Cá ngừ ‘bỏ trốn’ do biển Đông nóng lên, ngư dân mất mùa

(PLO)- Trong năm nay, chỉ có khoảng 70% tàu câu cá ngừ đại dương của các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa đủ chi phí và có lãi, còn lại đều bị lỗ. Do đó, nhiều tàu câu cá ngừ đại dương chuyển sang nghề khai thác khác hoặc kiêm nghề.

Thông tin trên được Tổng cục Thủy sản (Bộ NN&PTNT) cho biết tại hội nghị tổng kết đề án Thí điểm tổ chức khai thác, thu mua, chế biến, tiêu thụ cá ngừ theo chuỗi năm 2015 do Bộ NN&PTNT tổ chức ngày 17-12.

Cũng theo Tổng cục Thủy sản, đến cuối tháng 11-2015, sản lượng khai thác cá ngừ ba tỉnh trên - những địa phương có sản lượng khai thác cá ngừ đại dương lớn nhất cả nước - đạt hơn 91.350 tấn, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 408 triệu USD, giảm 4,1% so với cùng thời điểm năm trước.

Phân tích của các chuyên gia cho biết nguyên nhân sản lượng cá ngừ giảm là do biến đổi khí hậu; chu trình El Nino bắt đầu hoạt động trong khu vực biển Đông làm cho nhiệt độ nước biển nóng lên, cá ngừ có xu hướng di cư sang khu vực giữa và phía đông của Thái Bình Dương, làm trữ lượng cá ngừ trong vùng biển Đông (phía tây Thái Bình Dương) giảm.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Vũ Văn Tám cho rằng đến nay số mô hình chuỗi liên kết từ khai thác, thu mua, chế biến tiêu thụ còn ít; một số mô hình liên kết theo chuỗi hiệu quả chưa cao; các chính sách đầu tư nâng cấp tàu, hầm bảo quản, trang bị máy móc thiết bị khai thác, bảo quản sản phẩm để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm chưa được triển khai.

Mặt khác, đa số ngư dân chưa được đào tạo, hướng dẫn vận hành tàu vỏ thép, tàu vỏ vật liệu mới; chưa được hướng dẫn kỹ thuật khai thác, bảo quản sản phẩm theo công nghệ mới.

Thứ trưởng Tám lưu ý ngành nông nghiệp các địa phương có sự đầu tư đồng bộ, có chính sách cho ngư dân để hướng đến sản phẩm cá ngừ chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.