Cần quản lý chặt dịch vụ cho người nước ngoài thuê xe máy

(PLO)- Việc cho thuê xe gắn máy đối với du khách nước ngoài hiện nay có thể thấy còn tiềm ẩn nhiều rủi ro...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thông tin hai du khách người Anh còn khá trẻ tuổi tử nạn do chạy xe máy tông vào trụ điện bên đường khi đi du lịch và tham quan danh thắng tại phố cổ Hội An (tỉnh Quảng Nam) vừa xảy ra khiến nhiều người quan tâm, lo lắng cho sự an toàn của du khách tại các điểm đến.

Vụ tai nạn tông trụ điện khiến 2 du khách người Anh tử vong. Ảnh: CTV

Vụ tai nạn tông trụ điện khiến 2 du khách người Anh tử vong. Ảnh: CTV

Có một thực tế hiện nay, một bộ phận du khách nước ngoài khi sang Việt Nam đi du lịch, tham quan tại các điểm đến thường có nhu cầu và mong muốn được thuê riêng xe gắn máy chạy trên đường phố để ngắm cảnh, ngắm nhìn phố phường, hàng quán hoặc tìm đến các điểm đến để tham quan các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử...

Xuất phát từ nhu cầu của du khách quốc tế, tại nhiều địa phương hình thức cho thuê xe gắn máy theo giờ hiện nay có thể nói là khá phổ biến. Thế nhưng việc cho thuê xe gắn máy đối với du khách nước ngoài hiện nay có thể thấy còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, có thể xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng đối với du khách quốc tế và cho cả người dân địa phương đang tham gia giao thông trên đường. Thực tế đã có nhiều hậu quả của các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng chết người cho chính du khách quốc tế khi đi du lịch đến Việt Nam thuê xe gắn máy để chạy trên đường hoặc tại các điểm tham quan, du lịch.

Một vụ tai nạn xảy ra 2 năm trước trên đèo Lò Xo (đoạn giáp ranh giữa Kon Tum và Quảng Nam khiến 2 du khách người Đức đi xe máy bị tử vong

Một vụ tai nạn xảy ra 2 năm trước trên đèo Lò Xo (đoạn giáp ranh giữa Kon Tum và Quảng Nam khiến 2 du khách người Đức đi xe máy bị tử vong

Nguyên nhân của các vụ tai nạn giao thông gây ra hậu quả nghiêm trọng, đau lòng này có thể xuất phát từ chính việc do du khách không hiểu rõ những quy định của pháp luật giao thông đường bộ Việt Nam khi tham gia giao thông bằng xe gắn máy trên đường phố. Do du khách còn chủ quan, thậm chí là xem thường, không tuân thủ những quy định pháp luật của nước sở tại khi tham gia giao thông.

Hành vi vi phạm pháp luật của du khách có thể nhìn thấy như chở quá số người quy định, điều khiển xe gắn máy, xe mô tô phân khối lớn chạy quá tốc độ cho phép, thường xuyên lấn làn, lấn tuyến hoặc không loại trừ do du khách sử dụng rượu bia, các chất kích thích khác khi tham gia giao thông trên đường, hoặc do du khách không thông thạo địa hình tại các điểm đến…

Thực tế khi chạy xe máy tham gia giao thông trên đường tôi cũng đã nhiều lần chứng kiến và bắt gặp cảnh du khách quốc tế đi du lịch thuê xe gắn máy chạy vô tư trên đường, trong đó nhiều du khách không đội nón bảo hiểm hoặc vừa chạy với tốc độ nhanh vừa cười nói, đùa giỡn như chốn không người, có du khách còn cởi trần, một tay lái một tay giơ máy hình lên chụp ảnh khi đang chạy xe máy trên đường trông rất nguy hiểm.

Ngoài ra cũng cần thấy rằng, hiện nay việc cho du khách nước ngoài thuê xe máy của các cá nhân, hộ gia đình hay các nhà nghỉ, khách sạn làm loại hình dịch vụ này cũng còn dễ dãi, không tuân thủ những quy định của pháp luật cũng như chấp hành đúng cam kết của cơ quan chức năng khi cho du khách nước ngoài thuê xe gắn máy khi sang Việt Nam du lịch. Cho khách nước ngoài thuê xe gắn máy khi du khách chưa có bằng lái xe hoặc có bằng lái nhưng không hợp lệ, khách thuê xe gắn máy chưa đủ tuổi theo quy định…Trước đây, báo chí từng phản ánh thực tế có những dịch vụ cho thuê xe khá dễ dãi, chỉ cần xét khách có hộ chiếu là cho thuê, không cần giấy phép lái xe.

Thiết nghĩ để đảm bảo an toàn cho du khách quốc tế khi đến Việt Nam tham quan, du lịch và để Việt Nam luôn là điểm đến an toàn đối với du khách quốc tế, đã đến lúc chính quyền địa phương, cơ quan chức năng cần có những quy định cụ thể cũng như quản lý chặt chẽ hơn đối với loại hình dịch vụ cho thuê xe gắn máy của các cá nhân, tổ chức và hộ gia đình đối với khách du lịch quốc tế có nhu cầu thuê xe gắn máy để đi tham quan tại các điểm đến. Cần xử mạnh tay xử phạt nghiêm đối với hành vi cho thuê xe máy đối với du khách quốc tế không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định cũng như theo những cam kết của chính quyền địa phương, cơ quan chức năng.

Đặc biệt, tại các điểm đến tham quan du lịch nếu địa hình, địa bàn hiểm trở, nguy hiểm, đường đèo, đồi núi… nên có khuyến cáo hoặc cảnh báo đối với khách du lịch quốc tế và cả người làm dịch vụ cho thuê xe gắn máy để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho sức khỏe, tính mạng của du khách tại các điểm đến.

Bên cạnh đó đối với lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ, tuần tra trên đường cũng cần nhanh chóng phát hiện, kiểm tra và xử lý nghiêm, kịp thời đối với khách du lịch quốc tế có hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ như chạy xe quá tốc độ, lấn làn, lấn tuyến, không đội nón bảo hiểm, chở quá số người quy định, đặc biệt là hành vi sử dụng rượu bia, chất kích thích khi cầm lái, tham gia giao thông trên đường... Đó cũng là cách để hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả những vụ tai nạn giao thông thương tâm đau lòng cho du khách quốc tế khi đến Việt Nam du lịch.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.