Đằng sau việc Hải quân Trung Quốc tăng ghé cảng châu Phi

(PLO)- Trung Quốc đang nối lại các chuyến thăm cảng tại các quốc gia châu Phi như một phần nỗ lực ngoại giao quốc phòng ngày càng tăng của Bắc Kinh ở lục địa này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hải quân Trung Quốc (TQ) tăng cường các chuyến ghé thăm các cảng ở châu Phi như một phần trong chính sách ngoại giao quốc phòng ngày càng tăng của Bắc Kinh với lục địa này, theo tờ South China Morning Post.

Trung Quốc tăng cường các chuyến thăm cảng ở châu Phi

Sau một thời gian tạm dừng nhiều chuyến thăm cảng châu Phi do đại dịch COVID-19, quân đội TQ đang nối lại các hoạt động này nhằm củng cố quan hệ ngoại giao với các nước châu Phi.

Trong năm 2023, Hải quân TQ đã ghé thăm các cảng ở Nigeria, Gabon, Ghana, Congo-Brazzaville, Angola và Nam Phi.

Gần đây, Hạm đội hải quân số 45 của TQ, bao gồm tàu ​​khu trục mang tên lửa dẫn đường Urumqi, tàu khu trục tên lửa Linyi và tàu tiếp tế toàn diện Dongpinghu, đã đến thăm Madagascar trong tuần qua, sau chuyến thăm Tanzania và Mozambique vào tháng trước.

Vào ngày 23-3, nhóm tàu đến Dar es Salaam (Tanzania), dừng chân 5 ngày trước khi đến cảng Maputo ở Mozambique vào ngày 1-4.

Trước đó, hạm đội hải quân số 45 đã hoàn thành nhiệm vụ tuần tra chống cướp biển ở Vịnh Aden và vùng biển ngoài khơi Somalia.

Hiện tại, nhiệm vụ này do lực lượng đặc nhiệm hộ tống hải quân TQ số 46 thực hiện. Lực lượng này gồm tàu ​​khu trục mang tên lửa dẫn đường Type 052D Jiaozuo, tàu khu trục tên lửa Type 054A Xuchang và tàu tiếp tế Type 903A Honghu, với hơn 700 thành viên thủy thủ đoàn.

Theo đài truyền hình CCTV, đến cuối năm 2023, Hải quân TQ đã hộ tống hơn 7.200 tàu ở Vịnh Aden và vùng biển ngoài khơi Somalia trong hơn 1.600 nhiệm vụ.

châu Phi.jpg
Tàu Hải quân Trung Quốc trong chuyến thăm đến Tanzania. Ảnh: WEIBO

Mục đích của các chuyến thăm

Ông David Shinn chuyên gia về TQ - châu Phi và là GS tại Trường Quan hệ Quốc tế Elliott thuộc ĐH George Washington (Mỹ) cho biết Hải quân TQ đang nối lại hoạt động mà họ đã thể chế hóa trước đại dịch. Theo đó, các tàu của TQ sẽ ghé thăm các cảng ở châu Phi và Ấn Độ Dương sau khi hoàn thành nhiệm vụ tuần tra chống cướp biển kéo dài ba hoặc bốn tháng ở Vịnh Aden.

“Các chuyến thăm mang lại ấn tượng tích cực cho cả TQ và các nước chủ nhà châu Phi”- ông Shinn nói.

Ông Shinn lưu ý rằng hầu hết các quốc gia ở châu Phi cũng hoan nghênh các chuyến thăm của tàu hải quân từ các quốc gia phương Tây nhằm thể hiện “sự không liên kết”.

Tuy nhiên, đối với TQ, chuyên gia Shinn cho rằng Bắc Kinh muốn củng cố mối quan hệ an ninh với các chính phủ và chính quyền các thành phố cảng ở châu Phi để có thể tiếp cận các cảng biển một cách nhanh chóng trong những lúc cần thiết.

Chuyên gia Paul Nantulyatại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược châu Phi của ĐH Quốc phòng Quốc gia (Mỹ) nhận định rằng chuyến thăm của hạm đội hải quân số 45 của TQ tới Tanzania và Mozambique “là một phần của việc mà tôi gọi là triển khai đa năng các lực lượng đặc nhiệm hải quân của quân đội TQ”.

Ngoài ra, theo ông Nantulya, các chuyến thăm thường xuyên của TQ tới các cảng châu Phi còn hỗ trợ cho các nhiệm vụ khác, chẳng hạn như di tản công dân ở Libya, Yemen và Sudan, các cuộc tập trận quân sự với các lực lượng châu Phi, cung cấp viện trợ nhân đạo và ngoại giao quốc phòng, như đã thấy trong các chuyến thăm gần đây đến Tanzania và Mozambique.

Ông Nantulya cho rằng: “Những chuyến ghé cảng này củng cố chính sách ngoại giao chiến lược của TQ, tăng cường quan hệ quân sự, thể hiện năng lực hải quân đang được cải thiện của TQ và tạo cơ hội cho tiếp thị các sản phẩm quốc phòng cho khách hàng châu Phi”. Ví dụ, Algeria đã mua tàu ngầm của TQ.

Ông Nantulya cho biết, một lợi ích khác đối với Hải quân TQ là kinh nghiệm tác chiến mà lực lượng này có được cũng như khả năng thử nghiệm và đưa vào sử dụng thiết bị mới.

“Tất cả khí tài TQ triển khai ở vùng biển châu Phi đều là mới hoặc đã được nâng cấp. Kinh nghiệm tác chiến là rất quan trọng" - ông Nantulya nói.

Trong khi đó, ông Francois Vrey - GS về khoa học quân sự và là điều phối viên nghiên cứu tại Viện An ninh Quản trị và Lãnh đạo ở châu Phi tại ĐH Stellenbosch (Nam Phi), các chuyến thăm của Hải quân TQ nhằm thể thiện chí và thể hiện sức mạnh quân sự.

Các nước châu Phi cũng có lợi

Ông Nantulya cho biết, các nước châu Phi phải chứng minh mối quan hệ chiến lược và ngoại giao với TQ, cho phép lực lượng của những nước này tiếp xúc với các học thuyết và hoạt động quân sự nước ngoài.

“Việc cho phép Hải quân TQ ghé thăm cảng giúp tăng cường đòn bẩy để các nước châu Phi đàm phán các hiệp định kinh tế với TQ" - ông Nantulya cho biết thêm.

Nhóm tàu hải quân Trung Quốc đến Myanmar

Nhóm tàu hải quân Trung Quốc đến Myanmar

(PLO)- Một nhóm tàu hải quân Trung Quốc đang có chuyến thăm hữu nghị tới Myanmar nhằm thể hiện mối quan hệ bền chặt giữa quân đội hai nước và thảo luận về cuộc diễn tập an ninh hàng hải.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.