Cần tổ chức để người dân góp ý Bộ luật Hình sự sửa đổi

(PL)- Chính phủ vừa có tờ trình đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) cho tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi BLHS, trong hai tháng, bắt đầu từ ngày 15-7.

Tuy nhiên, thảo luận tại Ủy ban Tư pháp ngày 7-7, nhiều ý kiến băn khoăn với chương trình làm luật đã định thì sẽ không đủ thời gian để lấy ý kiến nhân dân một cách bài bản, thực chất. Mặt khác, nếu đợi tổng hợp ý kiến nhân dân thì sẽ gây bị động cho các luật liên quan như Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Tổ chức điều tra hình sự (cũng đang được QH thảo luận và sẽ thông qua vào kỳ họp cuối năm).

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng dù không thể tổ chức lấy ý kiến một cách quy mô, bài bản thì vẫn nên có hình thức để nhân dân tham gia góp ý cho dự luật này… Từ đó Ủy ban Tư pháp cho rằng nên có phương án để vừa tạo điều kiện cho nhân dân tham gia đóng góp vào dự luật, vừa đảm bảo giữ đúng lộ trình thông qua BLHS sửa đổi và các luật liên quan.

NGHĨA NHÂN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm