Cần Thơ thúc tiến độ triển khai dự án KCN Vĩnh Thạnh giai đoạn 2

(PLO)- Dự án KCN Vĩnh Thạnh giai đoạn 2 được kỳ vọng hình thành chuỗi liên kết công nghiệp, hiện đang được TP Cần Thơ thúc đẩy triển khai đúng tiến độ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-7, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Văn Lâu có buổi làm việc với Công ty Cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ về việc triển khai Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Vĩnh Thạnh giai đoạn 2.

Tham dự buổi làm việc có đại diện các sở, ngành thành phố và địa phương liên quan.

Theo ông Lê Công Lý, Trưởng Ban Quản lý khu chế xuất và khu công nghiệp TP Cần Thơ, dự án đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1707/QĐ-TTg ngày 31-12-2024. Dự án có quy mô 540,8 ha, tổng mức đầu tư 7.850 tỉ đồng, thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được Nhà nước cho thuê đất.

Công ty Cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ đã hoàn thành khảo sát địa hình, địa chất và thủy văn phục vụ cho việc lập thiết kế cơ sở. Doanh nghiệp dự kiến sẽ hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế cơ sở trong tháng 7-2025, trình thẩm định vào tháng 10 cùng năm.

kcn vĩnh thanh giai đoạn 2,cần thơ,chuỗi liên kết công nghiệp
Lãnh đạo TP Cần Thơ làm việc với Công ty Cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ về việc triển khai KCN Vĩnh Thạnh giai đoạn 2

Tại buổi làm việc, ông Tạ Quốc Bảo, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ, cho biết dự án KCN Vĩnh Thạnh giai đoạn 2 sẽ được phát triển theo mô hình chuỗi liên kết công nghiệp, kết nối với KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3, Cảng cạn Phú Mỹ và Cảng nước sâu Cái Mép – Thị Vải (Bà Rịa – Vũng Tàu). Trong chuỗi này, KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 sẽ đóng vai trò là khu vực thượng nguồn.

Ông Bảo đề nghị các cơ quan chuyên môn của TP Cần Thơ đẩy nhanh tiến độ cắm mốc dự án, đầu tư hạ tầng giao thông kết nối với Quốc lộ 80 và tuyến tránh Thốt Nốt (Quốc lộ 91), đồng thời tạo điều kiện hoàn tất các thủ tục liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng.

kcn vĩnh thanh giai đoạn 2,cần thơ,chuỗi liên kết công nghiệp
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Văn Lâu

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Văn Lâu đề nghị Công ty Cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ sớm hoàn thiện các hồ sơ liên quan, gồm báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công và phương án phòng cháy chữa cháy, gửi đến các cơ quan chức năng thẩm định theo quy định.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ trong công tác cắm mốc dự án, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục giải phóng mặt bằng, bảo đảm đúng quy định. Trong đó, đặc biệt lưu ý việc hỗ trợ, tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Liên quan đến hạ tầng kết nối, ông Lâu khẳng định thành phố sẵn sàng đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển khu công nghiệp. Ông giao Sở Xây dựng tham mưu phương án nâng cấp các tuyến giao thông kết nối từ KCN Vĩnh Thạnh đến Quốc lộ 80 và tuyến tránh Thốt Nốt (Quốc lộ 91).

kcn vĩnh thanh giai đoạn 2,cần thơ,chuỗi liên kết công nghiệp
Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Vĩnh Thạnh

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh, sau khi thành phố được thành lập trên cơ sở tách từ tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Hậu Giang cũ, không gian và dư địa phát triển kinh tế được mở rộng đáng kể. Thành phố đang tích cực triển khai đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông kết nối, nạo vét các luồng hàng hải để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đến giao thương, đầu tư, góp phần đưa Cần Thơ trở thành trung tâm kinh tế trọng điểm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.