sư Trần Thị Ánh (Đoàn Luật sư TP.HCM) và luật gia Nguyễn Thanh Lương (Hội Luật gia quận 2, TP.HCM) nhận định: “Tôi thấy hành vi của anh Quang có thể bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng đòi hỏi công an xã phải làm đúng quy trình. Ngược lại, hành vi còng tay, bắt tạm giam anh Quang, đặc biệt là việc ông Dương Trí Dũng (Phó Công an xã Tắc Vân) dùng súng bắn đạn cao su bắn vào má anh Quang bị thương tật 8% cần phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự và bồi thường thiệt hại.

Do vậy, tôi hoàn toàn đồng ý với tòa khi kiến nghị VKS xem xét lại quyết định không khởi tố hành vi dùng súng bắn bị cáo gây thương tật 8% của phó công an xã. Tôi thấy hành vi này có dấu hiệu của tội giết người, tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác và cả tội sử dụng trái phép công cụ hỗ trợ. Hy vọng trong quá trình điều tra, tùy tình tiết sự việc có liên quan mà cơ quan chức năng có thể xử lý đúng người, đúng tội để đảm bảo công bằng”.

Đã lạm quyền. Một người thực thi pháp luật, đại diện chính quyền cấp xã mà lại sử dụng vũ khí không đúng cách thì không thể chấp nhận. Ông Dũng nói anh Quang chống người thi hành công vụ nhưng anh Quang đã bị còng tay thì làm sao chống được. Nhưng nếu anh Quang chống thực sự thì ông Dũng không thể bắn vào mặt anh Quang. Ông Dũng đã lạm quyền.

PHƯƠNG VŨ (TP.HCM)

Phải khởi tố. Đề nghị khởi tố ông Dũng chứ không thể không khởi tố được. Ông Dũng đã sử dụng vũ khí không đúng mục đích, bắn người khi đang bị còng tay, phòng vệ chính đáng không cần thiết, sai quy trình tạm giữ, tạm giam... Phải đặt thêm câu hỏi là tại sao cơ quan chức năng lại không khởi tố, truy tố hành vi này?

LÊ THÀNH (thanhle2012@...)

Đêm 4-2-2013, Công an xã Tắc Vân (TP Cà Mau) kiểm tra giấy tờ xe một người bạn của anh Quang do không đội mũ bảo hiểm. Anh Quang đi cùng đường, tấp xe vào xem rồi lên tiếng xin giùm bạn nhưng không được giải quyết nên xảy ra lớn tiếng. Anh Quang bị còng tay đưa về trụ sở Công an xã Tắc Vân. Tại đây, trong lúc đang bị còng tay, anh Quang đã bị ông Dũng dùng súng ngắn bắn đạn cao su bắn một phát vào má… Sau đó, anh Quang bị khởi tố, truy tố tội chống người thi hành công vụ. Xử sơ thẩm ngày 8-4, TAND TP Cà Mau đã tuyên bố anh Quang không phạm tội và kiến nghị xem xét lại việc không khởi tố người bắn anh Quang.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.