Công ty của Chính phủ Hàn Quốc tìm hiểu đầu tư vào khu công nghiệp ở TP Cần Thơ

(PLO)- Tổng công ty nhà đất Hàn Quốc trực thuộc Chính phủ Hàn Quốc đã theo đoàn công tác của Đại sứ quán Hàn Quốc đến TP Cần Thơ tìm hiểu đầu tư vào khu công nghiệp Vĩnh Thạnh 4

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 10-4, UBND TP Cần Thơ làm việc với đoàn công tác của Đại sứ quán Hàn Quốc đến tìm hiểu hợp tác đầu tư vào lĩnh vực khu công nghiệp và đô thị.

Đoàn công tác Đại sứ quán Hàn Quốc tìm hiểu đầu tư tại TP Cần Thơ
Đoàn công tác Đại sứ quán Hàn Quốc tìm hiểu đầu tư tại TP Cần Thơ chiều 10-4. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Park Jin Hong- Tùy viên đất đai, cơ sở hạ tầng và giao thông của Đại sứ quán Hàn Quốc bày tỏ phía Hàn Quốc quan tâm các khu công nghiệp (KCN) và các khu đô thị mới. Đồng thời ông cũng quan tâm tuyến đường sắt TP.HCM – Cần Thơ.

Ông Park Jin Hong cũng giới thiệu Tổng công ty nhà đất Hàn Quốc (LH), công ty trực thuộc Chính phủ Hàn Quốc. Theo giới thiệu, LH đang đầu tư một khu công nghiệp tại tỉnh Hưng Yên, hiện có tỉ lệ lấp đầy đạt 60%. Cạnh đó, LH đã ký biên bản ghi nhớ với 7 tỉnh, thành về chương trình đối tác tăng trưởng đô thị. Trong đó, khu đô thị tại tỉnh Bắc Ninh phía LH đang lập hồ sơ xin chủ trương đầu tư.

Ông Park Jin Hong cho biết, qua đi thực địa KCN Vĩnh Thạnh 4 thấy tiềm năng phát triển của TP Cần Thơ còn rất nhiều.

Phía Hàn Quốc đề xuất, ngoài KCN Vĩnh Thạnh 4 mà LH vừa khảo sát thì đoàn cũng mong muốn TP Cần Thơ ký kết biên bản ghi nhớ với LH về chương trình đối tác tăng trưởng đô thị để đơn vị này có thể mở rộng thêm lĩnh vực khu đô thị mới.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Xây dựng TP Cần Thơ cũng đã giới thiệu sơ bộ về KCN Vĩnh Thạnh 4 với diện tích 815 ha, kết nối giao thông đường bộ, cảng biển và hàng không khá thuận tiện…

han-quoc-tim-hieu-dau-tu-tp-can-tho-1.jpg
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên mong muốn phía Hàn Quốc quan tâm đầu tư vào một trong hai KCN Vĩnh Thạnh 3 hoặc 4. Ảnh: NHẪN NAM

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cũng thông tin thêm về KCN Vĩnh Thạnh 3 đến phía đoàn Hàn Quốc để có sự lựa chọn khi quyết định đầu tư. Theo ông Tuyên, cả hai KCN này cùng có kết nối với tuyến cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi. Tuy nhiên, đường vành đai 2 qua KCN Vĩnh Thạnh 4 nhìn trên bản đồ rất đẹp nhưng hiện chưa đầu tư. Trong khi đó, KCN Vĩnh Thạnh 3 có tuyến đường Vành đai phía Tây đoạn qua KCN này dự kiến năm 2026 sẽ triển khai.

Về ký kết bản ghi nhớ chương trình đối tác tăng trưởng đô thị, ông Tuyên cho biết từ ngày 1-9-2025, TP Cần Thơ sẽ gồm ba đơn vị hành chính cấp tỉnh nhập lại là TP Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng. Do vậy, chương trình phát triển đô thị TP Cần Thơ tới đây sẽ rất nhiều vệ tinh đô thị như Vị Thanh và Sóc Trăng. Vì thế, ông cho biết, từ nay đến ngày 1-9-2025, phía đoàn Hàn Quốc quan tâm ký bản ghi nhớ thì TP Cần Thơ luôn sẵn sàng.

Theo đó, ông Tuyên đã giao cụ thể người phụ trách trực tiếp làm đầu mối liên hệ với phía Hàn Quốc để họ được liên hệ với các cơ quan chuyên môn của TP Cần Thơ tìm hiểu hợp tác đầu tư trong thời gian tới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.