Rocket rơi gần Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad

(PLO)- Nhiều tuần nay khu vực Vùng Xanh ở thủ đô Baghdad (Iraq) được tăng cường an ninh nhưng mới đây vẫn có một quả rocket rơi gần Đại sứ quán Mỹ.

Hãng tin AFP dẫn nguồn tin cho biết một quả rocket đã rơi xuống gần khu vực Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Baghdad (Iraq) vào sáng sớm 19-5 (giờ địa phương). Đây là quả rocket đầu tiên trong nhiều tuần qua rơi xuống khu vực Vùng Xanh đang được tăng cường an ninh cao.

Nguồn tin nói với AFP rằng tiếng nổ từ quả rocket và tiếng còi báo động từ khu Đại sứ quán Mỹ có thể nghe được trên khắp thủ đô Baghdad.

Hiện chưa có báo cáo thương vong và chưa có tổ chức nào đứng ra chịu trách nhiệm vụ phóng rocket trên.

Lực lượng chống khủng bố Iraq được tăng cường giám sát trước Đại sứ quán Mỹ hồi tháng 1. Ảnh: TƯ LIỆU AFP

Vụ rocket rơi xuống gần Đại sứ quán Mỹ lần này được cho là tiếp nối các hành động tấn công tương tự chống lại lợi ích của Mỹ ở Iraq kể từ tháng 10 năm ngoái. Mỹ cũng từng đổ lỗi trách nhiệm các vụ tấn công do các phe phái được Iran hậu thuẫn trong lực lượng an ninh Iraq tiến hành.

Hàng loạt vụ phóng rocket trước đó đã khiến các binh sĩ Mỹ, Anh và Iraq thiệt mạng, cũng như khiến mối quan hệ giữa Baghdad và Washington thêm căng thẳng.

Tuy nhiên, theo AFP, kể từ khi Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi chính thức nắm quyền từ đầu tháng này, Mỹ và Iraq hy vọng thiết lập lại mối quan hệ với các cuộc đàm phán vào tháng 6 tới. Các cuộc đàm phán dự kiến sẽ thiết lập một khuôn khổ cho sự triển khai của quân đội Mỹ tại Iraq.

Về phía Iran, các lực lượng Mỹ hiện diện tại Iraq vẫn là một “cái gai” khó gỡ đối với họ và các đồng minh. Cuối tuần qua, lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei khẳng định Mỹ "sẽ không được ở lại Iraq hoặc Syria, phải rút lui hoặc chắc chắn sẽ bị trục xuất".

Đến cuối năm nay, liên minh do Mỹ dẫn đầu sẽ rút khoảng 7.500 binh sĩ ở Iraq. Lý do được đưa ra là các mối đe dọa từ tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã giảm và đại dịch COVID-19 ảnh hưởng đến công tác huấn luyện các lực lượng Iraq, theo AFP.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.