Cách nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan

(PLO)- Phòng trưng bày “Nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan” mở cửa đón khách tham quan, tìm hiểu thông tin miễn phí từ ngày 15-3 đến hết ngày 19-3-2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng nay, 15-3, hưởng ứng ngày Quyền của người tiêu dùng, Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) mở cửa phòng trưng bày với chủ đề “Nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan”.

Đây là hoạt động thường niên của Tổng cục Quản lý thị trường giúp người dân tìm hiểu thông tin về sản phẩm, phân biệt hàng hóa thật - giả trên thị trường và được đông đảo nhân dân hưởng ứng.

hàng giả.jpg
Công chức của Tổng cục Quản lý thị trường hướng dẫn khách tham quan cách phân biệt hàng thật - hàng giả.

Ông Trần Hữu Linh, Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường, cho biết đây là lần thứ 11 Tổng cục Quản lý thị trường mở cửa phòng trưng bày giúp khách tham quan tìm hiểu thông tin, phân biệt hàng hóa thật - giả trên thị trường. Tuy nhiên đây cũng là lần đầu tiên Tổng cục trưng bày với chuyên đề riêng là các thương hiệu của Nhật Bản.

fff3f627cbf767a93ee6.jpg
Nhận biết hàng thật - giả từ các thương hiệu Nhật Bản.

Lý do là bởi hiện nay nhiều người dân Việt Nam có nhu cầu cao đối với các thương hiệu hàng hóa của Nhật Bản, nhưng không ít trường hợp đã mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng giả mạo các thương hiệu lớn.

“Việc mở cửa Phòng trưng bày sẽ giúp người dân tự việc tự trang bị kiến thức trong mua sắm, tránh những rủi ro trong mua bán hàng hóa” - ông Linh cho hay.

Theo Tổng cục Quản lý thị trường, phòng trưng bày lần này có khoảng hơn 300 sản phẩm của nhiều thương hiệu đến từ Nhật Bản như: Panasonic, Casio, ASICS, Uniqlo, Lotte, Meiji, Transino, Honda, Yamaha… Đây là các thương hiệu điện tử, thực phẩm, mỹ phẩm, thời trang được ưa chuộng tại Nhật Bản cũng như được tiêu thụ nhiều tại thị trường Việt Nam.

hàng giả 2.jpg
Việc mở cửa phòng trưng bày thu hút sự quan tâm của nhiều người dân.

Tại phòng trưng bày sẽ có chuyên viên của Tổng cục Quản lý thị trường và đại diện của các doanh nghiệp, chủ thể quyền trực tiếp giới thiệu về các thương hiệu, sản phẩm giúp người tiêu dùng so sánh, nhận diện để phân biệt được hàng thật và hàng giả.

Phòng trưng bày “Nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan” mở cửa đón khách tham quan, tìm hiểu thông tin miễn phí từ ngày 15-3 đến hết ngày 19-3-2024. Thời gian mở cửa từ 9:00 - 17:00 hàng ngày.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.