Cách đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 tại TP.HCM

(PLO)- Từ ngày mai, 3-5, thí sinh bắt đầu đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 bằng hình thức trực tuyến trên cổng thông tin tuyển sinh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết sẽ mở cổng đăng ký thi tuyển sinh lớp 10 năm 2024 từ 15 giờ ngày 3-5 tại địa chỉ: http://ts10.hcm.edu.vn.

Từ ngày mai, thí sinh tại TP.HCM sẽ bắt đầu đăng ký nguyện vọng vào lớp 10.

đăng ký nguyện vọng vào lớp 10
Học sinh lớp 9 bắt đầu đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 từ ngày mai. Trong ảnh, Học sinh lớp 9 Trường THCS Nguyễn Hiền, quận 12 trong 1 tiết học. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 thường

Mỗi thí sinh được phép đăng ký 03 nguyện vọng vào tất cả các trường THPT công lập có tuyển sinh lớp thường trong năm học 2024-2025.

Thí sinh thực hiện ba bài thi gồm: Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ (Ngoại ngữ 1 đang học tại trường).

Đối với bài thi Ngoại ngữ, thí sinh có quyền chọn dự thi một trong các môn ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Trung.

Sở GD&ĐT lưu ý thí sinh phải đăng ký bài thi môn ngoại ngữ về môn thi. Nếu thí sinh không chọn nội dung này, Sở GD&ĐT xem như thí sinh chọn bài thi môn tiếng Anh.

Đối với thí sinh đang theo học chương trình tiếng Nhật (ngoại ngữ 1) ở cấp THCS có nguyện vọng tiếp tục học tiếng Nhật ở lớp 10 THPT cần ưu tiên đăng ký các trường có tiếng Nhật là ngoại ngữ 1 gồm THPT Trưng Vương, THPT Lê Quý Đôn, THPT Marie Curie.

Điểm xét tuyển là tổng điểm: Điểm Ngữ văn + điểm Ngoại ngữ+ điểm Toán+ điểm ưu tiên (nếu có).

Thi vào lớp 10 chuyên: Thí sinh có 6 nguyện vọng

Thí sinh được đăng ký ba nguyện vọng chuyên vào các lớp chuyên của 06 trường THPT gồm THPT Trần Đại Nghĩa, THPT chuyên Lê Hồng Phong, THPT Nguyễn Thượng Hiền, THPT Gia Định, THPT Nguyễn Hữu Huân và THPT Mạc Đĩnh Chi.

Mỗi thí sinh ngoài đăng ký ba nguyện vọng vào trường chuyên được phép đăng ký thêm 03 nguyện vọng vào lớp 10 thường THPT.

Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng điểm: Điểm Ngữ văn + điểm Ngoại ngữ + điểm Toán + (điểm môn chuyên x 2).

Năm nay, thí sinh đăng ký thi chuyên Anh theo một trong hai hình thức:

Chuyên Anh truyền thống: Thí sinh dự thi thực hiện 01 bài thi môn chuyên Anh tương tự các năm về trước và cho phép tất cả thí sinh thi chuyên được phép đăng ký.

Chuyên Anh (theo đề án 5695): thí sinh dự thi thực hiện 01 bài thi môn chuyên Anh theo Đề án 5695 gồm Tiếng Anh và Toán, Khoa học Tự nhiên bằng tiếng Anh (chỉ thực hiện tại hai trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và THPT chuyên Trần Đại Nghĩa).

Thí sinh khi đã đăng ký loại hình chuyên sẽ không được đăng ký tiếng Anh tích hợp (Theo Đề án 5695) tại các trường thường.

8 nguyện vọng vào lớp 10 tích hợp

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, thí sinh đăng ký dự thi môn tiếng Anh tích hợp (theo Đề án 5695) được phép đăng ký dự tuyển vào lớp chuyên Anh (theo Đề án 5695) tại 02 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. Trong đó, thí sinh phải thực hiện các yêu cầu sau:

Thí sinh dự thi ngoài ba môn thi quy định là Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, phải dự thi thêm một bài thi môn chuyên Anh theo Đề án 5695 gồm tiếng Anh và Toán, Khoa học Tự nhiên bằng tiếng Anh. Đồng thời điều kiện xét tuyển và đăng ký vào lớp này thực hiện như tuyển sinh vào lớp 10 chuyên.

Thí sinh được đăng ký hai nguyện vọng vào chuyên Anh theo Đề án 5695 vào Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và THPT Trần Đại Nghĩa.

Ba nguyện vọng vào lớp 10 tiếng Anh tích hợp tại 10 trường có tuyển sinh và ba nguyện vọng vào lớp 10 thường.

Điểm xét tuyển = điểm Ngữ văn + điểm Ngoại ngữ + điểm Toán + điểm trung bình của chương trình Tiếng Anh tích hợp (theo Đề án 5695) lớp 9 cấp THCS (theo thang điểm 10) hoặc điểm bài thi môn tiếng Anh tích hợp (dành cho học sinh không tham gia học chương trình tiếng Anh tích hợp).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.