Học sinh tăng, chỉ tiêu giảm, sĩ tử miệt mài ôn thi vào lớp 10 suốt kỳ nghỉ lễ

(PLO)- Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 kéo dài 5 ngày. Tuy nhiên, để chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 sắp tới, nhiều học sinh lớp 9 tại TP.HCM lên kế hoạch ôn tập xuyên suốt kỳ nghỉ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hơn 1 tháng nữa, kỳ thi vào lớp 10 tại TP.HCM sẽ diễn ra. Năm nay, học sinh tốt nghiệp THCS tăng, nhưng chỉ tiêu vào lớp 10 giảm gần 5.700 học sinh so với năm ngoái khiến cuộc đua trở nên khốc liệt.

thi vào lớp 10
Một tiết học của học sinh lớp 9 Trường THCS Nguyễn Trãi, quận Gò Vấp. Ảnh minh hoạ: NGUYỄN QUYÊN

Để có suất vào lớp 10 công lập, nhiều em dành kỳ nghỉ lễ ôn tập, thay vì đi chơi cùng gia đình.

Sau một thời gian nghiên cứu, căn cứ vào sức học, khoảng cách đi lại cũng như nhóm môn lựa chọn ở cấp THPT, Gia Hân, học sinh lớp 9 tại một trường THCS ở Gò Vấp đặt nguyện vọng 1 vào Trường THPT Võ Trường Toản, quận 12.

Theo Gia Hân, đây là giai đoạn "nước rút" để em ôn tập và củng cố lại kiến thức.

“Kỳ nghỉ lễ này, cả nhà đi chơi, riêng em lên kế hoạch ôn tập mỗi ngày bởi điểm chuẩn vào trường khá cao. Nếu không học từ bây giờ, em sợ không kịp. Do đó sáng em dành thời gian học Ngữ Văn, chiều ôn Toán, tối luyện đề tiếng Anh. Kỳ thi vào lớp 10 sắp tới nên em phải tận dụng thời gian” - Gia Hân nói.

Hoàng Thu, học sinh lớp 9 tại một Trường THCS ở quận 7 chỉ dành ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ để nghỉ ngơi. Những ngày sau, em tập trung ôn thi.

“Thứ 2, 4 và 6 em ôn Toán và làm một số đề tiếng Anh. Thứ 3 và 5, em rèn và làm bộ đề môn Ngữ văn. Còn thứ 7 và chủ nhật em ôn môn chuyên” - Thu nói.

Trong kỳ thi vào lớp 10 sắp tới, Hoàng Thu đặt nguyện vọng vào lớp chuyên Anh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Nguyện vọng thường vào trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai.

Tương tự, HK, học sinh tại một trường THCS ở quận 1 chia sẻ 5 ngày nghỉ lễ, em chỉ tập trung ôn thi.

Trải qua các bài kiểm tra, tổng điểm 3 môn Văn, Toán và Ngoại ngữ, K đạt được khoảng 24 điểm. Do đó, em đặt nguyện vọng 1 vào Trường THPT Bùi Thị Xuân, quận 1. Trường gần nhà, chất lượng giáo dục cũng thuộc tốp đầu của TP.

“Do đó, em sẽ nỗ lực hết mình để đạt được mục đích đề ra. Những ngày nghỉ lễ, do trong ngày khá ồn nên em sẽ tập trung học vào sáng sớm và đêm khuya" - K nói.

K chia sẻ trong thời gian này em luyện đề toán để lấy điểm tối đa. Đối với môn tiếng Anh, em tập trung vào từ vựng, ngữ pháp để được điểm 7. Riêng môn Văn, em rèn kỹ năng viết bài và đọc hiểu để lấy điểm 8. Thời gian rảnh, em tham gia học nhóm online cùng bạn.

Kỳ thi vào lớp 10 diễn ra vào ngày 6 và 7-6.

Theo đó, thí sinh thực hiện ba bài thi gồm Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ (Ngoại ngữ 1 đang học tại trường). Đối với bài thi ngoại ngữ, thí sinh có quyền chọn dự thi một trong các môn ngoại ngữ sau: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật và tiếng Trung.

Những thí sinh thi thêm môn chuyên và tích hợp sẽ dự thi thêm môn chuyên và tích hợp.

Thí sinh đăng ký tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập hoàn toàn theo hình thức trực tuyến trên trang tuyển sinh do Sở GD&ĐT TPHCM quy định.

Mỗi thí sinh được đăng ký ba nguyện vọng vào tất cả các trường THPT công lập có tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025.

Các nguyện vọng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống, trúng tuyển nguyện vọng nào thí sinh phải học nguyện vọng đó, không được thay đổi thứ tự hay nội dung các nguyện vọng.

Theo quy định của Sở GD&ĐT, học sinh sẽ bắt đầu đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 từ ngày 3-5.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.