Cần xem lại đề xuất bán nhà “trên giấy” phải qua sàn

(PLO)- Nên quy định giao dịch mua bán bất động sản phải thanh toán qua ngân hàng giúp thị trường minh bạch, Nhà nước quản lý hiệu quả.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhiều ý kiến vẫn băn khoăn về quy định giao dịch bất động sản (BĐS) hình thành trong tương lai phải qua sàn được đưa ra tại dự thảo Luật Kinh doanh BĐS đang được lấy ý kiến.

Qua sàn là chưa đủ

Theo dự thảo Luật Kinh doanh BĐS, Điều 57 quy định hai loại giao dịch phải thông qua sàn. Thứ nhất là chủ đầu tư bán, cho thuê mua nhà ở hoặc công trình xây dựng hình thành trong tương lai. Thứ hai là chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật. Các giao dịch khác được khuyến khích thông qua sàn.

Luật sư (LS) Huỳnh Văn Nông, Đoàn LS TP.HCM, nhận định việc bắt buộc giao dịch phải qua sàn có mặt tích cực là Nhà nước có thể tăng cường khả năng quản lý và giám sát các giao dịch, nắm được cơ sở dữ liệu về giao dịch như giá BĐS, kiểm soát thu thuế…

Tuy nhiên, Luật Kinh doanh BĐS 2006 trước đây từng quy định giao dịch BĐS phải qua sàn nhưng cũng không mang lại hiệu quả, thậm chí tăng chi phí, thêm thủ tục cho người mua nhà. Đến Luật Kinh doanh BĐS 2014 đã bỏ quy định trên. Nay dự thảo đề xuất lại quy định giao dịch BĐS qua sàn.

Vì thế, theo LS Nông, nếu quy định mua bán BĐS qua sàn thì phải làm rõ về điều kiện, trách nhiệm của sàn, nếu không sẽ không mang lại hiệu quả.

“Sàn giao dịch có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ pháp lý của BĐS trước khi đưa vào kinh doanh tại sàn, nếu đủ điều kiện giao dịch mới được giới thiệu cho khách hàng. Sàn giao dịch chịu trách nhiệm trước khách hàng và trước pháp luật về thông tin đã cung cấp cho khách hàng. Khi quy định trách nhiệm trước pháp luật, phải có chế tài cụ thể nếu người dân mua sản phẩm qua sàn mà dính phải dự án không đủ điều kiện bán, dự án “ma”…” - LS Nông góp ý.

Hiện nay vẫn có nhiều chủ đầu tư tự lập sàn giao dịch để phân phối sản phẩm. Ảnh minh họa: Q.HUY
Hiện nay vẫn có nhiều chủ đầu tư tự lập sàn giao dịch để phân phối sản phẩm.
Ảnh minh họa: Q.HUY

Đại diện một chủ đầu tư của nhiều dự án tại TP.HCM cho rằng việc giao dịch BĐS hình thành trong tương lai nên để chủ đầu tư tự lựa chọn, tính toán bài toán bán hàng. Bởi hiện nay, dù Luật Kinh doanh BĐS không quy định nhưng nhiều chủ đầu tư vẫn bán qua sàn. Chủ đầu tư cũng có thể tự lập sàn kinh doanh độc quyền, bán qua sàn hoặc áp dụng cùng lúc hai hình thức này để tung sản phẩm ra thị trường.

“Dự án BĐS hình thành trong tương lai hiện nay giá bán đều được niêm yết, thanh toán chủ yếu qua ngân hàng và đã có quy định cụ thể về điều kiện mở bán của dự án, bảo lãnh ngân hàng. Quan trọng là việc thực thi của các chủ đầu tư, việc kiểm tra, giám sát từ cơ quan quản lý nhà nước” - chủ đầu tư này chia sẻ.

Nên quy định thanh toán qua ngân hàng

Theo TS Huỳnh Phước Nghĩa, chuyên gia kinh tế, cần quy định giao dịch BĐS phải thanh toán qua ngân hàng kèm theo điều kiện dự án đó phải được ngân hàng bảo lãnh. Như vậy, giao dịch BĐS sẽ được kiểm soát ở hai phương diện. Thứ nhất là người mua sẽ bảo đảm thanh toán theo đúng tiến độ của dự án, tránh được rủi ro. Thứ hai, Nhà nước sẽ nắm được dữ liệu giao dịch, giá bán, thu thuế các lần giao dịch tiếp theo.

Giao dịch BĐS qua ngân hàng đã được nhiều nước trên thế giới thực hiện, vừa đảm bảo tính minh bạch của thị trường vừa tránh thất thu thuế. Ngân hàng sẽ xem xét tính pháp lý của BĐS bên bán và cả khả năng thanh toán của người mua. Thậm chí, thanh toán qua ngân hàng còn phòng, chống được rửa tiền.

“Nên quy định mọi giao dịch BĐS, thậm chí trong tương lai ở giao dịch tài sản nói chung phải qua bên thứ ba là thanh toán qua ngân hàng” - TS Nghĩa nói.

Cùng quan điểm, LS Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ nhiệm Đoàn LS TP.HCM, cũng cho rằng giao dịch BĐS liên quan đến nhiều bên như ngân hàng, phòng công chứng, văn phòng đăng ký đất đai, Sở TN&MT, cơ quan thuế… Vì vậy cần quy định thêm phải thanh toán qua ngân hàng, không dùng tiền mặt.

“Quy định bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng với giao dịch BĐS là hợp lý, góp phần chống thất thu thuế, chống rửa tiền và minh bạch thị trường” - LS Hậu nói.

Môi giới BĐS nghỉ việc hàng loạt

Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam, thông tin các doanh nghiệp môi giới BĐS đang rất chật vật, thậm chí nhiều chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ phải bán tài sản cá nhân để duy trì hoạt động. Số người môi giới phải nghỉ việc lên đến hàng chục ngàn người, ước tính khoảng 80% lực lượng.

Số lượng doanh nghiệp BĐS tuyên bố phá sản, giải thể tăng 39% so với cùng kỳ năm trước, ước lượng gần 1.200 doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô đầu tư sản xuất, kinh doanh, tinh giản bộ máy lao động, thậm chí dừng, đình hoãn hoạt động đầu tư, thi công xây dựng dự án dở dang; dừng triển khai các dự án mới; dừng phát hành cổ phiếu tăng vốn.

Thay vì quy định giao dịch BĐS “trên giấy” phải qua sàn thì cần phải có quy định chặt chẽ hơn nữa đối với nghề môi giới BĐS như bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề, siết lại quy trình đào tạo, cấp chứng chỉ.

Ngoài ra, mỗi người môi giới phải có định danh riêng, mỗi BĐS cũng phải được cấp mã định danh để dễ dàng theo dõi, kiểm soát biến động giao dịch. Hội Môi giới BĐS sẽ quản lý các mã BĐS và nhà môi giới, mọi thông tin đều minh bạch.

Ông NGÔ ĐỨC SƠN, Tổng giám đốc Công ty cổ phần DRH Holdings

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.