Bưu điện TP.HCM nhận, trả hồ sơ lĩnh vực PCCC

(PLO)- Bưu điện TP.HCM tiếp nhận hồ sơ lĩnh vực PCCC tại địa chỉ tổ chức, doanh nghiệp và người dân yêu cầu, chuyển nộp cho Phòng Cảnh sát PCCC TP.HCM.
 

Ngày 20-9, Bưu điện TP.HCM và Phòng Cảnh sát PCCC TP.HCM ký kết thỏa thuận hợp tác về tiếp nhận hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC trên địa bàn TP.HCM qua dịch vụ bưu chính công ích.

Mục tiêu của việc hợp tác nhằm triển khai hiệu quả Quyết định 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch 1425/KH-UBND ngày 22-3-2017 của UBND TP.HCM về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo yêu cầu của tổ chức cá nhân. Góp phần thực hiện hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM.

Theo đó, Bưu điện TP.HCM và Phòng Cảnh sát PCCC TP.HCM phối hợp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức cá nhân.

Hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác về tiếp nhận hồ sơ giữa Bưu điện TP.HCM và Phòng Cảnh sát PCCC TP.HCM.

Cụ thể Bưu điện TP.HCM tiếp nhận hồ sơ lĩnh vực PCCC tại địa chỉ tổ chức, doanh nghiệp và người dân yêu cầu, chuyển nộp cho Phòng Cảnh sát PCCC TP.HCM.

Bưu điện TP.HCM nhận kết quả giải quyết hồ sơ chuyển trả cho người dân, tổ chức cá nhân theo địa chỉ yêu cầu. Đồng thời thu, nộp hộ tiền lệ phí hồ sơ theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức.

Mức cước dịch vụ tiếp nhận hồ sơ hoặc trả kết quả giải quyết hồ sơ tại địa chỉ theo yêu cầu - dịch vụ một chiều. Trong phạm vi quận 1, phong bì A5 giá 25.000 đồng, phong bì A4 giá 30.000 đồng, gói hồ sơ 3 kg giá 40.000 đồng. Các quận, huyện còn lại giá 35.000-55.000 đồng.

Cước tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hồ sơ tại địa chỉ theo yêu cầu-dịch vụ hai chiều. Phạm vi quận 1 phong bì A5 giá 40.000 đồng, phong bì A4 giá 50.000 đồng, gói hồ sơ 3 kg 60.000 đồng. Các quận, huyện còn lại 50.000-70.000 đồng.

Đối với cước dịch vụ thu nộp hộ lệ phí hồ sơ, nếu số tiền lệ phí hồ sơ phải thu dưới 500.000 đồng giá cước 8.000 đồng. Trên 500.000 đến 2 triệu đồng, giá cước 20.000 đồng, hồ sơ trên 2 triệu đồng tiền cước bằng 1,2% số tiền thu.

Sau khi bưu điện nhận được hồ sơ đối với các quận nội thành một ngày sau sẽ trả phát kết quả; trừ Củ Chi, Cần Giờ mất 1,5 ngày. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.