Bưu điện TP.HCM đã thỏa thuận bồi thường iPhone7 bị mất

(PL)- Mới đây, Bưu điện TP.HCM và đại diện của ông Nguyễn Viết Học đã có buổi làm việc liên quan đến gói hàng chứa chiếc iPhone 7 được gửi từ Mỹ về và bị mất tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc, cả hai bên thống nhất với mức giá bồi thường gói hàng bị mất là 600 USD, thời gian thanh toán bồi thường chậm nhất đến ngày 22-6.

Bài báo đã đăng và biên bản làm việc giữa Bưu điện TP.HCM với đại diện của ông Học ngày 16-6. Ảnh: N.HIỀN

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Trưởng Trung tâm Hỗ trợ khách hàng - Bưu điện TP.HCM, cho biết hai lần Bưu điện TP.HCM liên lạc với bưu chính Mỹ để xác định bồi thường nhưng không thấy phản hồi. Vì thế để giải quyết quyền lợi của khách hàng, Bưu điện TP.HCM sẽ bồi thường cho người nhận. Sau khi xem xét các chứng từ của người gửi bên Mỹ thể hiện gói hàng trên là chiếc điện thoại giá trị 600 USD nên cả hai bên thống nhất lấy mức này để bồi thường. Số tiền bồi thường cho gói hàng bị mất sẽ do người làm thất lạc chi trả. Về hình thức kỷ luật người làm thất lạc gói hàng thì tùy theo mức độ vi phạm mà cơ quan sẽ áp dụng từng hình thức cụ thể.

Trước đó, ngày 15-6, Pháp Luật TP.HCM có đăng bài “Mất gói hàng iPhone 7, Bưu điện TP.HCM nói gì?” thông tin chị ông Học ở Mỹ gửi về Việt Nam cho ông chiếc điện thoại iPhone 7 qua đường bưu điện ngày 30-12-2016 với hình thức chuyển phát thường. Ông Học chờ hơn một tháng vẫn không thấy bên bưu điện giao hàng. Sau nhiều lần liên hệ với phía bưu điện, đơn vị này xác định gói hàng của ông đã bị mất và sẽ bồi thường 200 USD cho người gửi và không giải thích gì thêm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.