Hậu quả khi đấu chung 2 nguồn nước

(PL)- Anh Lê Văn Khương, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM phản ánh đến báo Pháp Luật TP.HCM về việc gia đình anh bị Công ty CP Cấp nước Chợ Lớn (gọi tắt là công ty) cúp nước từ ngày 27-4 cho đến nay.

Anh Khương cho biết: “Ngày 27-4, đại diện công ty đến gia đình tôi kiểm tra đồng hồ nước thì phát hiện đồng hồ bị quay ngược. Sau đó, phía công ty cấp nước đã lập biên bản, niêm phong đồng hồ và ngừng cung cấp nước cho gia đình tôi. Đồng thời công ty còn yêu cầu đóng phạt gần 4 triệu đồng mà không đưa ra lý do đóng phạt”.

Theo anh Khương, gia đình anh vốn sử dụng hai nguồn nước gồm nước giếng khoan và nước sạch do công ty cấp nước cung cấp. Tuy nhiên, từ ngày công ty ngừng cung cấp nước, gia đình anh Khương đã phải mua nước lọc về để phục vụ sinh hoạt.

Đồng hồ nước nhà anh Lê Văn Khương đã bị niêm phong. Ảnh: ĐÀO TRANG

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Võ Văn Ba, Phó Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng Công ty CP Cấp nước Chợ Lớn, cho biết: “Vào tháng 4-2017, công ty phát hiện đồng hồ nước nhà anh Lê Văn Khương bị chạy ngược về số 0266, thấp hơn chỉ số ghi được vào kỳ tháng 10-2016 là 0288. Sau khi kiểm tra thì phát hiện nguồn nước sạch do công ty đã bị đấu chung với nguồn nước giếng của gia đình, việc này đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nước sạch. Hiện chiếc đồng hồ nước hiệu Actaris, cỡ 15 ly có chỉ số 0266 (thấp hơn kỳ tháng 10-2016) đã phản ánh không đúng lượng nước tiêu thụ thực tế, gây thiệt hại cho công ty”.

Khách hàng đã vi phạm Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 09-02-2007 của UBND TP.HCM. Tại khoản 3 Điều 21 của quyết định này quy định: Trường hợp nơi sử dụng nước có hai nguồn nước trong cùng một bất động sản (nước do đơn vị cấp nước cung cấp và nước giếng đào hoặc giếng khoan) tuyệt đối không được nối liền các nguồn nước với nhau, không được bơm nguồn nước khác ngược trở vào hệ thống cấp nước. Qua đó, ngày 27-4, công ty đã bấm chì niêm phong, tạm ngưng dịch vụ cấp nước để tránh ảnh hưởng đến nguồn nước sạch trong khu vực.

Theo ông Ba, công ty không có quyền yêu cầu anh Lê Văn Khương đóng phạt mà chỉ đang truy thu lại số nước sạch mà công ty đã bị thiệt hại. Công ty sẽ thực hiện mở nước và thay lại đồng hồ mới khi khách hàng tất toán bồi thường thiệt hại là 2.653.110 đồng cho 35 kỳ tính từ khi thay đồng hồ mới vào tháng 6-2014; cùng với chi phí gắn lại đồng hồ nước mới là 934.888 đồng và chi phí mở chì niêm phong 162.828 đồng. Đồng thời khách hàng phải tách riêng hai nguồn nước theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.