Muốn khảo sát về trẻ em phải báo trước 21 ngày (!?)

(PLO)- Đối tác là người nước ngoài khi muốn đến thăm hỏi các cơ sở trẻ em ở TP phải báo trước với phường, quận 21 ngày...?!

Đó là băn khoăn của bà Lưu Thị Thuận, Chủ tịch Hội Bảo trợ trẻ em TP.HCM, trong hội nghị tổng kết hoạt động dự án “Quyền của trẻ em nhập cư có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM” diễn ra vào sáng 29-11. Chương trình được tổ chức tại Hội Nhà báo TP.HCM (quận 1) với sự tham gia của đại diện nhiều quận, huyện và các mái ấm trên địa bàn TP.

Trong ba năm triển khai (từ tháng 11-2014 đến tháng 11-2017) tại các quận 7, 8 và Tân Phú, dự án đã giúp giải quyết căn bản tình hình của trẻ nhập cư. Kết nối chính quyền địa phương với những tổ chức nước ngoài, thực hiện khảo sát về thực hiện quyền của trẻ nhập cư để hiểu hơn về nhu cầu và nguyện vọng của các em. 

Hội nghị sáng nay thu hút nhiều chuyên viên, cán bộ tại các phường, quận đến tham dự. Ảnh: THANH TUYỀN

Dự án cũng đã hỗ trợ học bổng cho 698 trẻ, vận động năm trẻ nhận hỗ trợ xe Martin và nón bảo hiểm để đến trường. 156 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn đã được hỗ trợ học nghề ngắn hạn, dễ tìm việc như làm móng, làm tóc, sửa xe máy, điện lạnh, nấu ăn. Dự án cũng hỗ trợ BHYT miễn phí cho trẻ đường phố, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe sinh sản/tình dục cho trẻ vị thành niên mang thai ngoài ý muốn...

Bên cạnh những việc đã làm được, bà Thuận cũng nêu ra những điểm còn hạn chế trong quá trình thực hiện dự án mà cụ thể là sự rườm rà trong việc thực hiện khảo sát khi có người nước ngoài ở một số phường, quận.

“Khi đối tác nước ngoài muốn khảo sát tình hình của các em cũng như tiến độ thực hiện dự án thì phường, quận thường nói phải báo trước 21 ngày để xin phép UBND TP và các ngành chức năng. Trong khi đó dự án này đã được Ủy ban TP phê duyệt tại đâu và địa bàn đó được cho phép triển khai" - bà Thuận nói.

 Bà Lưu Thị Thuận, Chủ tịch Hội Bảo trợ trẻ em TP.HCM, mong sẽ không gặp vướng mắc về thủ tục khi có đối tác người nước ngoài đến khảo sát... Ảnh: THANH TUYỀN

Một đại diện của UBND TP sau khi nghe ý kiến của bà Thuận đã trả lời thẳng thắn: UBND TP không có chủ trương yêu cầu địa phương phải báo trước 21 ngày. Nếu là người nước ngoài đến thực hiện khảo sát thì phải mất thêm thời gian trình lên ban thường trực để ký duyệt, nhiều lắm là ba ngày.

Qua đây, bà Thuận cũng như UBND TP mong rằng các chuyên viên, cán bộ ở các cấp phường, quận không nên quá cứng nhắc về thủ tục vì như thế sẽ khiến cho việc đánh giá tình hình thực tế từ phía người nước ngoài trở nên không khách quan. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.