Pfizer/BioNTech trình dữ liệu xin cấp phép tiêm chủng cho trẻ từ 5-11 tuổi

(PLO)- Hãng dược phẩm Pfizer và đối tác BioNTech thông báo đã đệ trình dữ liệu thử nghiệm ban đầu lên FDA để xin cấp phép tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng Reuters đưa tin hãng dược Pfizer (Mỹ) và đối tác BioNTech (Đức) ngày 28-9 thông báo đã đệ trình dữ liệu thử nghiệm ban đầu lên Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) để xin cấp phép tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 của các hãng này cho trẻ từ năm đến 11 tuổi.

Hai hãng này cũng cho biết sẽ đưa ra yêu cầu chính thức với các cơ quan quản lý Mỹ về việc sử dụng khẩn cấp trong những tuần tới.

Pfizer/BioNTech đệ trình dữ liệu xin cấp phép tiêm chủng cho trẻ em từ 5-11 tuổi. Ảnh: REUTERS

Reuters dẫn các nguồn tin cho hay FDA hồi đầu tháng cho biết họ sẽ tìm cách hoàn thành việc xem xét dữ liệu cho nhóm tuổi từ năm đến 11 tuổi càng nhanh càng tốt, "có thể trong vài tuần chứ không phải vài tháng". 

Điều này có thể đồng nghĩa với việc cấp phép tiêm chủng vaccine cho trẻ em có thể được đưa ra vào cuối tháng 10.

Theo dữ liệu từ Học viện Nhi khoa Mỹ, quyết định về việc tiêm vaccine cho trẻ nhỏ hơn đang được hàng triệu người Mỹ háo hức chờ đợi trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 ở trẻ em đã tăng lên mức cao nhất vào đầu tháng 9.

Trước đó, các hãng dược hôm 20-9 cho biết vaccine đã được cấp phép sử dụng cho trẻ từ 12 đến 15 tuổi và được chấp thuận hoàn toàn cho độ tuổi từ 16 trở lên.

Việc cấp phép sử dụng khẩn cấp nhanh chóng có thể giúp giảm thiểu sự gia tăng tiềm ẩn số ca nhiễm COVID-19 vào mùa thu này, khi các trường học tại Mỹ đã được mở trên toàn quốc.

Theo Reuters, tuy trẻ em “ít nhạy cảm” hơn với COVID-19, song các em có thể lây virus sang những người khác, gồm cả những nhóm dân số dễ bị tổn thương có nhiều nguy cơ bị bệnh nặng hơn.

Pfizer và đối tác BioNTech cho biết họ có kế hoạch chia sẻ dữ liệu với Cơ quan Dược phẩm châu Âu và các nhà quản lý khác, cũng như có kế hoạch đệ trình dữ liệu từ quá trình thử nghiệm giai đoạn cuối để công bố khoa học được bình duyệt.

FDA chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Dữ liệu từ thử nghiệm của các công ty cho thấy việc tiêm hai mũi vaccine tạo ra phản ứng miễn dịch ở trẻ em phù hợp với những gì đã được quan sát trước đó ở những người từ 16 đến 25 tuổi. Pfizer cho biết độ an toàn cũng tương tự ở nhóm tuổi lớn hơn.

Pfizer cho biết cũng đang thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 của hãng lần lượt cho nhóm trẻ em từ hai tới năm tuổi và nhóm từ sáu tháng tới dưới hai tuổi. Kết quả hai đợt thử nghiệm này dự kiến có trong năm nay.

Vaccine ngừa COVID-19 của Moderna chưa được phép sử dụng cho thanh thiếu niên ở Mỹ, trong khi đã được cấp phép cho nhóm tuổi này ở châu Âu.

Cả vaccine của Pfizer và Moderna đều được các cơ quan quản lý cho là có liên quan các trường hợp hiếm gặp về bệnh viêm tim ở thanh thiếu niên và thanh niên, đặc biệt là nam giới trẻ tuổi. 

Pfizer cho biết họ không thấy bất kỳ trường hợp nào bị viêm tim ở những người tham gia thử nghiệm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.