Đảo chính châu Phi: Phiến quân tấn công quân đội Niger; Gabon vạch kế hoạch trở lại chính quyền dân sự

(PLO)- 12 binh sĩ Niger thiệt mạng sau cuộc tấn công của hàng trăm phiến quân vào khu vực tây nam nước này; Gabon tính tổ chức đối thoại quốc gia để mở đường trở lại chính quyền dân sự.

Ngày 28-9, tình hình châu Phi có nhiều diễn biến mới liên quan 2 cuộc đảo chính ở Niger và Gabon.

Phiến quân tấn công quân đội Niger, 12 binh sĩ thiệt mạng

Bộ Quốc phòng Niger cho biết hàng trăm phiến quân có vũ trang hôm 28-9 đã tấn công vào khu vực phía tây nam nước này, theo hãng tin Reuters.

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Niger, có 7 binh sĩ Niger thiệt mạng khi chiến đấu và 5 binh sĩ thiệt mạng do gặp tai nạn khi đang trên đường hỗ trợ cho các đơn vị bị tấn công.

Bộ này cũng cho biết khoảng 100 quân nổi dậy đã bị tiêu diệt, trong khi nhiều phương tiện và vũ khí của phiến quân cũng bị phá hủy.

Châu Phi: Phiến quân tấn công quân đội Niger; Mỹ ngưng viện trợ Gabon
Người biểu tình tập trung tại căn cứ không quân Pháp ở thủ đô Niamey (Niger) hôm 16-9 để yêu cầu quân đội Pháp rút khỏi Niger. Ảnh: AFP

Vụ tấn công diễn ra ở thị trấn Kandadji, cách thủ đô Niamey khoảng 190 km, gần khu vực biên giới 3 nước Mali, Burkina Faso và Niger - vốn là tâm điểm các cuộc nổi dậy của người Hồi giáo ở khu vực Sahel trong những năm qua.

Chưa bên nào nhận trách nhiệm vụ tấn công trên.

Theo Reuters, khu vực này thường xuất hiện tình trạng các chi nhánh địa phương của mạng lưới khủng bố al-Qaeda và tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tấn công vào binh lính và dân thường.

Trong diễn biến liên quan cuộc đảo chính Niger, Pháp ngày 24-9 tuyên bố sẽ rút 1.500 quân khỏi Niger trước cuối năm nay, sau nhiều tuần chịu áp lực từ chính quyền quân sự và người dân Niger.

Đến ngày 28-9, hàng trăm người ủng hộ chính quyền quân sự Niger vẫn còn tập trung trước căn cứ quân sự Pháp ở Niamey để yêu cầu quân đội Pháp rời đi.

Gabon vạch kế hoạch trở lại chính quyền dân sự

Tờ African News ngày 28-9 dẫn lời ông Raymond Ndong Sima - Thủ tướng mới được bổ nhiệm của chính quyền quân sự Gabon - rằng ông đang vạch ra kế hoạch tổ chức “đối thoại quốc gia” vào năm 2024 để mở đường cho Gabon trở lại chính quyền dân sự.

Theo ông Sima, đối thoại sẽ được tổ chức từ tháng 4 đến tháng 6-2024 vì “mọi người dân đều có điều cần nói” và đất nước “không thể tiếp tục mãi trong tình thế chuyển tiếp dưới sự chỉ huy của quân đội”.

“Chúng ta là một xã hội dân sự. Chúng ta thuộc về các cơ quan thể chế và phải tôn trọng thể chế” - ông Sima nói.

Châu Phi: Phiến quân tấn công quân đội Niger; Mỹ ngưng viện trợ Gabon
Ông Raymond Ndong Sima - Thủ tướng mới được bổ nhiệm của chính quyền quân sự Gabon. Ảnh: REUTERS

Tướng Brice Oligui Nguema - lãnh đạo phe đảo chính và là Tổng thống lâm thời của Gabon - hứa sẽ đưa đất nước trở lại chế độ dân sự thông qua các cuộc bầu cử sau thời gian chuyển tiếp nhưng không cho biết thời kỳ chuyển tiếp sẽ kéo dài bao lâu.

Ngày 26-9, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo tạm dừng viện trợ cho Gabon sau khi quân đội tiếp quản đất nước.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết việc đình chỉ viện trợ sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động của Washington tại Gabon, bao gồm hoạt động ngoại giao và hỗ trợ công dân Mỹ.

“Chính phủ Mỹ đang tạm dừng một số chương trình hỗ trợ nước ngoài mang lại lợi ích cho chính phủ Gabon trong khi chúng tôi đánh giá sự can thiệp vi hiến của các thành viên quân đội nước này” - ông Blinken nói.

Ông Blinken lưu ý động thái này phù hợp với các bước đi của Cộng đồng kinh tế các quốc gia Trung Phi (CEEAC), Liên minh châu Phi (AU) và các đối tác quốc tế khác của Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.