(PLO)- Đức rút quân hoàn toàn khỏi Niger, kết thúc 8 năm chiến dịch triển khai quân tại quốc gia châu Phi này.
(PLO)- Chỉ trong vòng 2 ngày, 2 nước châu Phi thông báo cắt quan hệ ngoại giao với Ukraine với cáo buộc Kiev ủng hộ "các tổ chức khủng bố".
(PLO)- Lãnh đạo ba nước Burkina Faso, Mali và Niger ký kết hiệp ước thành lập `Liên minh các quốc gia Sahel` tại hội nghị thượng đỉnh vừa qua ở Niger.
(PLO)- Niger xác nhận quân nhân Nga đã đến nước này vào ngày 10-4, không lâu sau khi Niger chấm dứt thỏa thuận quân sự với Mỹ.
(PLO)- Việc ba nước đảo chính châu Phi, gồm Niger, Mali và Burkina Faso, thông báo rời khỏi Cộng đồng Kinh tế Các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) giáng một đòn mạnh vào nỗ lực hội nhập khu vực của khối kinh tế này.
(PLO)- Năm 2023 chứng kiến hàng loạt căng thẳng địa chính trị ở nhiều khu vực leo thang và bùng nổ thành xung đột vũ trang.
(PLO)- Thượng viện Mỹ bác dự luật yêu cầu Tổng thống Joe Biden rút quân Mỹ khỏi Niger, quốc gia hiện do chính quyền quân sự cai quản sau đảo chính.
(PLO)- Mỹ thừa nhận mọi việc ở Niger “không diễn ra như thường lệ” nhưng vẫn muốn tạo dựng mối “quan hệ thực tế” với chính quyền quân sự cầm quyền sau đảo chính.
(PLO)- Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lo ngại số phận tổng thống bị lật đổ của Niger - ông Mohamed Bazoum, sau khi chính quyền quân sự tuyên bố phát hiện ông này tính bỏ trốn.
(PLO)- Chính quyền quân sự Niger cho biết Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum - bị quản thúc gần 3 tháng sau đảo chính - định bỏ trốn trong đêm cùng gia đình, nhưng đã bị bắt lại.
(PLO)- Niger tổ chức quốc tang sau vụ hơn 100 phần tử cực đoan dùng chất nổ tự chế nhắm vào lực lượng an ninh nước này khiến hàng chục binh sĩ thiệt mạng.
(PLO)- 12 binh sĩ Niger thiệt mạng sau cuộc tấn công của hàng trăm phiến quân vào khu vực tây nam nước này; Gabon tính tổ chức đối thoại quốc gia để mở đường trở lại chính quyền dân sự.
(PLO)- Chỉ trong 3 năm, khu vực cận Sahara châu Phi đã có tới bảy nước đảo chính quân sự, bao gồm: Chad, Guinea, Sudan, Burkina Faso, Mali, Niger và Gabon.
(PLO)- Niger, Mali và Burkina Faso ký một hiệp ước an ninh, cam kết sẽ hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp có bất kỳ cuộc nổi loạn hoặc xâm lược nào xảy ra.