Cần xem xét xóa bỏ mô hình hộp ngủ không an toàn

(PLO)- Một số địa phương trên địa bàn TP.HCM đã cho tạm đình chỉ những nhà cho thuê dạng hộp ngủ không đảm bảo PCCC.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cho thuê hộp ngủ là dạng kinh doanh nơi ở trọ siêu nhỏ đang xuất hiện ngày càng nhiều tại các đô thị lớn. Thời gian gần đây, các lực lượng chức năng tại TP.HCM đã kiểm tra trên nhiều địa bàn và phát hiện nhiều khu nhà cho thuê hộp ngủ vi phạm nghiêm trọng về PCCC, chất lượng không gian sống vô cùng hạn chế.

Cả trăm chiếc hộp bít bùng trong một căn nhà

Mô hình hộp ngủ thường là những căn nhà có diện tích lớn được xây dựng nhiều tầng, mỗi tầng bố trí hàng chục hộp ngủ xếp san sát, chồng lên nhau để cho thuê. Mỗi hộp ngủ có diện tích chỉ 2-3 m2, bên trong bố trí nệm ngủ, đèn, ổ điện, kệ để đồ đáp ứng nhu cầu ngủ và sinh hoạt tối thiểu của một người. Bên ngoài mỗi tầng thường có khu bếp, nhà vệ sinh, khu giặt đồ sử dụng chung.

Hộp ngủ không đảm bảo phòng cháy chữa cháy
Cận cảnh khu nhà cho thuê dạng hộp ngủ tại quận Tân Phú, TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Giá thuê các hộp ngủ này dao động 1,6-2 triệu đồng/tháng, bao gồm cả chi phí điện, nước. Mức giá này được nhiều người độc thân, sinh viên, người có thu nhập thấp… đánh giá là phù hợp để có một nơi ăn ở, gần nơi đi làm, đi học.

Theo kế hoạch, hôm nay (2-11), ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, sẽ chủ trì hội nghị trực tuyến về sơ kết năm năm thực hiện Chỉ thị 12 và Chỉ thị 04, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Thành ủy về tăng cường công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn TP.HCM.

Theo một quảng cáo trên mạng xã hội, PV Pháp Luật TP.HCM tìm đến một căn nhà kinh doanh hộp ngủ trên đường Nguyễn Minh Châu (quận Tân Phú, TP.HCM). Tại đây, chúng tôi ghi nhận bên trong nhà bố trí rất nhiều hộp ngủ, diện tích khoảng 2 m2, chỉ đủ một người nằm và để một ít đồ đạc cá nhân. Mỗi tầng có ba nhà vệ sinh, giá thuê là 1,6 triệu đồng/tháng cộng 160.000 đồng tiền giữ xe.

Người quản lý ở đây cho biết: “Khu chúng tôi có khoảng hơn 100 phòng, bếp ăn ở tầng dưới, nhà có máy lạnh, rất nhiều người đang thuê”.

Đáng nói là chủ nhà đã tận dụng tối đa diện tích làm hộp ngủ nên lối đi lại rất chật hẹp, nếu xảy ra sự cố cháy nổ sẽ rất khó thoát hiểm.

Tại một căn nhà hộp ngủ khác trên đường Lê Trọng Tấn (quận Tân Phú), người quản lý cho biết đã hết phòng và không cho chúng tôi vào xem nhà, chỉ hẹn khi có phòng sẽ gọi điện thoại lại. Ghi nhận thêm tại một số điểm khác trên địa bàn các quận 1, 3, Bình Thạnh… cho thấy mô hình cho thuê hộp ngủ khá phổ biến và đắt khách.

Hộp ngủ siêu nhỏ

Các hộp ngủ diện tích chỉ khoảng 2-3m2

Chia sẻ về lý do lựa chọn loại hình này, bạn Thanh Tâm (sinh viên, thuê trọ ở quận Phú Nhuận) cho biết: “Giá thuê phù hợp, nếu thuê chỗ rộng hơn thì tôi buộc phải sống chung, như vậy khá bất tiện”.

Trước đây, loại hình hộp ngủ thường chỉ có ở các sân bay, ga tàu, bến xe… với số lượng hộp ít, thích hợp cho thuê theo giờ và được đặt trong không gian đảm bảo an toàn về PCCC. Tuy nhiên, khi biến tướng thành các tòa nhà hộp ngủ có lượng lớn người ở, thời gian ở lâu dài với rất nhiều phương tiện xe máy, xe điện mà lối thoát hiểm không đảm bảo thì nguy cơ mất an toàn là rất cao.

Nhiều lựa chọn tối ưu hơn

Theo kiến trúc sư Huỳnh Bảo Toàn, hộp ngủ xuất hiện tại Việt Nam đã trở thành một trào lưu của giới trẻ vì nhu cầu sử dụng khá cao.

“Trước đây tôi từng nghiên cứu mô hình này nhưng khi thực hiện nhận thấy nó không an toàn, đặc biệt về nguy cơ cháy nổ. Chưa kể người sống trong các hộp ngủ rất ngột ngạt và bất tiện. Theo tôi, nên xóa bỏ loại hình này để đảm bảo an toàn cho người thuê” - ông Toàn nói.

Để đáp ứng nhu cầu về nơi ở của người có thu nhập không cao hoặc sinh viên, ông Toàn cho rằng nên lựa chọn căn hộ hoặc nhà nguyên căn rồi cùng thuê chung với vài người, chia nhỏ chi phí. Có rất nhiều căn nhà, phòng trọ, chung cư phù hợp với mức chi phí sau khi chia 4-5 phần cũng chỉ bằng tiền thuê hộp ngủ.

Ở vị trí người thuê nhà, bà Nam Hồng (quận Tân Bình) chia sẻ: “Từ vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội, tôi thấy mô hình hộp ngủ càng đáng lo ngại hơn. Chưa kể việc nấu ăn, sinh hoạt chung với quá nhiều người sẽ nảy sinh vấn đề về vệ sinh, chờ đợi, mất mát vật dụng... Đa số dạng phòng này cũng không cho bạn bè, người thân đến thăm”.

Thực tế, nhiều nhà phố ở khu vực TP Thủ Đức, các quận 4, Tân Bình, Phú Nhuận diện tích tương đối rộng, có lầu trong tầm giá 10-12 triệu đồng/tháng. Nếu ở 6-7 người thì chi phí còn thấp hơn hộp ngủ mà được không gian sống vượt trội.

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Thanh, chủ một nhà trọ ở quận Tân Phú, phân tích: “Với mức giá gần 2 triệu đồng/người để thuê hộp ngủ là hoàn toàn không rẻ. Cùng trên địa bàn, khách có thể thuê một căn hộ 70 m2, hai phòng ngủ trong tầm giá 7-8 triệu đồng/tháng. Nếu có 3-4 người cùng thuê sẽ có không gian sinh hoạt rất thoải mái mà còn đảm bảo an toàn về PCCC”.

Chưa có quy định về cho thuê hộp ngủ

Nói về quy định pháp luật xung quanh việc cho thuê nhà dạng hộp ngủ, ThS Ngô Gia Hoàng, giảng viên Trường ĐH Luật TP.HCM, cho biết các quy định pháp luật hiện nay chỉ quy định về việc cho thuê nhà, căn hộ, phòng ở chứ không có quy định về hộp ngủ.

Về nguyên tắc cho thuê nhà, công trình xây dựng, Điều 25 Luật Kinh doanh bất động sản quy định “nhà, công trình xây dựng cho thuê phải bảo đảm chất lượng, an toàn, vệ sinh môi trường và các dịch vụ cần thiết khác để vận hành, sử dụng bình thường theo công năng”.

Bên cạnh đó, theo Hướng dẫn 3979 năm 2020 của Sở Xây dựng TP.HCM, khi đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê phải đảm bảo các yêu cầu như diện tích sử dụng phòng ở không được nhỏ hơn 10 m2; diện tích sử dụng bình quân không nhỏ hơn 5 m2/người; có thiết bị phòng, chống cháy nổ theo quy định…

Thực tế, mô hình kinh doanh hộp ngủ thường được xây tự phát từ nhà ở riêng lẻ. Các hộp ngủ này không được xem là bất động sản được phép đưa vào kinh doanh theo quy định. Nói cách khác, việc cho thuê hộp ngủ chưa được pháp luật thừa nhận là một hình thức kinh doanh, dù là kinh doanh bất động sản hay dịch vụ lưu trú.

“Đây là loại hình chưa được pháp luật quy định cụ thể cũng như không đảm bảo an toàn cho việc sử dụng, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa đến sức khỏe, tính mạng của người thuê khi có sự cố, người dân không nên ham rẻ mà lựa chọn” - ThS Ngô Gia Hoàng khuyến cáo.

Ý KIẾN

Tạm dừng hoạt động phòng trọ không đảm bảo

Thời gian qua, UBND quận đã kiểm tra và phát hiện trên địa bàn có sáu nơi cho thuê nhà trọ dạng hộp ngủ không đảm bảo an toàn về PCCC. Hiện quận đã cho các địa điểm này tạm dừng hoạt động. Sắp tới, địa phương sẽ tiếp tục kiểm tra các phòng trọ nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho người dân.

Ông PHẠM MINH MẪN, Chủ tịch UBND quận Tân Phú

Đã xử lý các cơ sở vi phạm

Qua rà soát, quận ghi nhận có 42 hộ kinh doanh dạng hộp ngủ trên địa bàn. Hầu hết cơ sở này đã được kiểm tra và xử lý theo từng trường hợp. Trong đó có 13 hộ bị yêu cầu ngưng hoạt động để khắc phục các vi phạm an toàn về PCCC và xây dựng.

Các hộp ngủ được bố trí tập trung trong không gian nhỏ, khi xảy ra hỏa hoạn người dân sẽ rất khó thoát nạn. Do đó, UBND quận khuyến cáo người dân không nên thuê các dạng hộp ngủ không đảm bảo an toàn để ở. Với các công trình khác, khi thuê nhà, người dân cũng cần lưu ý điều kiện về PCCC (trang thiết bị, lối thoát hiểm…).

Ông ĐẶNG MINH NGUYÊN, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh

Khuyến cáo người thuê đặt tiêu chí an toàn lên hàng đầu

UBND quận 11 liên tục kiểm tra công tác PCCC tại các khu nhà trọ để đảm bảo an toàn tính mạng cho người thuê nhà. Hiện quận chưa ghi nhận trên địa bàn có dạng nhà cho thuê hộp ngủ 2-3 m2, chỉ có nơi phòng trọ nhỏ nhất diện tích là 6 m2. Những nơi không đảm bảo an toàn về PCCC đều bị tạm đình chỉ hoạt động. Chúng tôi khuyến cáo người dân, sinh viên khi thuê nhà trọ cần đặt tiêu chí an toàn lên hàng đầu và có ý thức thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn về PCCC.

Ông NGUYỄN TRẦN BÌNH, Chủ tịch UBND quận 11

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.