Cân nhắc lợi hại, Thuỵ Điển không khuyến cáo tiêm vaccine cho trẻ em 5-11 tuổi

(PLO)- Cho rằng lợi ích không nhiều bằng rủi ro, cơ quan y tế Thụy Điển đã quyết định không khuyến cáo việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi.

Hãng tin Reuters dẫn thông báo từ Bộ Y tế Thụy Điển hôm 27-1 cho biết quốc gia này đã quyết định không khuyến cáo việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi vì lợi ích đem lại không nhiều hơn rủi ro.

"Với kiến thức mà chúng tôi thu thập được cho đến nay, cũng như nguy cơ mắc bệnh hiểm nghèo ở trẻ em thấp, chúng tôi không thấy lợi ích rõ ràng nào khi tiêm chủng cho trẻ từ 5-11 tuổi" -  bà Britta Bjorkholm, một quan chức Bộ Y tế Thụy Điển, phát biểu trong một cuộc họp báo.

Theo bà Bjorkholm, quyết định trên vẫn có thể được cơ quan y tế xem xét lại nếu có những thay đổi trong nghiên cứu hoặc có sự xuất hiện của một biến thể mới nữa có nguy cơ làm thay đổi đại dịch. 

Bà cho biết thêm rằng những trẻ em trong nhóm nguy cơ phơi nhiễm cao vẫn có thể được tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Nhân viên y tế đang tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho một người cao tuổi tại phòng tiêm chủng tạm thời trong một nhà thờ ở Stockholm, Thụy Điển, ngày 2-3-2021. Ảnh: REUTERS

Thụy Điển đã ghi nhận hơn 40.000 ca nhiễm mới vào ngày 26-1, một trong những ngày có số ca mắc mới cao nhất trong một ngày tại nước này kể từ khi dịch bùng phát, mặc dù Thụy Điển đã áp dụng nhiều biện pháp phòng chống dịch.

Dù liên tục báo cáo số ca nhiễm hàng ngày cao kỷ lục trong đợt dịch thứ tư này, song tình hình tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe ở Thụy Điển không rơi vào tình trạng quá tải như các đợt trước đây.

Vào ngày 27-1, nước này có tổng cộng 101 bệnh nhân mắc COVID-19 cần được chăm sóc đặc biệt, thấp hơn nhiều so với con số hơn 400 bệnh nhân vào mùa xuân năm 2021.

Tổng cộng, có gần 16.000 người đã chết vì COVID-19 ở Thụy Điển kể từ khi đại dịch bắt đầu, theo Reuters.

Trước đó, hôm 26-1, chính phủ Thụy Điển đã bắt đầu mở rộng các biện pháp hạn chế phòng chống dịch, bao gồm việc giới hạn giờ mở cửa cho các nhà hàng và giới hạn số người tham dự cho các sự kiện tổ chức trong nhà.

Các quan chức chính phủ nước này cho biết họ sẽ áp đặt các hạn chế mới trong hai tuần để xem tình hình có dịu đi hay không, song hy vọng sẽ có thể gỡ bỏ chúng vào ngày 9-2.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.