Cả nước chỉ có 2 địa phương chọn Lịch sử và Địa lý là môn thứ 3 thi lớp 10

(PLO)- Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, cả nước chỉ có Hà Giang và Bình Thuận lựa chọn môn thứ 3 thi lớp 10 là Lịch sử và Địa lý.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ GD&ĐT vừa có báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Thông tư 30/2024 ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT.

môn thứ 3 thi lớp 10
Thầy trò trường THCS Trần Văn Ơn trao đổi về bài học tại một góc của sân trường. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Theo báo cáo, đến nay, 100% các địa phương, các cơ sở giáo dục đại học có trường THCS, THPT đã ban hành phương án, kế hoạch tuyển sinh năm học 2025-2026.

Theo thống kê có 60 tỉnh, TP tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10, trong đó có 58 tỉnh lựa chọn môn thứ 3 thi lớp 10 là môn Tiếng Anh.

Hai tỉnh gồm Hà Giang và Bình Thuận lựa chọn môn thứ 3 thi lớp 10 là Lịch sử và Địa lý.

Cả nước, có 3 tỉnh tổ chức xét tuyển học sinh vào trường công lập (Cà Mau, Vĩnh Long, Gia Lai) trong đó có nội dung công bố môn thi thứ 3 và lịch thi đối với tuyển sinh THPT và THPT chuyên.

Đa số các Sở GD&ĐT đã xây dựng và công bố đề thi tham khảo tuyển sinh vào lớp 10 để làm cơ sở, định hướng ôn tập cho học sinh lớp 9.

Thí sinh đăng ký dự thi vào trường THPT chuyên dự thi 4 môn, gồm 3 môn thi như các thí sinh dự thi vào trường THPT đại trà và 1 môn thi chuyên theo lớp chuyên đăng ký dự thi.

Đối với một số trường chuyên thuộc trường đại học đã phối hợp với các Sở GD&ĐT để xây dựng kế hoạch tuyển sinh đúng theo quy định của Thông tư số 30 và đảm bảo thực hiện đúng nguyên tắc trong tuyển sinh.

Về lịch thi tuyển sinh, theo báo cáo, các Sở GD&ĐT đã xây dựng kế hoạch tổ chức thi tuyển vào tuần đầu tháng 6 để đảm bảo phù hợp với thi tốt nghiệp THPT.

Năm 2025 là năm đầu tiên học sinh lớp 9 thi lớp 10 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Theo quy chế tuyển sinh THCS và THPT của Bộ GD&ĐT, các địa phương có thể chọn thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp để tuyển lớp 10.

Nếu thi tuyển, kỳ thi gồm Toán, Văn và môn thứ ba (hoặc bài thi tổ hợp). Môn này do Sở GD&ĐT lựa chọn từ các môn được đánh giá bằng điểm số, nhưng không được chọn một môn quá ba năm liên tiếp.

Kỳ thi lớp 10 tại TP.HCM diễn ra 2 ngày 6 và 7-6

Kỳ thi vào lớp 10 tại TP.HCM diễn ra với 3 môn thi Văn, Toán và Ngoại ngữ. Trong đó, thời gian làm bài thi Toán, Văn là 120 phút, Ngoại ngữ là 90 phút.

Thí sinh đăng ký dự thi vào các trường THPT chuyên của TP phải dự thi môn thứ tư (môn chuyên) với thời gian 150 phút/môn.

Mỗi môn chuyên có một đề thi riêng theo chương trình môn học cấp THCS, nội dung thi bảo đảm tuyển chọn được học sinh có năng khiếu về môn chuyên đó.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.