Các nhóm dân quân Iraq nói sẽ ngừng tấn công nếu Mỹ rút quân

(PLO)- Các nhóm dân quân tại Iraq đồng ý tạm ngừng tấn công Mỹ tại nước này với điều kiện các lực lượng Mỹ phải rút lui trong “khung thời gian có thể chấp nhận được".

Các nhóm dân quân Iraq đã thống nhất tạm thời ngừng các cuộc pháo kích nhằm vào lực lượng Mỹ tại nước này nếu liên quân Mỹ rút quân khỏi Iraq “phù hợp với một nghị quyết của quốc hội”, hãng tin AP dẫn lời ba chỉ huy các nhóm dân quân cho biết hôm 11-10.

Binh sĩ Mỹ tại Iraq. Ảnh: AP

“Các nhóm dân quân đã đề nghị một lệnh ngừng bắn và sẽ kiềm chế tấn công Mỹ tại Iraq, trong đó có đại sứ quán Mỹ với điều kiện các lực lượng Mỹ phải rút lui trong khung thời gian có thể chấp nhận được” – ông Mohammed Mohie, người phát ngôn nhóm dân quân Kataib Hezbollah cho biết.

Nếu Washington không rút quân, các lực lượng kháng chiến sẽ khôi phục hoạt động quân sự của họ bằng tất cả khả năng sẵn có, ông Mohie cảnh báo.

Theo AP, Cơ quan Điều phối Kháng chiến Iraq – được cho bao gồm các nhóm dân quân Kataib Hezbollah, Asaib Ahl al-Haq và Harakat al-Nujaba hôm 10-10 thông báo “ngừng các hoạt động chống lại nước ngoài, đặc biệt là các lực lượng và lợi ích của Mỹ tại Iraq”.

“Thỏa thuận ngừng bắn được thông báo sau khi các nhận vật có ảnh hưởng can thiệp và dàn xếp nhằm thuyết phục các nhóm này ngừng các chiến dịch ném bom cho tới khi kết thúc cuộc bầu cử Mỹ. Đây là thông điệp mà các cá nhân này truyền tải” – AP dẫn lời ông Mohie.

Hai phát ngôn viên khác của lực lượng dân quân Iraq nhắc lại thông báo của ông Mohie, nói rằng thời gian của lệnh ngừng bắn còn bỏ ngỏ.

Vùng Xanh ở thủ đô Baghdad của Iraq là nơi tập trung nhiều phái bộ ngoại giao của một số quốc gia và thường xuyên bị tấn công. Cuối tháng 9, Thủ tướng Iraq Mustafa Al-Kadhimi xác nhận nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ đã cảnh báo Iraq rằng các đại sứ quán của họ có thể đóng cửa vĩnh viễn.

Ông Al-Kadhimi bày tỏ lo ngại về việc các nước đóng cửa đại sứ quán, nói rằng điều này sẽ chấm dứt sự hợp tác giữa Iraq với phần còn lại của thế giới và sẽ nguy hiểm nếu xét tới những thách thức Baghdad đang đối mặt.

Bất chấp việc không có nhóm nào chính thức nhận trách nhiệm các vụ tấn công vào Vùng Xanh, Mỹ vẫn đổ lỗi cho những gì nước này mô tả là lực lượng dân quân do Iraq hậu thuẫn.

Tính đến ngày 9-9, có khoảng 5.200 binh sĩ Mỹ đồn trú tại Iraq, theo Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.