Burkina Faso, Mali và Niger ký hiệp ước Liên minh các quốc gia Sahel

(PLO)- Lãnh đạo ba nước Burkina Faso, Mali và Niger ký kết hiệp ước thành lập `Liên minh các quốc gia Sahel` tại hội nghị thượng đỉnh vừa qua ở Niger.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Các lãnh đạo chính quyền quân sự của ba nước châu Phi gồm Burkina Faso, Mali và Niger đã ký kết hiệp ước thành lập "liên minh" mới tại hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của ba nước ở Niamey (Niger) vào ngày 6-7, theo đài CNA.

Lãnh đạo ba nước châu Phi trên cho biết trong tuyên bố vào cuối hội nghị rằng Burkina Faso, Mali và Niger "quyết định tiến thêm một bước hướng tới sự hội nhập sâu rộng hơn giữa các quốc gia" và "thông qua một hiệp ước thành lập một liên minh". Liên minh mới có tên là "Liên minh các quốc gia Sahel", viết tắt AES.

Ba nước châu phi ký kết hiệp ước liên minh mới.png
Người dân Mali tập trung ở thủ đô Bamako (Mali) để ăn mừng việc Tổng thống Ibrahim Boubacar Keita bị lật đổ vào ngày 21-8-2020. Ảnh: AP

Trong hội nghị thượng đỉnh, ba nước châu Phi cũng thảo luận về sự hợp tác giữa các bên đối với các lĩnh vực chiến lược như nông nghiệp, nước, năng lượng và giao thông. Lãnh đạo ba nước châu Phi cũng yêu cầu các ngôn ngữ bản địa phải được chú ý nhiều hơn trên các phương tiện truyền thông địa phương.

Trước đó, vào tháng 1, Burkina Faso, Mali và Niger cho biết họ sẽ rời khỏi Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS). Ba nước châu Phi này cho rằng ECOWAS bị Pháp thao túng. Burkina Faso, Mali và Niger trong thời gian qua cũng đã cắt đứt quan hệ hợp tác quân sự và quốc phòng với Pháp.

Ba nước châu Phi trên thành lập liên minh mới trong bối cảnh mối quan hệ giữa các nước với khối ECOWAS xấu đi, sau cuộc đảo chính ở Niger vào tháng 7-2023. ECOWAS đã áp các biện pháp trừng phạt và thậm chí đe dọa can thiệp quân sự để khôi phục vị tổng thống dân sự tại Niger. Các lệnh trừng phạt đã được dỡ bỏ vào tháng 2 nhưng quan hệ giữa hai bên vẫn căng thẳng đến nay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.