100 hộ dân dùng nước bẩn do đâu?

(PLO)- Công ty Cấp nước Tân Hòa đã trực tiếp lấy nước ngay sau đồng hồ nước để kiểm tra.
100 hộ dân dùng nước bẩn do đâu? ảnh 1

Miếng bông gòn lọc nước chỉ sau vài ngày đã từ trắng hóa đen. Ảnh: ĐÀO TRANG

Sau khi nhận được phản ánh của người dân hẻm 192, đường Phú Thọ Hòa, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú (TP.HCM), Công ty Cấp nước Tân Hòa đã trực tiếp xuống một số hộ dân để kiểm tra các chỉ tiêu tại chỗ dưới sự chứng kiến của người dân. Đồng thời, công ty cấp nước đã mời Trung tâm Y tế dự phòng huyện Tân Phú đến các hộ dân để kiểm tra nguồn nước.

Công ty Cấp nước Tân Hòa lý giải về việc người dân sử dụng nước bẩn. Ảnh: Đ.TRANG

Sau khi kiểm tra 11 hộ dân từ hẻm 192, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú thì kết quả này cho thấy chất lượng nước máy tại địa chỉ trên đạt yêu cầu quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng ăn uống của Bộ Y tế. Cụ thể, kết quả là độ đục 0.53 NTU QCVN01:2009/BYT:<=2NTU; clo dư: 0,3 mg/lít QCVN01:2009/BYT: 0,3-0,5 mg/lít.

Lý giải về vấn đề này, bà Trầm Thị Cẩm Vân, Giám đốc Công ty CP Cấp nước Tân Hòa, cho biết:

“Sau khi kiểm tra chất lượng nước của 11 hộ dân thì kết quả kiểm định hoàn toàn đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng ăn uống của Bộ Y tế. Theo đó, nguyên nhân dẫn đến tình trạng nước đổi màu là do người dân sử dụng nước không ổn định, nước chứa lâu ngày trong bình dẫn đến tình trạng hóa lý tự nhiên và làm nước đổi màu.

Bên cạnh đó, đường ống dẫn nước vào nhà các hộ dân không được súc rửa, thay mới cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng nước đổi màu. Vì vậy, để sử dụng nguồn nước đảm bảo thì người dân cần phải vệ sinh bồn chứa, đường ống nước thường xuyên và sử dụng nguồn nước ổn định”.

Trước đó, báoPháp Luật TP.HCM có bài viết “Uống nước nhiễm phèn giữa thành phố” về việc nhiều hộ dân ở hẻm 192 đang chung sống với nguồn nước nhiễm phèn, có cặn và mùi lạ trong suốt sáu năm qua. Việc này đã làm nhiều người bị mắc bệnh ngoài da và phải mua nước ở bên ngoài về phục vụ sinh hoạt, ăn uống.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.