Bốn chuyên gia Nhật cùng ngư dân ra khơi đánh bắt cá ngừ đại dương

(PLO)- Các chuyên gia thủy sản của Nhật Bản, trong đó có một giảng viên đại học, đã trực tiếp ra khơi, hướng dẫn ngư dân Bình Định khai thác, xử lý, bảo quản cá ngừ đại dương theo công nghệ Nhật.  

Ngày 6-10, bốn chuyên gia thủy sản của Nhật Bản đã ra khơi cùng ngư dân tỉnh Bình Định trên ba tàu cá. Các chuyên gia người Nhật bắt đầu thực hiện chuyến thực nghiệm đầu tiên khai thác cá ngừ đại dương bằng trang thiết bị, công nghệ của Nhật Bản. 

Bà Trần Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, động viên các chuyên gia thủy sản Nhật Bản trước khi lên tàu cùng ngư dân

Theo kế hoạch, trong năm ngày, bốn chuyên gia thủy sản của Nhật Bản gồm ông Keigo Ebata, giảng viên Trường ĐH Kagoshima, ba kỹ thuật viên là Tesuo Kiya, Shuji Nakao, KeiJi Kamei các chuyên gia thủy sản của Nhật Bản cùng sáu cán bộ kỹ thuật của ngành NN&PTNT Bình Định sẽ trực tiếp hướng dẫn ngư dân sử dụng bộ thiết bị câu cá ngừ đại dương theo công nghệ Nhật Bản. Phương pháp xử lý, bảo quản sản phẩm trên tàu cá theo phương thức ”cầm tay chỉ việc”. 

Chuyến đánh bắt thực nghiệm diễn ra trên vùng biển cách TP Quy Nhơn (Bình Định) khoảng 60 hải lý. 

Thiết bị câu cá ngừ đại dương theo công nghệ Nhật Bản được chuyển giao cho ngư dân Bình Định.

Theo bà Trần Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, đến nay tỉnh này đã chọn 25 tàu cá của ngư dân tham gia mô hình chuỗi liên kết khai thác, thu mua, xuất khẩu cá ngừ đại dương. 

Mỗi tàu cá tham gia mô hình được hỗ trợ lắp đặt một bộ thiết bị đánh bắt cá ngừ đại dương công nghệ Nhật Bản, máy dò cá, các dụng cụ sơ chế cá, bảo hộ lao động cùng 30 triệu đồng để nâng cấp hầm bảo quản. 

Sản phẩm của các tàu cá này được một doanh nghiệp ở Bình Định bao tiêu, sau đó lựa chọn đưa sang Nhật Bản. “Đây là chuyến đánh bắt thử nghiệm trên nhằm đánh giá, hoàn thiện công nghệ quy trình kỹ thuật khai thác, xử lý, bảo quản sản phẩm do Nhật Bản chuyển giao cho ngư dân. Từ đó, tỉnh có kế hoạch đầu tư tiếp tục nâng cấp sản phẩm cá ngừ đại dương của Bình Định tương đương với chất lượng của Nhật Bản, nhằm đưa sản phẩm này vào thị trường chất lượng cao, bán đấu giá ở thị trường Nhật Bản và các nước khác” - bà Trần Thị Thu Hà cho hay. 

Được biết, đến nay Bình Định cũng là tỉnh đầu tiên ở Việt Nam trực tiếp đưa cá ngừ đại dương sang bán đấu giá tại thị trường Nhật Bản.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.