Cán bộ giúp trẻ đường phố thiếu các chế độ đãi ngộ
NGÂN NGA
(PLO)- Đa số cán bộ làm bằng cái tâm, để gắn bó lâu dài với công tác vận động, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em đường phố thì phải có chế độ thai sản, bảo hiểm xã hội… cho cán bộ.
Đó là những ý kiến phát biểu ở buổi toạ đàm về thực hiện việc giám sát, giáo dục, giúp đỡ người chưa thành niên vi phạm pháp luật được áp dụng các biện pháp xử lý tại cộng đồng do Bộ Tư pháp tổ chức vào chiều ngày 4-12, tại TP.HCM.
Theo cán bộ UBND phường 12 quận Bình Thạnh thì chỉ có thể làm bằng cái tâm thôi chứ kinh phí thì chưa thấy bao giờ. Ảnh: NGÂN NGA
Mở đầu buổi toạ đàm, ông Đoàn Tuấn Kiệt (Phó Chủ tịch UBND phường 12 Quận Bình Thạnh) cho biết: Đối với các em có hoàn cảnh khó khăn, khi phường xuống vận động các em đi học trở lại thì các em lại bảo “cô chú giúp con đi học nghề cho nhanh nhanh”. Trong khi đó tuổi của các em còn quá nhỏ, đi học chữ thì phù hợp hơn.
"Giá như có kinh phí hỗ trợ các em thì đỡ hơn. Bên cạnh đó, nhiều trường hợp cho các em đi học nghề rồi nhưng cán bộ phường cũng ít quan tâm, lâu lâu mới đến thăm. Nhiều em không được làm giấy khai sinh do cha mẹ ở nhà thuê, không có bất kỳ giấy tờ tuỳ thân nào nên chúng tôi phải đứng ra xin nhà trường cho các em được đi học rồi từ từ tính tiếp”, ông Kiệt nói.
“Tôi chỉ giúp được một trường hợp, tôi làm bằng cái tâm thôi vì kinh phí cũng chưa được nhận. Đó là khi đoàn khảo sát chúng tôi đến thăm thì bất ngờ gia đình nhà em này có năm người sống trong một cái hộp như cái hộp diêm rộng khoảng 5m2 được đặt trên khu đất có ngôi mộ. Em này không có cha, mẹ đi thêm bước nữa, gia đình từng có liên quan tới ma tuý. Khi xuống vận động em đi học nghề thì em bảo phải đi làm kiếm tiền đã, cho nên nhiều lúc vận động chỉ nói suông thôi thì khó thuyết phục thành công”, một cán bộ ở phường 12 quận Bình Thạnh chia sẻ thêm.
Từ những khó khăn trên, bà Huỳnh Ngọc Phương Thanh (Phó trưởng phòng Lao động Thương binh xã hội) đề xuất nên có chế độ thai sản hoặc bảo hiểm xã hội cho các cán bộ làm công tác vận động vì chỉ có như vậy các cán bộ mới có động lực gắn bó lâu dài.
Theo trung tá Nguyễn Đình Thắng thì phải cử điều tra viên nữ tiến hành hỏi cung các em dưới 18 tuổi. Ảnh: NGÂN NGA
Bên cạnh đó cần phải chú trọng đến tâm lý của các em, thầy Tạ Vạng Đức (Hiệu trưởng Trường Nghiệp vụ nhà hàng TP.HCM) cũng lưu ý nên dạy kỹ năng sống cho các em. Nếu các em bỏ học, có động thái không bình thường thì phải có giáo viên hướng dẫn, tạo niềm tin với các em, đã hứa với các em là phải làm.
“Trường chúng tôi thường dẫn các em đi kiến tập tại các khách sạn lớn, có vốn đầu tư nước ngoài, lúc này các em thấy được ở một môi trường lớn sẽ như thế nào để từ đó phấn đấu hơn. Bên cạnh đó nhà trường còn gặp bộ phận nhân sự của các khách sạn cho họ biết đây là những trẻ em đường phố để họ cảm thông, chia sẻ, tạo điều kiện cho các em được làm việc”, thầy Đức nói.
Trung tá Nguyễn Đình Thắng ( công an quận Bình Thạnh) nhấn mạnh ở địa bàn mình trong năm 2017 có tổng số 309 bị can bị khởi tố thì bị can dưới 18 tuổi là 10 em chủ yếu phạm tội trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản. Để tránh ảnh hưởng tới tâm lý các em, đơn vị này phân công cho điều tra viên nữ hỏi cung và bắt buộc phải có sự giám hộ của gia đình nếu không có thì mời trung tâm hỗ trợ pháp lý.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Công ty Luật TNHH TNJ là hãng luật được các chuyên gia và khách hàng đánh giá cao trong hoạt động tư vấn thường xuyên và tố tụng tại Tòa án, tố tụng tại Trọng tài thương mại.
(PLO)- Những năm tháng là thành viên của đại gia đình Pháp Luật TP.HCM đã để lại những kỷ niệm khó quên trong lòng các phóng viên, biên tập viên, người lao động.
(PLO)- Thay vì chuyển ngay cho chủ công ty, hai nhân viên của phòng khám nha khoa giữ 37,5 triệu đồng tiền làm răng của khách hàng; từ đó cả hai bị xử tội tham ô tài sản với mức án khá nặng.
(PLO)- Từ vệt bài của cố nhà báo Nguyễn Bảo Trâm trên Pháp Luật TP.HCM, một điều luật đã ra đời, tạo cơ chế đặc biệt cho thủ tục “phá án” trong Bộ luật Tố tụng hình sự.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Suốt 36 năm hình thành và phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong đời sống pháp lý, nhận được sự ghi nhận, trân trọng từ những người làm công tác pháp luật, tư pháp.
(PLO)- Dù có hơn 21.000 luật sư, thị trường nhân lực pháp lý Việt Nam vẫn đối mặt với thách thức lớn về năng lực khi Trung tâm Tài chính Quốc tế vận hành.
(PLO)- Thông tin trên được Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ chia sẻ khi báo cáo tại Kỳ họp HĐND TP về nhiệm vụ mới của ngành khi thực hiện Nghị quyết 205 của Quốc hội và Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị.
(PLO)- Các chuyên gia đều cho rằng cần quy định rõ thế nào là “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội” để tránh việc tùy nghi trong xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng...
(PLO)- Hình mẫu nhân lực mà các Trung tâm tài chính quốc tế thực sự cần là những người không chỉ biết tuân thủ luật pháp mà còn biết cách làm cho luật pháp trở nên tốt đẹp và khả thi hơn.
(PLO)- HĐXX nhận định người mua nhà thế chấp nhà khi chưa trả đủ tiền cho chủ nhà, chủ nhà vẫn đang quản lý nhà; bà cũng đã cam kết không sang nhượng, cầm cố, thế chấp... nên ngân hàng không phải người thứ ba ngay tình.
(PLO)- Theo quy định mới, có năm hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Ngoài ra, cơ quan Nhà nước phải họp báo định kỳ ít nhất ba tháng/lần.