Cả cư xá Đại Quang Minh sống nhờ 1 bể nước… bẩn

Theo ông Trịnh Đoàn Hùng, ngụ cư xá 31, Châu Văn Liêm, phường 14, quận 5 (TP.HCM), tòa nhà này vốn được Công ty Bách Hóa, Cửa hàng tổng hợp số 2 cấp cho nhân viên từ năm 1978. 

Trải qua nhiều đời giám đốc, các hộ dân vẫn sử dụng chung một bốt điện, đồng hồ nước và nhà vệ sinh ở tầng trệt. Đến năm 2004, Nhà nước chủ trương bán nhà cho cán bộ, nhân viên theo Nghị định 61 của Chính phủ thì các hộ dân vẫn ở nguyên, chỉ thay đổi đơn vị tiếp nhận là Ban quản lý Trung tâm thương mại Đại Quang Minh (BQL).

Vấn đề nảy sinh khi BQL tiếp nhận tòa nhà đã tận dụng diện tích gầm cầu thang - vốn là nơi có hồ nước âm, đồng hồ nước và máy bơm nước của cư xá cho tiểu thương thuê.

Hồ nước âm được xây bằng gạch, tráng xi măng, nắp đậy bằng miếng xi măng không kín. Do đó, hàng hóa như kim loại đồng, chì, nhôm, nhựa… được tiểu thương để trên nắp hồ đã làm rơi nhiều bụi bẩn, rác xuống bể nước. Hơn nữa, do tiểu thương buôn bán nên nhiều năm nay các hộ dân không thể súc rửa hồ khiến nước ngày càng nhiễm bẩn nặng hơn.

Một góc buôn bán nhộn nhịp trong trung tâm Đại Quang Minh, gần khu vực gầm cầu thang có bể nước âm

Bà Lê Thị Phúc bức xúc: “Cả cư xá hơn 50 nhân khẩu phụ thuộc hoàn toàn vào bể nước này mà nay muốn cải tạo, làm sạch cũng không được”. Người dân đã làm đơn gửi lên UBND phường 14, quận 5 và các ngành liên quan để làm rõ hồ nước âm là của ai.

Ông Hồ Xuân Bắc, Phó Chủ tịch UBND phường 14, cho biết: “Chúng tôi đối chiếu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì không thể hiện rõ từng chi tiết như cầu thang, gầm cầu thang… là của ai. Phường đã ba lần mời hai bên liên quan hòa giải trên tinh thần phải tạo điều kiện tốt nhất cho cư dân tại đây. Phường cũng đã kiến nghị Phòng Quản lý đô thị quận 5, đề nghị cung cấp thông tin, bản vẽ xác định rõ về diện tích chung-riêng trong cư xá, khi có kết quả sẽ thông báo cụ thể”.

Ngày 4-10-2017, BQL đã tự liên hệ với các hộ dân để thỏa thuận nhiều nội dung, trong đó có việc BQL sẽ lấy hồ nước ngầm sử dụng cho mục đích PCCC và tạo điều kiện để người dân lắp bồn nước inox nổi phục vụ sinh hoạt. Thời điểm đó, đôi bên đã thống nhất và ký vào biên bản. Thế nhưng khi người dân làm hồ sơ xin cấp nước và lắp đặt bồn nước thì BQL lại không hỗ trợ với lý do cuối năm thương xá còn giải quyết nhiều việc tồn đọng.

Người dân lo lắng về độ an toàn của hồ nước âm

Phường đã yêu cầu BQL thực hiện đúng theo biên bản nhưng đến nay việc lắp bồn nước vẫn chưa thực hiện. Ngày 23-1, Phòng Quản lý đô thị quận đã xuống khảo sát để xác định ranh giới các diện tích chung-riêng. Ông Nguyễn Tường Khoa, Giám đốc Trung tâm Đại Quang Minh, cho biết trung tâm đang đợi kết quả này. Còn về biên bản lắp bồn nước, phía trung tâm lý giải: “Do không hiểu biết nên ký chứ bồn nước của các hộ dân không thể đặt vừa trong gầm cầu thang được”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.