Cải tạo nhà cổ, biệt thự cũ đang gặp khó

(PLO)- Có rất nhiều vướng mắc khi thực hiện cải tạo các nhà cổ, biệt thự cũ và công trình kiến trúc đặc biệt trên địa bàn TP Hà Nội.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 31-8, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo nghị quyết của HĐND TP Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 10 Nghị quyết 17/2013 về một số biện pháp cải tạo, phục hồi nhà cổ, biệt thự cũ và công trình kiến trúc xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn.

Nhiều vướng mắc

Trình bày dự thảo tờ trình nghị quyết, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Hà Nội Mạc Bình Minh cho hay hiện toàn địa bàn TP có 1.216 biệt thự cũ (trong đó có 509 nhà cổ và 1.167 công trình kiến trúc), tập trung chủ yếu tại các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Tây Hồ.

Phần lớn biệt thự cũ này có tình trạng sở hữu đan xen giữa Nhà nước và tư nhân. Điều này đặt ra yêu cầu phải xây dựng được hệ thống cơ chế, chính sách giải quyết hài hòa, thỏa đáng nhu cầu, nguyện vọng, lợi ích của các chủ thể có liên quan. Bên cạnh đó, một số công trình biệt thự đã bị biến dạng về hình thức kiến trúc, kết cấu do tình trạng tự ý cải tạo, xây dựng cấy ghép…

Quận Hoàn Kiếm tôn tạo biệt thự Pháp cổ tại 49 Trần Hưng Đạo (46 Hàng Bài). Ảnh: TRỌNG PHÚ
Quận Hoàn Kiếm tôn tạo biệt thự Pháp cổ tại 49 Trần Hưng Đạo (46 Hàng Bài).
Ảnh: TRỌNG PHÚ

Một số quy định của TP đã không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành hoặc qua quá trình triển khai bộc lộ một số hạn chế, bất cập mà chưa được kịp thời tổng kết, đánh giá, chưa có biện pháp xử lý phù hợp.

Làm rõ hơn lý do đề xuất sửa đổi nội dung này, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho hay theo Điều 10 Nghị quyết 17/2013 của HĐND TP Hà Nội thì UBND TP Hà Nội được giao phải lập hai loại danh mục đối với các nhà cổ, biệt thự cũ và các công trình kiến trúc xây dựng trước năm 1954.

Đến nay, TP Hà Nội đã lập được danh mục biệt thự cũ và các công trình kiến trúc xây dựng trước năm 1954 theo các nhóm 1, 2, 3 nhưng chưa lập được danh mục đối với biệt thự cũ phải cải tạo, phục hồi hoặc phải phá dỡ do xuống cấp, hư hỏng.

Theo ông Tuấn, nếu áp dụng khoản 2 Điều 10 thì UBND TP phải lập danh mục này mới được cải tạo, phá dỡ. Thế nhưng, để lập danh mục này thì phải có kết quả kiểm định chất lượng công trình. Trong khi đó, với tình trạng sở hữu đan xen như hiện nay, rất khó yêu cầu chủ sở hữu tư nhân bỏ kinh phí để kiểm định.

“Vì vậy, việc cải tạo các biệt thự cũ xuống cấp nghiêm trọng trên thực tế là không thực hiện được” - ông Tuấn nói.

Từ các bất cập trên, ông Tuấn cho hay UBND TP Hà Nội đã đề nghị sửa quy định trên theo hướng trao sự chủ động hơn cho UBND TP Hà Nội trong cải tạo các biệt thự cũ xuống cấp nghiêm trọng, gây nguy hiểm…

Phá thì dễ, bảo tồn mới khó

Góp ý tại hội nghị, ông Vũ Thành Vĩnh, thành viên Hội đồng thành viên dân chủ pháp luật, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, cho hay ông vừa được tham gia đoàn kiểm tra một số nhà cổ, biệt thự tại địa bàn quận Hoàn Kiếm (Hà Nội). Qua kiểm tra cho thấy nhiều biệt thự, nhà cổ đã xuống cấp nghiêm trọng, rất nguy hiểm. Phần lớn biệt thự đơn lẻ tại địa bàn Hà Nội hiện nay không có hồ sơ. Nhiều công trình không còn nguyên bản kiến trúc ban đầu, rất khó khăn khi tôn tạo, bảo tồn.

“Đây là những kiến trúc biểu tượng, vừa là sự lắng đọng, vừa đánh dấu sự thăng trầm của Hà Nội qua lịch sử. Trong tương lai, chúng ta có thể có hàng ngàn khu chung cư tráng lệ nhưng không thể có một ngôi nhà cổ có giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc như vậy nữa” - ông Vĩnh nói.

Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, phát biểu tại hội nghị ngày 31-8. Ảnh: TRỌNG PHÚ
Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, phát biểu tại hội nghị ngày 31-8.
Ảnh: TRỌNG PHÚ

Theo đó, ông Vĩnh cho rằng việc sửa đổi khoản 2 Điều 10 Nghị quyết 17/2013 là cần thiết, giúp TP Hà Nội có sự chủ động trong bảo tồn, tôn tạo các biệt thự cũ. Đồng thời, ông Vĩnh cũng đề nghị TP nên có chính sách để chủ sở hữu biệt thự cổ chủ động sửa chữa, cải tạo tòa nhà thay vì trông chờ vào kinh phí của Nhà nước; phân cấp, phân quyền mạnh hơn, bố trí thêm kinh phí cho cấp quận tôn tạo các biệt thự cũ.

Góp ý thêm, TS Đào Ngọc Nghiêm, nguyên Giám đốc Sở QH-KT TP Hà Nội, nhận định hiện nay có rất nhiều nghiên cứu về biệt thự cũ, nhà cổ trên địa bàn nhưng thực tế đến nay vẫn chưa có một bộ tiêu chí để phân loại một cách khoa học đâu là biệt thự cổ có giá trị kiến trúc, văn hóa, lịch sử.

“Từ năm 1995 đến nay, Hà Nội đã làm việc, tham khảo tư vấn về lập danh mục biệt thự cổ trên địa bàn từ chuyên gia của 11 quốc gia. Mỗi quốc gia đều đưa ra tiêu chí khác nhau. Điều cần thiết bây giờ là chúng ta phải thẩm định lại danh mục biệt thự cũ, cái nào có giá trị đặc biệt thì phải bảo tồn, tôn tạo ngay” - ông Nghiêm nói.

Theo đó, ông Nghiêm đề nghị Hà Nội cần tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các chuyên gia, nhà khoa học, người dân, tổ chức, các cơ quan quản lý về tiêu chí lập danh mục các biệt thự cổ, công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn TP. Đồng thời nên đưa các công trình có giá trị kiến trúc đặc biệt xây dựng trước năm 1986 vào diện bảo vệ.

Trao sự chủ động hơn cho UBND TP Hà Nội

Theo Điều 10 Nghị quyết 17/2013, UBND TP Hà Nội được giao tổ chức lập danh mục, phân loại các nhà cổ, biệt thự cũ và các công trình kiến trúc xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn theo các nhóm 1, 2, 3.

Trong đó, nhóm 1 là những công trình gắn liền với di tích lịch sử, văn hóa, các sự kiện chính trị được xếp hạng theo quy định của pháp luật và có giá trị đặc biệt về kiến trúc; nhóm 2 là công trình có giá trị về kiến trúc nhưng không thuộc nhóm 1; nhóm 3 là công trình không thuộc nhóm 1 và nhóm 2.

Trên cơ sở phân nhóm, UBND TP trình HĐND TP quyết định danh mục công trình cải tạo, phục hồi, phá dỡ. Việc cải tạo, phục hồi phải đảm bảo các quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Theo đó, dự thảo nghị quyết mới sửa đổi, bổ sung quy định trên như sau: “Giao UBND TP quyết định các trường hợp là nhà cổ, biệt thự cũ và công trình kiến trúc xây dựng trước năm 1954 đã hư hỏng, xuống cấp, nguy hiểm cần cải tạo, phục hồi, phá dỡ, xây dựng lại sau khi có ý kiến thống nhất của Thường trực HĐND TP”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.