Ông Macron lo ngại số phận Tổng thống bị lật đổ của Niger

(PLO)- Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lo ngại số phận tổng thống bị lật đổ của Niger - ông Mohamed Bazoum, sau khi chính quyền quân sự tuyên bố phát hiện ông này tính bỏ trốn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-10, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bày tỏ sự “lo ngại về tình hình bất ổn” mà tổng thống bị lật đổ của Niger - ông Mohamed Bazoum phải đối mặt, theo hãng tin AFP.

niger.jpg

Ông Mohamed Bazoum lúc chưa bị phế truất khỏi chức vụ tổng thống Niger. Ảnh: ASSAHIFA

Tuyên bố của Văn phòng tổng thống Pháp cho biết chủ nhân Điện Élysée đã kêu gọi chính quyền quân sự Niger “trả tự do ngay lập tức cho ông ấy (Bazoum) cũng như vợ và con trai ông”.

Tuyên bố nhắc lại quyết tâm của Pháp trong việc tiếp tục nỗ lực khôi phục trật tự hiến pháp ở Niger sau cuộc đảo chính lật đổ ông Bazoum vào tháng 7.

Trước đó, chính quyền quân sự Niger cho biết ông Bazoum - bị quản thúc trong gần 3 tháng qua - định bỏ trốn trong đêm 19-10 cùng gia đình, nhưng đã bị bắt lại, theo hãng tin AP.

Cụ thể, theo Đại tá Amadou Abdramane - người phát ngôn quân đội Niger, ông Bazoum đã cố gắng tiếp cận một chiếc xe đang chờ vào khoảng 3 giờ sáng 19-10 để đưa ông này đến khu vực ngoại ô thủ đô Niamey, cùng với vợ con, hai đầu bếp và nhân viên an ninh.

Từ đó, họ sẽ được đưa sang Nigeria trên “hai chiếc trực thăng của một thế lực nước ngoài”.

Tuy nhiên, nhóm luật sư của ông Bazoum hôm 20-10 đã bác bỏ tuyên bố trên của chính quyền quân sự, khẳng định thân chủ của họ vẫn đang bị giam giữ không cho liên lạc với bên ngoài.

Ông Mohamed Seydou Diagne, điều phối viên của nhóm luật sư, nói: “Chúng tôi cực lực bác bỏ những cáo buộc bịa đặt này chống lại Tổng thống Bazoum”.

Nhóm luật sư cũng cáo buộc chính quyền quân sự “vượt lằn ranh đỏ mới” khi tiếp tục vi phạm các quyền cơ bản của ông Bazoum, đồng thời kêu gọi thả ông này “ngay lập tức”, theo hãng tin Fox News.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 20-10, một nguồn tin cấp cao trong quân đội Niger cho biết một toán binh sĩ Pháp đã rời nước này để đến Chad.

Đây là những người đầu tiên trong số 1.450 binh sĩ Pháp đang đồn trú tại Niger phải rời khỏi nước này theo yêu cầu trước đó của chính quyền quân sự Niger. Nguồn tin trên nói rõ toán binh sĩ Pháp đã rời khỏi các căn cứ ở phía tây nam Niger từ tuần trước và đến thủ đô N'Djamena của Chad.

Theo người phát ngôn quân đội Pháp Pierre Gaudilliere, toán binh sĩ trên sẽ từ Chad về Pháp bằng máy bay và việc rút quân dự kiến ​​sẽ được hoàn thành vào cuối tháng 12.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.