Mỹ, Việt hợp tác xây phòng trưng bày hiện đại về khắc phục chiến tranh

(PLO)- Phái đoàn Mỹ tại Việt Nam và Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh sẽ cùng xây dựng phòng trưng bày đạt chuẩn quốc tế về công tác khắc phục hậu quả chiến tranh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-4, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã ký biên bản ghi nhớ về trưng bày nỗ lực khắc phục hậu quả chiến tranh.

Lễ ký kết được tổ chức tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh trước sự chứng kiến của đoàn Quốc hội Mỹ do Thượng nghị sĩ Jeff Merkley dẫn đầu và Tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM Susan Burns.

Giám đốc quốc gia USAID tại Việt Nam Aler Grubbs và TS. Trần Xuân Thảo - Giám đốc Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, cùng ký bản ghi nhớ này. Ảnh: TRẦN HOÀNG

Giám đốc quốc gia USAID tại Việt Nam Aler Grubbs và TS. Trần Xuân Thảo - Giám đốc Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, cùng ký bản ghi nhớ này. Ảnh: TRẦN HOÀNG

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, ông Merkley bày tỏ vui mừng vì có mặt tại Việt Nam, TP.HCM và Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh.

Tới Việt Nam lần này, ông mong muốn được tiếp nối di sản của những người tiền nhiệm như thượng nghị sĩ Patrick Leahy và John McCain về giải quyết các vấn đề về chiến tranh.

Ông cho rằng có một điểm gặp gỡ giữa quan điểm của thượng nghị sĩ Patrick Leahy và nhà văn Ma Văn Kháng rằng không thể phủ nhận chiến tranh gây mất mát, đau thương và chúng ta có thể cùng nhau xây dựng tương lai hoà bình, hữu nghị.

Ông nói: “Trên tinh thần đó, chúng ta có mặt tại đây hôm nay, để suy ngẫm về quá khứ, học từ đó để cùng nhau, chúng ta có thể tiếp tục xây dựng một tương lai tươi sáng hơn, một thế giới tốt đẹp yên bình hơn…Bản ghi nhớ được ký kết ngày hôm nay là một bước tiến trên hành trình chung hướng tới tương lai tươi đẹp đó”.

Thượng nghị sĩ Jeff Merkley phát biểu tại buổi lễ ký kết. Ảnh: TRẦN HOÀNG

Thượng nghị sĩ Jeff Merkley phát biểu tại buổi lễ ký kết. Ảnh: TRẦN HOÀNG

Ông khẳng định ông và đoàn đại biểu quốc hội Mỹ cam kết sẽ nỗ lực hơn nữa trong việc vận động hợp tác hai nước trong đó có hỗ trợ trợ người khuyết tật do ảnh hưởng cuộc chiến, rà phá bom mìn, vật liệu chưa nổ, xử lý ô nhiễm dioxin, phân tích ADN để xác định danh tính của các liệt sĩ, đưa các liệt sĩ trở về với gia đình…

Phái đoàn Mỹ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), công bố quan hệ đối tác mới với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh nhằm cùng xây dựng phòng trưng bày về những nỗ lực chung của hai nước trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh.

Phòng trưng bày tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh sẽ là kết quả đầu tiên trong khuôn khổ bản ghi nhận ý định về triển khai các hoạt động truyền thông chung để nâng cao nhận thức về quan hệ hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh do USAID và Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (Văn phòng 701) ký kết năm 2021.

Thượng nghị sĩ Jeff Merkley nghe hướng dẫn viên giới thiệu về Bảo tàng Chứng tích chiến tranh. Ảnh: TRẦN HOÀNG
Thượng nghị sĩ Jeff Merkley nghe hướng dẫn viên giới thiệu về Bảo tàng Chứng tích chiến tranh. Ảnh: TRẦN HOÀNG

Hoạt động hợp tác này sẽ giúp bảo tàng xây dựng một không gian trưng bày hiện đại bậc nhất, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Phòng trưng bày sẽ tập trung vào ba lĩnh vực hợp tác chính: khắc phục hậu quả bom mìn, xử lý môi trường và hỗ trợ người khuyết tật.

Dự kiến vào năm 2025, phòng trưng bày sẽ được hoàn thành nhân dịp kỷ niệm 30 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Mỹ, 50 năm ngày chiến tranh kết thúc và ngày thành lập Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.