Mở cửa trở lại Phòng trưng bày nhận diện hàng thật - hàng giả

(PLO)-  Phòng trưng bày nhận diện hàng thật, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ của Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) sẽ mở cửa cho người tiêu dùng tham quan từ nay đến hết ngày 30-11.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng nay, 25-11, Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) đã mở cửa trở lại Phòng trưng bày nhận diện hàng thật, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ... để người dân tham quan và tìm hiểu các kiến thức phân biệt hàng thật, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ.

Tại Phòng trưng bày, nhiều người khá bất ngờ khi hàng hoá mà người dân có nhu cầu mua sắm lớn vào dịp Tết như bánh kẹo, bia rượu, mỹ phẩm, hoa quả… lại bị làm nhái, làm giả và không rõ xuất xứ nhiều đến vậy.

Tổng cục Quản lý thị trường mở cửa trở lại Phòng trưng bày nhận diện hàng thật, hàng giả, hàng vi phạm tại Hà Nội để người dân tham quan. Ảnh: AH

Tổng cục Quản lý thị trường mở cửa trở lại Phòng trưng bày nhận diện hàng thật, hàng giả, hàng vi phạm tại Hà Nội để người dân tham quan. Ảnh: AH

Đơn cử như mật ong hoa nhãn, sa tế tôm giả mạo nhãn hiệu Thuận Phát, gói gia vị của mỳ tôm Hảo Hảo cũng bị làm giả, võng xếp Duy Lợi, nước tăng lực RedBull, rượu Vooka Hà Nội cũng bị làm giả, làm nhái…

Phòng trưng bày hàng thật, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ của Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) sẽ mở cửa từ nay đến hết ngày 30-11 tại địa chỉ 62 Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm. Người dân đến tham quan, tìm hiểu thông tin miễn phí.

Một số sản phẩm tại Phòng trưng bày để người dân nhận diện, so sánh về hàng thật, hàng giả. Trong ảnh: Sản phẩm nước tăng lực RedBull chính hãng (bên trái) và hàng vi phạm (bên phải). Ảnh: AH

Một số sản phẩm tại Phòng trưng bày để người dân nhận diện, so sánh về hàng thật, hàng giả. Trong ảnh: Sản phẩm nước tăng lực RedBull chính hãng (bên trái) và hàng vi phạm (bên phải). Ảnh: AH

Ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng cục QLTT, cho biết để chuẩn bị cho cao điểm cuối năm và Tết Nguyên đán, lực lượng QLTT đã có kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái.

Đặc biệt, trong công tác chống hàng giả, lực lượng QLTT dự báo tình hình sau khi dịch COVID-19 đi qua thì hàng tồn, hàng giả, hàng nhái, hàng lậu sẽ quay lại thị trường.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, lượng hàng giả, hàng nhái trên thị trường khá nhiều, tập trung tại nhiều thành phố lớn. Cao điểm Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2023, lực lượng QLTT tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống hàng giả để phục vụ cho người tiêu dùng được vui Xuân đón Tết an toàn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.