Cần hạn chế bán ghế phụ trên tàu tết

(PL)- Năm nào cũng vậy, cứ mỗi khi đến tết, do lượng hành khách đi lại về quê ăn tết tăng cao nên ngành đường sắt tăng cường việc bán ghế phụ cho hành khách có nhu cầu mua về quê ăn tết khi các loại vé tàu chính thức không còn chỗ.

Thường xuyên đi lại bằng tàu hỏa nên tôi thấy vài năm gần đây, không chỉ chờ dịp tết ngành đường sắt mới bán ghế phụ mà vào những đợt cao điểm như dịp nghỉ lễ hoặc vào những tháng cao điểm về du lịch… ghế phụ cũng xuất hiện.

 Cực chẳng đã mới phải mua ghế phụ tăng cường trên tàu do hết vé chứ tâm lý hành khách bao giờ cũng mong muốn mua được một chỗ ngồi đàng hoàng, thoải mái. Ngồi vật vạ trên một chiếc ghế nhựa được gọi là ghế phụ trên tàu cả ngày lẫn đêm rất mệt mỏi, bơ phờ vì phải thường xuyên xách ghế đứng lên để nhường lối đi cho hành khách hoặc cho nhân viên đẩy xe phục vụ ăn uống trên tàu cả chục lần, trong khi giá vé ghế phụ cũng tương đương bằng giá vé ghế ngồi cứng.

Mua vé tàu tại ga. Ảnh: HTD

Năm nay, vì đặt mua vé tàu tết trên mạng và ra ga mua không còn vé về Quảng Ngãi nên tôi và người thân có lẽ đành phải chấp nhận tiếp tục mua ghế phụ để về quê. Đây không phải lần đầu tôi trong tình huống phải dùng ghế này nên rất hiểu cảm giác khổ sở của khách dùng ghế này. Đôi khi mệt mỏi quá đành phải ngồi tựa lưng hoặc nhờ tựa đầu mình vào thành ghế của hành khách khác trong tâm trạng rất ái ngại. Có lúc mệt mỏi quá không thể ngồi vững nữa, nhiều người đâu còn nghĩ đến chuyện sạch sẽ hay làm phiền ai nữa, đành lót đại giấy báo hoặc áo mưa nằm ngủ vật vạ tràn lan xuống cả sàn tàu khiến nhiều khách khác không còn lối đi lại, tạo cảnh nhếch nhác trên tàu. Tội nhất là nhiều người ngồi ghế phụ ngồi cận buồng vệ sinh, cả đêm phải chịu trận mùi hôi…

Có thể hiểu việc ngành đường sắt bán vé tàu là ghế phụ tăng cường mỗi khi tết đến cũng là cách để giảm bớt áp lực về bài toán giao thông do nhu cầu đi lại tăng cao đột biến. Nhưng thiển nghĩ, đã đến lúc ngành đường sắt cần đổi mới trong việc phục vụ hành khách. Cần hạn chế đến mức thấp nhất việc bán các loại ghế phụ tăng cường trên tàu. Nếu bán, nên chăng mỗi toa chỉ nên bán khoảng chừng năm ghế phụ và nên rải đều, không sắp xếp ghế phụ tập trung nhiều vào một toa tàu như hiện nay. Mặt khác, trong thời gian tới nữa cần tăng cường nhiều hơn các chuyến tàu để đáp ứng nhu cầu của hành khách mỗi dịp lễ tết, để giữ văn minh, vệ sinh trên tàu, hành khách được thoải mái hơn, an toàn hơn.

 NGUYỄN ĐƯỚC (687/60/9 Lạc Long Quân, Tân Bình, TP.HCM) 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.