Căn hộ cho thuê có phải là 'con gà đẻ trứng vàng'?

(PLO)- Phân khúc căn hộ cho thuê đang được hưởng lợi nhuận kép từ dòng tiền cho thuê đều đặn và giá trị gia tăng bền vững theo thời gian.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là quan điểm chung của các chuyên gia kinh tế, nhà phát triển dự án tại hội thảo “Tiềm năng của căn hộ cho thuê Lease Home" do Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) vừa tổ chức.

Đánh giá tổng quan về thực trạng thị trường bất động sản Việt Nam 2024, TS. Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nói: "Trong bối cảnh kinh tế tăng trưởng tích cực, thị trường bất động sản Việt Nam đã bước qua giai đoạn khó khăn nhất và bám sát đoạn cuối của quá trình phục hồi. Tuy nhiên, mức độ phục hồi của thị trường có sự phân hóa rõ rệt theo phân khúc và khu vực."

"Cháy hàng" căn hộ cho thuê

TS Nguyễn Minh Phong – Chuyên gia kinh tế khẳng định: Nguồn vốn đầu tư nước ngoài dự kiến sẽ tiếp tục "đổ bộ" vào các tỉnh, thành phố lớn như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Hà Nội, TP. HCM, Bình Dương… Điều này không chỉ tạo động lực tăng trưởng kinh tế cho các địa phương mà còn thu hút lượng lớn chuyên gia chất lượng cao trong và ngoài nước đến sinh sống và làm việc.

Từ đó, tạo ra các nhu cầu về nhà ở cao cấp, đặc biệt là nhu cầu căn hộ cao cấp tại khu vực trung tâm. Đây là cơ hội lớn để các nhà đầu tư bất động sản khai thác và phát triển những sản phẩm phù hợp, vừa đáp ứng nhu cầu thị trường vừa mang lại giá trị gia tăng dài hạn.

p10-4-0-nhachothue-5976.jpg
Nguồn cung căn hộ cho thuê cao cấp tại khu vực trung tâm Hà Nội hiện vẫn ở mức thấp

Dự báo về sự khan hiếm và tương lai của căn hộ nội đô Hà Nội, TS. Nguyễn Văn Đính cho rằng tại Hà Nội ước tính có khoảng 10.000 người lao động nước ngoài/năm. Trong khi đó, nguồn cung căn hộ cho thuê cao cấp tại khu vực trung tâm TP hiện vẫn ở mức thấp.

Sơ bộ năm 2024, nguồn cung căn hộ cho thuê tại Hà Nội đã tăng trưởng mạnh với khoảng 30.000 sản phẩm mở bán mới. Tuy nhiên, nguồn cung ở khu vực trung tâm chỉ đóng góp tỉ trọng khoảng 1%. Trong tương lai, nguồn cung căn hộ ở khu vực trung tâm chỉ có thể trông chờ vào các dự án căn hộ dịch vụ hoặc các dự án cải tạo chung cư, tập thể cũ.

Do đó, lựa chọn đầu tư căn hộ cao cấp, hạng sang tại các quận lõi trung tâm thành phố là phương án đầu tư tương đối phù hợp. Mỗi sản phẩm này đều là cơ hội đầu tư "hiếm hoi" trong bối cảnh nguồn cung ở khu vực trung tâm Hà Nội sẽ tiếp tục khan hiếm.

Chia sẻ thêm về tiềm năng đầu tư của căn hộ cho thuê, ông Lê Đình Chung, Tổng giám đốc SGO Homes cho biết: "Việc đầu tư căn hộ cho thuê sẽ mang lại cho khách hàng lợi nhuận kép từ dòng tiền cho thuê đều đặn và giá trị gia tăng bền vững theo thời gian."

Giá căn hộ cho thuê ở trung tâm ngày càng cao
Căn hộ cho thuê ở vùng lõi các thành phố lớn ngày càng khan hiếm khiến khách hàng phải mở rộng khu vực tìm kiếm ra vùng phụ cận. Ảnh:T.L

Trong bối cảnh đó, căn hộ dịch vụ hạng sang ở ở khu vực trung tâm cho thuê dài hạn, được quản lý, vận hành bởi các đơn vị uy tín sẽ là kênh đầu tư hấp dẫn cho các nhà đầu tư bất động sản.

Ai là khách tiềm năng nhất đối với căn hộ cho thuê?

TS Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh, cho biết nhu cầu thuê nhà đang tăng trưởng rất mạnh trong những năm gần đây.

Thuê nhà trở thành từ khóa hot đối với cả người đi thuê - bên cầu và phía nhà đầu tư - bên cung. Trong đó, nhu cầu thuê nhà được hình thành bởi 4 nhóm chính, bao gồm: Người nước ngoài; người Việt Nam có nhu cầu tìm nơi sống phù hợp với nhu cầu sinh hoạt, làm việc, học hành; thế hệ trẻ - gen Z với lối sống thay đổi, đề cao sự linh hoạt và người có thu nhập thấp.

Ông Thành cho rằng thế hệ trẻ - gen Z là nhóm có tác động lớn nhất tới xu hướng thuê nhà, nhất là nhà ở cao cấp. Tuy nhiên, TS Nguyễn Minh Phong lại đánh giá nhóm quyết định sự phát triển của xu hướng thuê nhà là các chuyên gia và lao động nước ngoài; nhóm vai trò quan trọng tiếp theo là nhóm thu nhập thấp.

Dưới góc nhìn doanh nghiệp, ông Lê Đình Chung, Tổng Giám đốc SGO Homes chỉ ra phân khúc căn hộ cao cấp cho thuê hướng đến nhóm khách hàng cao cấp, bao gồm chuyên gia nước ngoài và người có điều kiện kinh tế (trong đó có thế hệ gen Z). Các tiêu chí nhóm này đặt ra là vị trí, tiện ích, chất lượng sản phẩm và đơn vị quản lý vận hành.

Để đạt hiệu quả đầu tư, về góc độ pháp lý, người mua căn hộ dịch vụ cần quan tâm tới 3 nhóm vấn đề: Pháp lý chủ đầu tư khi thực hiện triển khai dự án, pháp lý đối với người thuê nhà lâu năm và giữa người thuê nhà với người cho thuê, có thể là chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành hoặc nhà đầu tư cá nhân.

Đáng chú ý, các chuyên gia có chung quan điểm là dù các dự án căn hộ cho thuê có “tuổi thọ” 50 năm nhưng với các công trình cấp 1 tại khu vực nội đô, khả năng được tiếp tục gia hạn sau thời gian 50 năm là rất cao. Một ưu điểm khác là giá bán các căn hộ dịch vụ này chỉ khoảng 40% so với căn hộ ở lâu dài, nhà đầu tư có thể dùng phần chi phí dôi dư để đầu tư các loại hình sản phẩm khác để đa dạng hóa danh mục đầu tư.

Các chuyên gia cho rằng lựa chọn thuê nhà góp phần pha loãng nhu cầu căn hộ, góp phần kéo mặt bằng giá phù hợp hơn, tạo điều kiện cho người thu nhập thấp có điều kiện tiếp cận với nhà ở.

Thị trường căn hộ dịch vụ cho thuê, nhất là tại khu vực trung tâm các thành phố lớn đang đứng trước cơ hội lớn đề phát triển mạnh mẽ nhờ tăng trưởng kinh tế, làn sóng FDI dồi dào và thay đổi trong lối sống, đề cao sự di chuyển linh hoạt về chỗ ở và chất lượng dịch vụ, tiện ích...

Những dự án chất lượng, pháp lý "sạch”, được hoàn thiện và vận hành bởi các đơn vị uy tín sẽ góp phần làm đa dạng và sinh động phân khúc căn hộ, nhất là trong khu vực trung tâm các thành phố lớn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.