Cận Tết, người nuôi heo vẫn 'méo mặt' vì lỗ

(PLO)- Người chăn nuôi chưa chịu bán heo chờ đợi đến cận Tết mới bán với hy vọng giá heo hơi sẽ tăng lên.

Ngày 1-2, chia sẻ với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, cho biết giá heo hơi bán tại trại vẫn quẩn quanh mức giá 30.000-32.000 đồng/kg, tăng so với đầu tháng 12-2017 1.000-2.000 đồng/kg.

Theo ông Đoán, hiện nay các trang trại vẫn cầm cự nuôi với hy vọng cuối năm, nhu cầu Tết sẽ đẩy giá heo đi lên. Thế nhưng thực tế nhu cầu Tết không đủ tác động, giá heo khó có thể tăng đột biến trở lại, người chăn nuôi càng nuôi càng lỗ.

Trong khi đó, một số thương lái cho biết giá heo tăng nhẹ là do nhiều người dân đang “găm” hàng chờ cận Tết bán với hy vọng được giá cao hơn. Tuy nhiên, trong tháng cận Tết, giá heo hơi không có chuyển biến tích cực, người chăn nuôi trong tình trạng lỗ, chi phí chăn nuôi không giảm khiến người chăn nuôi heo e ngại tái đàn.

Nhiều hộ nhỏ lẻ vẫn treo chuồng, chờ thời cơ thích hợp, trong khi các gia trại, trang trại, doanh nghiệp vẫn tiếp tục nuôi nhưng đều có xu hướng phát triển cầm chừng, không tăng quy mô tổng đàn. Ước tính đàn heo của cả nước tháng 1-2018 giảm khoảng 5,4% so với cùng kỳ năm 2017.

Giá thịt heo vẫn thấp.

Trong khi đó, giá gà lại tăng, với nhu cầu tăng phục vụ cho dịp Tết nguyên đán, giá thu mua gà lông trắng tại khu vực Đông Nam bộ và ĐBSCL biến động tăng với mức tăng 1.000 đồng/kg, lên 28.000-29.000 đồng/kg.

Giá gà thịt lông màu tại hai khu vực này cũng tăng 3.000-4.000 đồng/kg, lên 43.000-45.000 đồng/kg.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.