Quảng Ngãi chốt môn thi thứ 3 tuyển sinh vào lớp 10

(PLO)- UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa chốt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025-2026.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-3, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho hay, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn vừa ký Quyết định phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông (THPT) năm học 2025 - 2026.

Theo đó, môn thi thứ 3 là môn Tiếng Anh và 2 môn bắt buộc là Văn, Toán. Thời gian thi vào ngày 5, 7 tháng 6 năm 2025. Hoàn thành công tác tuyển sinh trước ngày 31-7-2025.

Đối tượng tuyển sinh là học sinh, học viên (gọi chung là học sinh) tốt nghiệp trung học cơ sở, trong độ tuổi vào học lớp 10 theo quy định tại Điều 33 Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15-9-2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về địa bàn tuyển sinh, trường THPT chuyên Lê Khiết tuyển những học sinh đã tốt nghiệp THCS có nơi thường trú hoặc đã tốt nghiệp THCS tại các trường THCS trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Trường hợp học sinh từ tỉnh ngoài chuyển về phải được sự đồng ý của Giám đốc Sở GDĐT Quảng Ngãi. Trường THPT công lập tuyển học sinh đã tốt nghiệp THCS, có nơi thường trú hoặc đã tốt nghiệp THCS tại các trường THCS trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố nơi trường đóng.

Các trường THPT tư thục có giao chỉ tiêu tuyển vào lớp 10, không giới hạn địa bàn tuyển sinh, nhưng phải tổ chức dạy học tại địa điểm của trường.

Về phương thức tuyển sinh, tổ chức 1 lần tuyển sinh vào lớp 10 THPT cho các trường gồm THPT chuyên Lê Khiết, Phổ thông dân tộc nội trú THPT tỉnh, THPT công lập và THPT tư thục. Tùy theo số lượng thí sinh đăng ký tuyển sinh của các đơn vị, Giám đốc Sở GDĐT quyết định lựa chọn phương thức tuyển sinh phù hợp.

Xét tuyển áp dụng đối với các trường THPT công lập và trường THPT tư thục được giao chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 nhưng không thi tuyển.

Thời gian tổ chức Kỳ thi tuyển sinh từ ngày 5-6 đến ngày 7-6, hoàn thành công tác tuyển sinh trước ngày 31-7.

Sở GDĐT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện xây dựng và trình UBND tỉnh quyết định thành lập Ban chỉ đạo tuyển sinh trung học phổ thông và quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển sinh trung học phổ thông theo quy định.

Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch được phê duyệt; Giám đốc Sở GDĐT quyết định thành lập các Hội đồng tuyển sinh THPT, Hội đồng ra đề thi, Hội đồng coi thi, Hội đồng chấm thi, Hội đồng phúc khảo.

Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh của các huyện, thị xã, thành phố và các trường; hướng dẫn chi tiết các nội dung có liên quan đến kinh phí phục vụ công tác tuyển sinh, bảo đảm việc sử dụng, thanh, quyết toán kinh phí đúng quy định.

Các sở, ngành có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp chặt chẽ với Sở GDĐT và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2025-2026 theo quy định.

UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở GDĐT, chỉ đạo Phòng GDĐT, các xã, phường, thị trấn và các trường tổ chức công tác truyền thông rộng rãi để giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và xã hội hiểu rõ, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai; Phối hợp với Sở GDĐT chỉ đạo Phòng GDĐT và các phòng, ban có liên quan, các trường trên địa bàn tổ chức công tác thi tuyển sinh theo đúng yêu cầu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.